Phúc lợi đoàn viên: Góc nhìn từ quận Long Biên

Sau 1 năm triển khai thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên, đã có 19 doanh nghiệp tham gia ký cam kết ưu đãi cho đoàn viên công đoàn quận Long Biên. Chương trình cũng đã giúp trên 10.789 lượt đoàn viên công đoàn có cơ hội mua sắm sản phẩm, sử dụng dịch vụ với giá ưu đãi.
phuc loi doan vien goc nhin tu quan long bien Nhiều mô hình hiệu quả chăm lo phúc lợi cho đoàn viên và người lao động
phuc loi doan vien goc nhin tu quan long bien Khẳng định niềm tin đối với đoàn viên, người lao động
phuc loi doan vien goc nhin tu quan long bien Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao sự đổi mới, hướng về cơ sở của LĐLĐ quận Long Biên

Gần 11.000 lượt đoàn viên được hưởng lợi

Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị Thu Hằng cho biết: Năm 2018, giữ vững phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt và hướng về cơ sở”, trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị LĐLĐ Thành phố, quận Long Biên và chương trình công tác năm 2018, LĐLĐ quận đã chủ động phối hợp với UBND và các phòng, ban, ngành của quận triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ theo kế hoạch. Kết quả, công tác công đoàn trong 10 tháng đầu năm 2018, đã đạt 100% kế hoạch chỉ tiêu năm.

phuc loi doan vien goc nhin tu quan long bien
Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” trong CNVCLĐ quận năm 2018 thu hút đông đảo đoàn viên tham gia.

Năm 2018, tiếp tục thực hiện năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, vì vậy, công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động được triển khai tốt trong dịp tết Mậu Tuất, “Tháng công nhân” đảm bảo mọi CNVCLĐ đều có Tết, củng cố thêm niềm tin, sự gắn bó của CNLĐ với doanh nghiệp, thực hiện tốt các chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn (CĐ).

Cụ thể, năm 2018, LĐLĐ quận Long Biên tiếp tục ký kết hợp tác với Công ty TNHH Truyền thông Nicotex (Nicotex tours), Nhà hàng quán Huế, Công ty CP Elise, Công ty Dầu oliu, Nhà hàng Hương Rừng, Công ty Cổ phần đầu tư Long Biên để giảm giá ưu đãi từ 5 đến 20% cho đoàn viên CĐ. Cũng trong năm 2018, LĐLĐ quận Long Biên tiếp tục phát hành 5.269 thẻ ưu đãi cho đoàn viên CĐ của 159 CĐ cơ sở, nâng tổng số đoàn viên được nhận được thẻ ưu đãi đoàn viên CĐ lên 9.768 thẻ của 235 CĐ cơ sở.

Nhấn mạnh về những lợi ích mà đoàn viên, doanh nghiệp và tổ chức CĐ có được từ chương trình phúc lợi đoàn viên, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải mong muốn thời gian tới LĐLĐ quận Long Biên sẽ tiếp tục chủ động đổi mới, sáng tạo, có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa hướng về đoàn viên, người lao động, qua đó tạo được niềm tin và thu hút được đông đảo người lao động đến với tổ chức CĐ.

Theo báo cáo của LĐLĐ quận Long Biên, qua tổng hợp từ 19 đơn vị (tổng hợp 6 tháng/1 lần), đến nay, đã có 10.789 lượt đoàn viên sử dụng thẻ ưu đãi để mua sắm. Năm 2017 - năm đầu tiên thực hiện chương trình, lợi nhuận đoàn viên CĐ được hưởng là trên 60 triệu đồng; 10 tháng đầu năm 2018 đạt trên 80 triệu đồng. Về đối tượng, đoàn viên thường xuyên sử dụng thẻ ưu đãi là đoàn viên khối trường học, cán bộ, công chức, viên chức; đoàn viên khối doanh nghiệp có sử dụng nhưng ít hơn.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận cũng chỉ đạo các CĐ cơ sở tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 7c/NQ-BCH của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca cho công nhân”, đảm bảo cả về lượng và chất dinh dưỡng. Trong Thỏa ước lao động tập thể, một số đơn vị đã hỗ trợ ăn ca cho người lao động ít nhất là 20 nghìn đồng/người và cao nhất là 40 nghìn đồng/người, hỗ trợ người lao động bữa ăn tối khi làm ca vào buổi tối.

