Tiềm ẩn nguy hiểm trên nóc chung cư cũ

Trên nóc những tòa nhà tập thể cũ ở Hà Nội, hàng nghìn bồn nước inox gắn tạm bợ đang là những "quả bom nước" hàng ngày đe dọa sự an toàn của người dân. Dẫu các phương tiện thông tin đề cập nhiều, song đến nay vẫn chưa có chuyển biến.
tie m an nguy hiem tren noc chung cu cu Đẩy mạnh cải tạo, xây mới chung cư cũ
tie m an nguy hiem tren noc chung cu cu Đẩy nhanh việc cải tạo và xây mới

Biết nguy hiểm vẫn làm

Chỉ cần lên tầng cao nhìn xuống, thấy các nhà chung cư, khu tập thể tầng trên cùng la liệt bồn nước được lắp đặt đủ kiểu đứng, nằm… Các tòa chung cư vốn đã xuống cấp, giờ lại phải chịu thêm lực đè hàng trăm tấn mà thiết kế ban đầu chưa hề tính đến. Những bình inox chứa nước này là mối nguy hiểm thật sự, chẳng khác gì những “quả bom” nước, bởi sự lắp đặt rất tạm bợ, có thể gây lật đổ bất cứ lúc nào.

Thực tế, đã xảy ra rất nhiều vụ bình nước inox rơi làm hỏng hóc nhà cửa, và các thiết bị gia đình; khiến nhiều người bị thương. “Nhiều hôm mưa to gió lớn, bồn nước bật đế cứ đập ầm ầm vào trần nhà. Chúng tôi biết nguy hiểm nhưng phải dùng chứ biết làm sao bây giờ" - anh Trần Quang Hưng (khu tập thể Thành Công, Ba Đình) chia sẻ.

tie m an nguy hiem tren noc chung cu cu
Người dân tự ý lắp đặt, gia cố bồn nước trên nóc các tòa nhà ở khu tập thể Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Theo anh Hưng, việc đặt bình inox là giải pháp duy nhất bảo đảm nước sinh hoạt cho người dân sống ở các chung cư cũ. Ở các nhà tập thể có diện tích hạn hẹp thì tầng thượng là vị trí lý tưởng nhất, bởi vừa tiết kiệm không gian trong nhà, mà lực nước từ trên dồn xuống, mạnh tự nhiên, các gia đình không phải tốn tiền mua máy bơm tăng áp. Đó là lý do khiến ở nhiều khu chung cư cũ, tầng thượng trở thành bãi tập trung hàng loạt “bom nước” của các gia đình phía dưới. Ông Nguyễn Văn Dũng (khu tập thể Viện Hóa học, Bắc Từ Liêm) than thở:Khu tập thể được xây dựng từ năm 1970, nơi đây có hơn 100 nhân khẩu, tương đương hàng chục bồn trữ nước cỡ lớn được đặt trên nóc. Chung cư đã quá cũ, nay cộng thêm cả trăm tấn nước đè xuống thì nỗi lo lại thêm phần chồng chất. Số bồn chứa nước này lắp cũng đã lâu, phần chân đế nhiều cái đã bị ăn mòn, nguy cơ gió bão xô đổ lại càng cao...

Đáng chú ý, khi các đại lý bán bình nước inox bàn giao sản phẩm cho khách hàng, họ không hỗ trợ việc lắp đặt, mà chỉ kéo bình lên vị trí yêu cầu là xong. Nếu chu đáo hơn, họ cũng chỉ trát ximăng vào phần chân đế, rồi đặt bình nước lên. Sau đó, bình nước tự gá vào phần chân đế bằng sức nặng của nước (Bình nước trung bình từ 1.000 – 1.500m3 nước tương đương từ 1 - 3 tấn). “Để đảm bảo bình nước không bị “thổi bay” khi gió bão lớn, chúng tôi hàn thêm sắt, đổ bê tông hoặc buộc dây cố định vào chân đế” – anh Nghệ sống ở khu tập thể Thành Công chia sẻ.

Theo nhiều cư dân sống ở Khu tập thể Bách Khoa, trước đây ở những khu nhà tập thể cũng có hệ thống bể chứa nước. Tuy nhiên, hiện đã xuống cấp và không thể sử dụng được. Bên cạnh đó, nước chỉ được bơm theo giờ nhất định.Bởi vậy, đa số các gia đình ở đây đều phải sắm cho mình một chiếc bình trữ nước inox loại 1m3 - 1,5m3 (phổ biến) hoặc 2m3. “Lo lắng thì nhiều nhưng không thể không có bình trữ nước được vì không ai có thể sống mà thiếu” – chị Thùy Dương bày tỏ.

Cần có cơ chế quản lý

Trên thực tế, việc người dân lắp đặt bồn chứa nước không tuân theo quy chuẩn của nhà sản xuất đã xảy ra tai nạn. Tháng 9/2014, tại Trường Tiểu học Diễn Tháp (ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), bồn nước inox 1.500 lít được để trong khuôn viên trường bất ngờ đổ sập khiến hai học sinh gần đó tử vong. Hay mới đây nhất, ngày 4/9/2015 bồn nước 1.500 lít từ ngôi nhà 4 tầng đã bị gió lốc cuốn rơi xuống dãy trọ ở quận Thủ Đức, TP.HCM khiến bé Phạm Ngô Quỳnh Ngân (8 tháng tuổi) tử vong tại chỗ...

