Tuyển sinh Đại học 2016:

Tìm cơ hội trúng tuyển không dễ

Dù đã biết được kết quả thi THPT Quốc gia năm 2016, nhưng việc lựa chọn trường nào phù hợp mới với mức điểm để có cơ hội trúng tuyển ĐH là bài toán cân não không dễ đối với thí sinh dự tuyển vào các trường ĐH, CĐ năm 2016. Bởi dù điểm cao, nhưng vẫn có thể trượt, nếu chọn vào những ngành có sự cạnh tranh quá lớn.
tin nhap 20160726090320 Ngày hội Tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016

Mơ hồ về đăng ký xét tuyển online

Theo ông Nam Nhật Minh - Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GDĐT), tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay có 2 hình thức đăng ký xét tuyển là: Đăng ký xét tuyển trực tuyến và điền vào phiếu theo mẫu có sẵn rồi nộp trực tiếp. Với cách đăng ký xét tuyển trực tuyến online thì bắt đầu từ ngày 1.8, cổng thông tin sẽ mở chức năng đăng ký xét tuyển trực tuyến và trên hệ thống phần mềm sẽ kiểm soát số lượng nguyện vọng đăng ký.

Cụ thể, nếu thí sinh đăng ký trực tuyến thì nguyện vọng nào tới trước được nhập trước, nếu thí sinh nộp quá nguyện vọng cho phép thì nguyện vọng gửi đến sau sẽ không hợp lệ, không được nhập vào hệ thống quản lý trung tâm. Những hồ sơ của thí sinh gửi theo đường bưu điện cũng sẽ được cán bộ tuyển sinh các trường nhập dữ liệu vào hệ thống.

tin nhap 20160726090320
Đông đảo thí sinh và phụ huynh tham gia ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH năm 2016.

Đồng thời “hệ thống quản lý trung tâm sẽ kiểm soát nguyện vọng theo từng đợt nên nếu chúng ta gửi nhiều hồ sơ tới nhiều nơi dễ dẫn đến tình trạng: Trường chúng ta muốn học lại đến sau trường chúng ta không muốn học. Vì vậy, khi đăng ký xét tuyển online, thí sinh cần làm theo hướng dẫn chi tiết và thận trọng đối chiếu thông tin cho chính xác rồi mới xác nhận”- ông Minh khuyến cáo.

Trước băn khoăn của nhiều phụ huynh về việc liệu có đảm bảo công bằng cho tất cả thí sinh khi có quyền nộp đăng ký nhiều nguyện vọng, bà Lê Thị Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho biết thêm: “Đối với nhóm tuyển sinh riêng GX (gồm 9 trường đại học, bao gồm các trường: ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Kinh tế Quốc dân, ĐH Xây dựng, ĐH Ngoại thương, ĐH Thủy lợi, ĐH Giao thông - Vận tải, Đại học Mỏ - Địa chất, ĐH Công nghiệp Hà Nội và ĐH Công nghệ Giao thông vận tải) sử dụng hệ thống dữ liệu xét tuyển chung nên sẽ không có tình trạng “trúng tuyển ảo” như năm trước, cơ hội trúng tuyển sẽ cao hơn, rút ngắn thời gian xét tuyển”.

Chọn phương án an toàn hay theo sở thích?

Theo cán bộ tuyển sinh của các trường ĐH, điểm sàn vào ĐH năm nay vẫn có khả năng dao động trong 15 điểm. Tuy nhiên, điều mà phụ huynh và thí sinh cần phải lưu tâm nhất là: Đợt xét tuyển đầu tiên là quan trọng nhất vì gần như các trường lớn đã tuyển đủ chỉ tiêu sau đợt I cộng với việc những thay đổi trong cách đăng ký xét tuyển năm nay, điều mà các thí sinh và phụ huynh lúng túng và hỏi nhiều nhất thời điểm này là với mức điểm của con em mình thì chọn trường an toàn để đỗ chắc chắn hay chọn ngành theo sở thích, đam mê cá nhân? Do vậy, cần phải cân nhắc thật kỹ. Ông Bùi Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương cho biết, “hiện chưa đủ thông tin để đưa ra nhận định mức điểm trúng tuyển năm nay. Bởi, kỳ thi có đặc thù điểm 7-8 nhiều, nên các trường có điểm đầu vào ở mức này sẽ khó xác định điểm trúng tuyển”.

Có phụ huynh băn khoăn hỏi, con của tôi đạt giải Quốc gia môn Sinh nên được có tên trong danh sách tuyển thẳng vào ngành Y đa khoa của Trường ĐH Y. Trong đợt thi vừa rồi, con tôi cũng đạt được 27,75 điểm khối B và có nguyện vọng đăng ký vào Học viên Quân y để có cơ hội việc làm sau khi ra trường. Vậy phải làm sao nếu như không may trượt ở Học viện Quân y thì vẫn có được xét tuyển lại vào Trường ĐH Y không?”. PGS.TS Trần Văn Nghĩa - Phó cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GDĐT) cho hay, hạn chót để nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản chính đối với trường hợp tuyển thẳng là ngày 10.8, nếu quá thời gian trên mà không nộp coi như tự hủy suất tuyển thẳng.

Trong trường hợp, thí sinh không nhận suất tuyển thẳng thì có thể chọn cách đăng ký xét tuyển 2 trường bình thường như các thí sinh khác, nghĩa là đăng ký đồng thời cả 2 trường ĐH Y và Học viện Quân y, nhưng vì có giải quốc gia nên thí sinh sẽ được cộng thêm điểm khuyến khích. Lúc đó, thí sinh chờ đợi tới ngày 14.8 các trường sẽ công bố kết quả. Khi đó, thí sinh đậu trường nào thì sẽ nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản chính vào trường đó trước ngày 19.8 và chỉ được nộp một trường.

Theo khuyến cáo của Bộ GDĐT dành cho các phụ huynh và thí sinh là cần dựa vào sở thích, năng lực và sở trường thực sự của học sinh để lựa chọn, chứ không nên coi việc chọn phương án xét tuyển là việc “chơi chứng khoán”. Vì có thể may mắn thí sinh đỗ vào một ngành nào đó, nhưng không phù hợp với năng lực và mong muốn thì đó vẫn không phải lựa chọn tốt nhất. Về vấn đề này, ông Trần Văn Nghĩa nhấn mạnh, để việc nộp hồ sơ để có cơ hội trúng tuyển cao, điều đầu tiên thí sinh cần biết được nguyên tắc nộp hồ sơ làm sao để nộp cho đúng vì mỗi cách thức sẽ có điểm khác nhau. Trong đó, điểm quan trọng thí sinh cần lưu ý đó là phải căn cứ vào những ngành nào yêu thích của thí sinh, sau đó căn cứ vào kết quả thi, so sánh điểm trúng tuyển của các ngành đó với năm trước rồi quyết định làm sao cho phù hợp nhất. Nếu điểm cao thì trúng tuyển vào top trên, điểm khá vào trường trung bình… miễn là thí sinh tỉnh táo lựa chọn. Thí sinh hoàn toàn có thể yên tâm bởi với chỉ tiêu tuyển sinh, số trường nhiều như vậy thì thí sinh hoàn toàn có nhiều cơ hội trúng tuyển…

K.Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.

Tin khác

Khi học sinh được giáo dục tình yêu quê hương

Khi học sinh được giáo dục tình yêu quê hương

(LĐTĐ) Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền, giảng dạy trong một số môn học và hoạt động ngoại khóa, từ đó giáo dục truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong học sinh.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động