Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính

Ngày 20/4, Đoàn giám sát số 5 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đảng ủy Sở Thông tin – Truyền thông (TTTT).  
tiep tuc don gian hoa thu tuc hanh chinh 52040 Lập chỉ số đo sự hài lòng của dân với cơ quan nhà nước
tiep tuc don gian hoa thu tuc hanh chinh 52040 Từ 10/3, nhiều công sở Hà Nội làm việc sáng thứ Bảy
tiep tuc don gian hoa thu tuc hanh chinh 52040 Các thủ tục hành chính thuế đều được giải quyết nhanh chóng, hiệu quả

Buổi làm việc tập trung về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, ý thức, trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2017”; Kế hoạch 01/KH-BCĐ197 của Ban Chỉ đạo 197 thành phố.

Theo Sở TTT, năm 2016, Sở TTTT đã tiếp nhận và giải quyết 5.441 TTHC, trong đó, có 4.719 hồ sơ nộp trực tuyến qua mạng. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn là 5.414/5.441 hồ sơ, đạt 99,5%. Quý I/2017, đã tiếp nhận và giải quyết 1.113 hồ sơ, trong đó, có 1.062 hồ sơ nộp trực tuyến qua mạng. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn 1.102/1.113 hồ sơ, đạt 99%. Bộ phận Một cửa của Sở được xây dựng theo hướng “Một cửa điện tử”, 100% TTHC đã được cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 2; 07 TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3 trên mạng, đang chuẩn bị cung cấp 01 TTHC trực tuyến mức độ 4. Cơ sở dữ liệu ngành TTTT (mic.hanoi.gov.vn) đã đưa vào khai thác…

tiep tuc don gian hoa thu tuc hanh chinh 52040
Đoàn giám sát tham quan Vườn ươm doanh nghiệp CNTT đổi mới, sáng tạo.

Từ năm 2006 đến nay, Sở đã đưa vào sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Hiện nay, 100% các văn bản đi - đến đều được chuyển nhận, xử lý nội bộ trên hệ thống phần mềm Quản lý văn bản; 100% văn bản gửi UBND Thành phố và UBND 30 quận, huyện trên môi trường mạng Interrnet và hệ thống chữ ký số. Ngoài ra, còn sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ, trao đổi công việc giữa CCVC và giữa các phòng, ban, đơn vị cơ bản đều thực hiện qua hệ thống thư điện tử, góp phần giảm thiểu việc hội họp, tiết kiệm kinh phí văn phòng phẩm, in ấn, phô tô tài liệu.

Thực hiện Quyết định của UBND Thành phố quy định “Quy tắc ứng xử của CBCCVC” trong các cơ quan nhà nước Thành phố, Sở TT&TT đã tổ chức ký cam kết thực hiện, theo đó 100% CBCCVC, người lao động thuộc Sở đã thực hiện nghiêm túc. Qua 3 tháng triển khai “Năm kỷ cương hành chính 2017”, hoạt động của Sở TT&TT có nhiều chuyển biến tích cực, lề lối, phong cách làm việc có sự đổi mới rõ rệt; CBCCVC, người lao động luôn có ý thức tự giác, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và giữ gìn kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ.

Trong công tác thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng, lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Thành phố, Sở TT&TT cũng đã triển khai có hiệu quả. Trong đó, phối hợp với các đơn vị hạ ngầm hệ thống đường dây cáp viễn thông và điện lực tại 18 tuyến phố; triển khai 02 trạm BTS thân thiện môi trường kết hợp điểm thông tin đa năng trên địa bàn Thành phố. Tiếp tục thống kê, rà soát và ban hành 2 văn bản yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 59 số điện thoại quảng cáo rao vặt sai quy định…

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở TT&TT Phan Lan Tú cho biết: Sở TT&TT là một trong những đơn vị hàng đầu trong cả nước về ứng dụng CNTT, CCHC và đặc biệt là chuẩn hóa theo quy trình ISO. Tuy nhiên, Sở cũng gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện do là đơn vị phụ trách nhiều mảng và đa lĩnh vực. Trong khi đó, trên địa bàn Thành phố chưa có sự chuẩn hóa ứng dụng CNTT cho các quận, huyện, thị xã... Sở TTTT cũng đề nghị cần có cơ chế đặc thù thu hút nhân tài nhằm thực hiện có hiệu quả các mặt công tác cũng như chuyên môn; Triển khai các DVC thuộc cấp huyện và cấp xã, đảm bảo tính thống nhất về cơ chế một đầu mối. Chỉ đạo sát sao công tác đơn giản hóa TTHC, ưu tiên thực hiện đối với các thủ tục có nhiều giao dịch và liên quan đến những vấn đề bức xúc của nhân dân...

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Trưởng đoàn giám sát Vũ Đức Bảo đánh giá cao Sở TTTT trong công tác quản lý nhà nước về TTTT cũng như tham mưu cho Thành phố về CCHC liên quan đến CNTT. Đồng chí đề nghị Sở TTTT, ở góc độ chuyên ngành và là đơn vị thường trực của Thành phố, tập trung tuyên truyền về CCHC, CNTT; nhất là nâng cao tuyên truyền đến cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức các đơn vị. Kiểm tra, giám sát thể chế hành chính liên quan đến CNTT hiện nay. Ngành cũng cần quan tâm một số nhiệm vụ như: đơn giản hóa TTHC; tổ chức bộ máy; đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn và luân chuyển cán bộ... Sở TTTT cần tiếp tục hiện đại hóa nền hành chính và phát huy vai trò về CNTT trong Ban Chỉ đạo của Thành phố...

Đồng thời, Sở đã tham gia làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho thành phố. Sở tập trung hiện đại hóa nền hành chính gắn với sử dụng trang thiết bị tiết kiệm, chống lãng phí; tích cực tham mưu cho Thành phố hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực TTTT; tiếp tục chủ động rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết; nêu cao tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân trong giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân. Sở tăng cường chỉ đạo các cơ quan báo chí và hướng dẫn hệ thống truyền thông cơ sở tuyên truyền về cải cách hành chính, kỷ cương hành chính và thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐ 19

HNP

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Xem thêm
Phiên bản di động