Thực sự là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên

Năm 2018, LĐLĐ quận Ba Đình cùng các cấp công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc triển khai nhiều chương trình thiết thực nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động. Thông qua đó, trực tiếp góp phần giúp đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn quận yên tâm lao động, công tác.
thuc su la cho dua tin cay cua doan vien Phúc lợi đoàn viên: Góc nhìn từ quận Long Biên
thuc su la cho dua tin cay cua doan vien Xứng đáng với niềm tin của đoàn viên

Làm tốt công tác đại diện

Theo ông Nguyễn Xuân Trọng - Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình, hiện nay, LĐLĐ quận Ba Đình đang quản lý trực tiếp 517 CĐCS với tổng số 17.471 đoàn viên. Thời gian qua, xác định chức năng bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, LĐLĐ quận Ba Đình đã chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở (CĐCS) tiến hành kí kết mới và bổ sung các điều khoản của Thỏa ước lao động tập thể với các nội dung có lợi hơn cho người lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động. Theo đó, LĐLĐ quận đã tổ chức tập huấn cho trên 100 CĐCS khối doanh nghiệp về nâng cao chất lượng, sửa đổi, bổ sung và ký kết Thỏa ước lao động tập thể.

thuc su la cho dua tin cay cua doan vien
LĐLĐ quận Ba Đình tổ chức chăm sóc sức khỏe sinh sản miễn phí cho nữ CNVCLĐ trên địa bàn quận. (Ảnh: P.T)

Đồng thời chỉ đạo CĐCS phối hợp với chuyên môn, chính quyền, chủ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức (CBCCVC); Hội nghị Người lao động và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định 04/NĐ-CP ngày 9/1/2015 và Nghị định 60/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ trong cơ quan, doanh nghiệp năm 2018. Đến nay đã có 209/321 (chiếm 65,1%) doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động, 98/98 (chiếm 100%) đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị CBCCVC, 214/321 (chiếm 66,7%) doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc.

Thông qua Hội nghị, người lao động được tham gia đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi vào các quy chế, nội quy, thỏa ước lao động tập thể, quy chế đối thoại tại nơi làm việc phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị. Một số đơn vị làm tốt như: Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Dược phẩm Tâm Bình, Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam, Công ty TNHH Phim cách nhiệt Ngôi Sao.

Năm 2018, thực hiện Hướng dẫn số 995/HD-TLĐ ngày 30/6/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về Công đoàn khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ án tranh chấp lao động cá nhân, tranh chấp lao động tập thể, LĐLĐ quận Ba Đình đã trực tiếp tham gia giải quyết 1 vụ về tranh chấp lao động cá nhân, 2 vụ xét xử về án Lao động tại Tòa án nhân dân quận Ba Đình.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận Ba Đình cũng đã phối hợp với Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề công đoàn Hà Nội tổ chức huấn luyện kiến thức An toàn, vệ sinh lao động cho 105 đoàn viên công đoàn của 45 CĐCS.

Đồng thời phối hợp với các phòng ban ngành chức năng như Chi cục Thuế, Thanh tra, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội quận tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội tại 14 đơn vị, doanh nghiệp. Qua kiểm tra cho thấy đa số các doanh nghiệp đã thực hiện đầy đủ quy định của Bộ Luật Lao động.

Đặc biệt, năm 2018, Tổ Tư vấn pháp luật đã tư vấn cho 17 đơn vị xây dựng và đăng kí nội quy lao động theo đúng quy định; hướng dẫn 6 CĐCS về đại diện thương lượng kí kết Thỏa ước lao động tập thể; tư vấn, tuyên truyền cho 24 doanh nghiệp tham gia vào tổ chức công đoàn; hướng dẫn 16 doanh nghiệp về Luật Công đoàn, Luật Lao động, Luật Bảo hiểm Xã hội; tư vấn cho 11 cá nhân, 8 doanh nghiệp, 4 CĐCS về giải quyết về tranh chấp lao động và tiến hành kiện toàn Tổ Tư vấn pháp luật LĐLĐ quận.

Nỗ lực chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động

Thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Ba Đình đã tập trung chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, lãnh đạo đơn vị quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, đặc biệt chú trọng đến CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm trợ cấp khó khăn đột xuất cho 8 đoàn viên công đoàn với tổng số tiền 7.500.000 đồng.

Năm 2018, LĐLĐ quận Ba Đình đã được LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 2 Mái ấm công đoàn (1 mái ấm xây mới và 1 mái ấm sửa chữa ) cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở với tổng số tiền 50.000.000 đồng và đã tổ chức bàn giao 2 Mái ấm công đoàn trên cho 2 đoàn viên tại Công đoàn Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình quận và Công đoàn Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bánh tôm Hồ Tây.