Nhiều người dân cho biết khi họ mua bồn chứa nước, các nhà phân phối chỉ bảo hành phần kỹ thuật liên quan đến bồn, còn những trường hợp bị hao mòn do thời tiết hoặc nảy sinh các tình huống khác như bị rơi hoặc bật giá đỡ thì nhà sản xuất không chịu trách nhiệm. Công tác lắp đặt chủ yếu do đơn vị giao hàng thỏa thuận với người dân.

Kiến trúc sư Hồ Mạnh Lâm cho rằng, trong quản lý xây dựng có cấp phép cho nhà nhưng bồn nước lắp ở đâu, chỗ nào, chứa đựng ra sao… chưa ai quan tâm và chưa có quy định mua bảo hiểm bồn nước để nâng cao trách nhiệm của nhà sản xuất. Cùng với các công trình xây dựng cao tầng, xây dựng trên cao... những bình nước inox vẫn mọc lên từng ngày. Đặc biệt với những nhà tập thể cũ, chung cư lắp ghép, số lượng bình nước inox sử dụng được người dân chất lên càng nhiều thì mức độ nguy hiểm càng lớn. Thực tế đang là mối hiểm họa với sự an toàn của người dân.

Trao đổi về vấn đề này, kỹ sư xây dựng Chu Công Ước khuyến cáo, dù chỉ là phụ trong công trình nhưng cũng cần đặc biệt chú ý khi lắp đặt bồn nước. Đặc biệt, ngoài các tiêu chuẩn lắp đặt mà nhà sản xuất yêu cầu, khi lắp bồn các gia đình phải đặt chúng trên mặt phẳng, không chèn kê gỗ, gạch, tự ý gia cố giá đỡ… dưới chân bồn. Ngoài ra, mặt bằng lắp đặt cũng phải bảo đảm chịu được trọng lượng của bồn khi chứa nước.

Luật sư Nguyễn Văn Thành cho biết, mặc dù đây là vấn đề quan trọng, liên quan trực tiếp tới an toàn của người dân, nhưng đến nay chưa có văn bản hay quy định nào quy định cụ thể về quy chuẩn xây dựng, lắp đặt bồn nước trên cao. “Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần vào cuộc để rà soát, kiểm tra mức độ gia cố của các bình nước inox đặt trên tầng thượng các khu chung cư cũ để bảo đảm những “bom nước” trên cao an toàn, không tiềm ẩn những rủi ro “trên trời rơi xuống”. Mặt khác, có thể đưa việc đặt bồn nước vào quy chuẩn cấp phép xây dựng. Đồng thời nhà cung cấp bồn nước phải mua bảo hiểm sản phẩm khi xảy ra sự cố” - Luật sư Thành kiến nghị.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng hôm nay (5/1): Vàng miếng và vàng nhẫn đều tăng rất mạnh

Giá vàng hôm nay (5/1): Vàng miếng và vàng nhẫn đều tăng rất mạnh

Sáng nay (5/1), tại thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn bất ngờ tăng rất mạnh theo giá vàng thế giới.
Tỷ giá USD hôm nay (5/1): Thị trường tự do biến động mạnh, ngân hàng giữ ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (5/1): Thị trường tự do biến động mạnh, ngân hàng giữ ổn định

Tỷ giá USD hôm nay (5/1) ghi nhận diễn biến trái chiều giữa các kênh. Trên thị trường tự do, đồng USD tăng mạnh so với những ngày trước đó. Trong khi đó, tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD nhìn chung ổn định, đi ngang và chỉ nhích nhẹ ở một số nơi. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tăng nhẹ, lên mức 25.124 đồng/USD.
Giá vàng thế giới được dự báo tăng mạnh trong năm 2026

Giá vàng thế giới được dự báo tăng mạnh trong năm 2026

Giá vàng thế giới đang bước vào năm 2026 với nhiều kỳ vọng tích cực, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị kéo dài, kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều rủi ro và xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương lớn.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/1: Nhiều mây, trời rét về đêm và sáng

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/1: Nhiều mây, trời rét về đêm và sáng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió Đông Bắc cấp 2,3.
Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Thử thách lớn ngày ra quân

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Jordan: Thử thách lớn ngày ra quân

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Jordan sẽ diễn ra vào lúc 18h30 ngày 6/1, trong khuôn khổ vòng 1 bảng A VCK U23 châu Á 2026. Đây là màn so tài mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cả hai đội trong cuộc đua giành vé đi tiếp, nhất là khi bảng A còn có sự góp mặt của chủ nhà U23 Saudi Arabia.
Bắt quả tang kẻ gian trà trộn vào pháp hội chùa Khai Nguyên trộm cắp tài sản

Bắt quả tang kẻ gian trà trộn vào pháp hội chùa Khai Nguyên trộm cắp tài sản

Lợi dụng lúc đông người tham gia Pháp hội tụng kinh Địa tạng tại chùa Khai Nguyên (xã Đoài Phương), đối tượng Huỳnh Tăng Bình đã trà trộn vào đám đông để móc túi của khách hành hương. Tuy nhiên, hành vi này đã không qua được mắt lực lượng Công an xã và tổ bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở đang làm nhiệm vụ tại đây.
Hơn 650 tài xế tại Hà Nội bị camera AI ghi hình vi phạm trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Hơn 650 tài xế tại Hà Nội bị camera AI ghi hình vi phạm trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Hàng trăm tài xế ô tô và xe máy tại Hà Nội sẽ nhận thông báo "phạt nguội" sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 do bị camera AI ghi hình vi phạm. Từ 0h ngày 1/1 đến 18h ngày 4/1, hệ thống "mắt thần" AI của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an Hà Nội đã trích xuất dữ liệu, ghi nhận 674 trường hợp vi phạm.

Tin khác

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Xem thêm
Phiên bản di động