Năm 2018, LĐLĐ quận đã phối hợp với UBND, BHXH quận tổ chức đối thoại pháp luật lao động, thu hút sự tham gia của gần 300 đại biểu, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, Hiệu trưởng các trường học, cán bộ CĐ, người lao động trên địa bàn quận Long Biên. Tại buổi đối thoại, đã có 19 ý kiến trực tiếp đề xuất giải đáp 35 nhóm vấn đề, trong đó, nội dung các ý kiến tập trung vào các vấn đề: Tuổi nghỉ hưu của người lao động; thủ tục ký hợp đồng lao động; tiền lương làm thêm giờ; có được đóng BHXH theo mức thu nhập; những đối tượng nào phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; đoàn viên CĐ xin nghỉ không lương có phải đóng đoàn phí; việc ký hợp đồng với giáo viên trên địa bàn tính theo năm hay theo năm học...

Để kịp thời giải đáp vướng mắc cho đoàn viên, LĐLĐ quận cũng đã phối hợp với BHXH quận tổ chức 2 buổi đối thoại về thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động và CNVCLĐ về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện BHXH, BHYT, BH thất nghiệp. Đồng thời tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT tới chủ sử dụng lao động, cán bộ CĐ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động, LĐLĐ quận đã phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của quận đi kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật CĐ, Luật Bảo hiểm xã hội, kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại 25 doanh nghiệp, qua đó kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, giải quyết vướng mắc, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thực hiện chủ đề năm 2018 là năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, LĐLĐ quận đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Bắc Hà và Phòng khám Vĩnh Hà tổ chức khám sức khoẻ miễn phí cho hơn 800 CNVCLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; triển khai cho 75 đoàn viên của 5 CĐ cơ sở vay Quỹ Trợ vốn LĐLĐ Thành phố với số tiền là 1,5 tỷ đồng và Quỹ Quốc gia hỗ trợ giải quyết việc cho 4 lao động vay số tiền 200 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình.

Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên cho biết, thực hiện chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động” gắn với Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020", năm 2018 đã có 7 cán bộ CĐ chuyên trách của quận và 430 lượt cán bộ chủ chốt CĐ cơ sở được tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, kỹ năng làm việc.

LĐLĐ quận chỉ đạo, hướng dẫn Ban chấp hành các CĐ cơ sở phối hợp với chuyên môn đồng cấp tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho 9.150 người lao động.

Nhiều hoạt động hướng về cơ sở

Với phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt và hướng về cơ sở”, năm 2018, LĐLĐ quận đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về cơ sở, theo nguyện vọng của đoàn viên. Trong đó, Lớp bồi dưỡng hạt nhân văn hóa cơ sở - bộ môn khiêu vũ đã thu hút 100 học viên tham gia hào hứng và sôi nổi.

LĐLĐ quận cũng đã tổ chức thành công Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” trong CNVCLĐ quận năm 2018, thu hút 146 thí sinh thuộc 73 CĐ cơ sở nhiệt tình tham gia 3 phần thi: Thi trình diễn thời trang công sở, thi kiến thức và thi năng khiếu. LĐLĐ quận cũng đã thành lập đội tuyển tham gia dự thi Cụm thi đua số I đạt giải Nhất; tham gia Chung khảo Hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” do LĐLĐ Thành phố tổ chức đạt giải Đặc biệt xuất sắc toàn đoàn và giải “Đơn vị có tiểu phẩm hay nhất”.

Đặc biệt, lần đầu tiên, LĐLĐ quận đã tổ chức chương trình Liên hoan “Giờ thứ 9” trong CNVCLĐ quận Long Biên năm 2018 với 9 đơn vị và 125 thí sinh tham gia dự thi. Các thí sinh dự thi đã mang đến sân chơi nhiều tiết mục ca, múa nhạc đặc sắc với các chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, hát về tổ chức CĐ và phong trào công nhân, hát về Thủ đô, quận Long Biên từng ngày đổi mới và phần thi chiếc nón kỳ diệu.

Tại buổi làm việc mới đây với LĐLĐ quận Long Biên về tình hình thực hiện nhiệm vụ CĐ và phong trào CNVCLĐ, thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá cao sự chủ động đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở vì đoàn viên và người lao động của LĐLĐ quận Long Biên thời gian qua.

Nhấn mạnh về những lợi ích mà đoàn viên, doanh nghiệp và tổ chức CĐ có được từ chương trình phúc lợi đoàn viên, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải mong muốn thời gian tới LĐLĐ quận Long Biên sẽ tiếp tục chủ động đổi mới, sáng tạo, có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa hướng về đoàn viên, người lao động, qua đó tạo được niềm tin và thu hút được đông đảo người lao động đến với tổ chức CĐ.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động