Đồng thời triển khai và tiến hành khảo sát hồ sơ đề nghị Mái ấm công đoàn năm 2019; đề nghị LĐLĐ Thành phố cho 15 CNVCLĐ nghèo vay vốn với tổng số tiền 300.000.000 đồng để phát triển kinh tế gia đình; vận động CNVCLĐ quận Ba Đình tích cực tham gia hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” và ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2018 với số tiền gần 45.000.000 đồng; đã hỗ trợ cải tạo sửa chữa cho 1 hộ nghèo phường Ngọc Hà trị giá 50.000.000 đồng.

Bên cạnh đó, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện cũng luôn được đông đảo các cấp công đoàn, CNVCLĐ hưởng ứng tham gia. Năm 2018, LĐLĐ quận Ba Đình đã vận động CNVCLĐ ủng hộ quỹ Xã hội Công đoàn được 191.510.000 đồng, quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 192.523.000 đồng, quỹ Vì Trường Sa thân yêu được 55.525.000 đồng.

Một số CĐCS tổ chức các buổi thiện nguyện tặng quần áo, sách vở cho trẻ em tại các tỉnh vùng cao; tặng quà cho 30 ngư dân tại huyện đảo Lý Sơn; trao học bổng cho 70 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn quận Ba Đình với tổng số tiền gần 600.000.000 đồng, tổ chức chương trình “Áo trắng tới trường và bữa cơm cho em” tại Mèo Vạc (Hà Giang)... Đồng thời, tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2018 với số tiền 2.300.000 đồng.

Ngoài ra, các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho CNVCLĐ đi tham quan, du lịch, nghỉ ngơi dưỡng sức; khen thưởng cho hàng ngàn lượt con CNVCLĐ thi đỗ đại học, đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến năm học 2017-2018; tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng nhân dịp tết Thiếu nhi 1/6 và Rằm Trung thu…

Vừa qua, LĐLĐ quận cũng đã triển khai tới các CĐCS trực thuộc kế hoạch chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Trong đó tập trung vào các nội dung như: Chăm lo về tiền lương, tiền thưởng; tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối với đoàn viên và người lao động; tổ chức hoạt động đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết và phối hợp xử lí những phát sinh của người lao động về quyền lợi trong dịp Tết.

Theo Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình Nguyễn Xuân Trọng, năm 2018, phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quận đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của Quận và Thủ đô; nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Công tác tuyên truyền giáo dục được tổ chức phong phú, sôi nổi, sâu rộng và có hiệu quả; công tác tham gia quản lý, bảo vệ quyền lợi ích cho người lao động luôn được quan tâm đã góp phần khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn; công tác xây dựng tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên tiếp tục được duy trì đẩy mạnh; công tác phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội, Thanh tra Quận, Chi cục thuế, 14 phường trong việc thu kinh phí công đoàn đạt hiệu quả, nhất là thu kinh phí công đoàn các đơn vị chưa có tổ chức công đoàn đạt 109% kế hoạch thành phố giao…

Trong quá trình tổ chức triển khai các nhiệm vụ Ban Thường vụ đều bàn bạc, lựa chọn nhiệm vụ mang tính đột phá, trọng tâm, trọng điểm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở. Sau mỗi hoạt động đều nắm bắt tình hình cơ sở, dư luận trong CNVCLĐ để điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong chỉ đạo.

“Phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, năm 2019, Ban chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Ba Đình sẽ lựa chọn những nội dung trọng tâm, trọng điểm; xác định rõ nhiệm vụ cần tập trung, cần tổ chức triển khai thực hiện; chủ động thời gian cụ thể, tránh dàn trải, quyết tâm vượt mọi khó khăn; chủ động đổi mới hoạt động công đoàn, xây dựng CĐCS vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, xã hội của quận và thành phố năm 2019” - Chủ tịch LĐLĐ quận Ba Đình khẳng định.

Phạm Thảo

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Xây dựng “Quà tặng du lịch Hà Nội” trở thành thương hiệu mạnh

Xây dựng “Quà tặng du lịch Hà Nội” trở thành thương hiệu mạnh

Hàng trăm món quà đậm đà bản sắc văn hóa Thủ đô đã tạo nên một bức tranh đa sắc màu tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2025. Trong ba ngày từ 11-13/4, không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng) trở thành nơi hội tụ tinh hoa nghề thủ công truyền thống, đây là cơ hội để du khách trong và ngoài nước khám phá chiều sâu di sản văn hóa Hà Nội.
Quận Nam Từ Liêm sẽ thông toàn tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài trước ngày 30/4

Quận Nam Từ Liêm sẽ thông toàn tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài trước ngày 30/4

Chào mừng Kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm, Hà Nội phấn đấu hoàn thành và thông toàn tuyến Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Lê Quang Đạo kéo dài trước ngày 30/4.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Đa dạng hình thức tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động

LĐLĐ huyện Thường Tín: Đa dạng hình thức tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động

Thời gian qua, để “mềm hóa” các văn bản pháp luật vốn khô khan, giúp đoàn viên, người lao động nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực…
Ứng dụng công nghệ mới loại bỏ khối u không cần mổ

Ứng dụng công nghệ mới loại bỏ khối u không cần mổ

Kỹ thuật điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm (US - HIFU) là phẫu thuật không xâm lấn - không dùng dao có hiệu quả đột phá trong điều trị u xơ tử cung, lạc nội mạc tử cung, thai bám sẹo mổ lấy thai, u vú, các khối u lành tính và ác tính khác tại mô mềm, gan, thận, tụy, xương,…
Chính phủ quyết định giảm 30% tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp

Chính phủ quyết định giảm 30% tiền thuê đất cho người dân, doanh nghiệp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87 ngày 11/4 quy định việc giảm tiền thuê đất năm 2024. Nghị định quy định giảm 30% tiền thuê đất phải nộp của năm 2024 đối với người sử dụng đất.
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2025

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2025

Thực hiện Ch­ương trình công tác năm 2025 của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, bám sát chương trình công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Đảng ủy Sở Công Thương Hà Nội, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã chỉ đạo có hiệu quả công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong quý I/2025. Trong thời gian tới, Công đoàn từ ngành đến cơ sở tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả vì người lao động

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả vì người lao động

Bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động thì việc nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng. Qua đó, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong đội ngũ người lao động trên địa bàn quận.

Tin khác

LĐLĐ huyện Thường Tín: Đa dạng hình thức tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động

LĐLĐ huyện Thường Tín: Đa dạng hình thức tuyên truyền trong đoàn viên, người lao động

Thời gian qua, để “mềm hóa” các văn bản pháp luật vốn khô khan, giúp đoàn viên, người lao động nắm bắt kịp thời các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực…
Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2025

Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội: Triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm trong quý II/2025

Thực hiện Ch­ương trình công tác năm 2025 của Ban Chấp hành Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội, bám sát chương trình công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Đảng ủy Sở Công Thương Hà Nội, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã chỉ đạo có hiệu quả công tác Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong quý I/2025. Trong thời gian tới, Công đoàn từ ngành đến cơ sở tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Chú trọng các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động quận Bắc Từ Liêm

Chú trọng các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động quận Bắc Từ Liêm

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, thời gian qua, các phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiếp tục được các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm quan tâm và triển khai có hiệu quả.
Dấu ấn Công đoàn trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục

Dấu ấn Công đoàn trong công tác nâng cao chất lượng giáo dục

Trường Mầm non Mỹ Đình 1 là một trong những đơn vị tiêu biểu của quận Nam Từ Liêm trong việc triển khai hiệu quả phong trào "Dân vận khéo" gắn với nâng cao chất lượng dạy và học. Với mô hình "Giờ học hạnh phúc - Lớp học yêu thương", nhà trường đã tạo dựng môi trường giáo dục lý tưởng, nơi mỗi trẻ đều được phát triển toàn diện và hạnh phúc.
Lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa Hồ Chí Minh

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong trường học góp phần hình thành những suy nghĩ, tình cảm và niềm tin tốt đẹp trong tâm thức của học sinh.
Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội hoàn thành kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động cấp cơ sở

Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội hoàn thành kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động cấp cơ sở

Hướng đến mục tiêu tổ chức thành công Hội nghị người lao động cấp Công ty năm 2025, Công đoàn Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội đã tập trung hướng dẫn, tạo điều kiện để các đơn vị trong công ty sớm hoàn thành Hội nghị người lao động cấp cơ sở.
Tiếp tục triển khai hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tiếp tục triển khai hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa XVII lần thứ 8 mở rộng để thông qua nhiều nội dung quan trọng.
LĐLĐ quận Tây Hồ tuyên truyền về công tác dân số tới đoàn viên

LĐLĐ quận Tây Hồ tuyên truyền về công tác dân số tới đoàn viên

Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ tổ chức hội nghị truyền thông chính sách, Chỉ thị của Trung ương và thành phố Hà Nội về công tác dân số trong tình hình mới cho công nhân, viên chức, lao động.
LĐLĐ huyện Đan Phượng: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

LĐLĐ huyện Đan Phượng: Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ

Những tháng đầu năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng đã triển khai, tổ chức các hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đạt được những kết quả tích cực.
Công đoàn Trường Mầm non Hữu Bằng chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Công đoàn Trường Mầm non Hữu Bằng chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Thời gian qua, Công đoàn Trường Mầm non Hữu Bằng (huyện Thạch Thất) đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong cán bộ, giáo viên, người lao động nhằm tạo ra các sân chơi lành mạnh, bổ ích. Đây cũng là “liều thuốc” tinh thần để mọi người gắn bó, đoàn kết, tạo hiệu quả hơn trong công việc.
Xem thêm
Phiên bản di động