CĐ Trường THCS Yên Sở, quận Hoàng Mai:

Thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua

Hàng năm phấn đấu 100% giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường; 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệu Lao động giỏi cấp trường và từ 4 - 5 cán bộ giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Đó là một trong số các chỉ tiêu được quyết định tại Đại hội Công đoàn (CĐ) Trường THCS Yên Sở, quận Hoàng Mai lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 vừa diễn ra mới đây.
thuc hien hieu qua cac phong trao thi dua Sôi nổi các phong trào thi đua
thuc hien hieu qua cac phong trao thi dua Phát huy tinh thần sáng tạo của đoàn viên công đoàn

Được biết, trong nhiệm kỳ 2012-2017 CĐ Trường THCS Yên Sở luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, có nhiều giải pháp hoạt động phù hợp nên đã đạt hiệu quả tốt ở các mặt công tác, nhất là trong việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

thuc hien hieu qua cac phong trao thi dua
Đại hội CĐ Trường THCS Yên Sở nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra trong không khí đoàn kết, dân chủ

Từ các các phong trào thi đua truyền thống của tổ chức công đoàn như “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà” đến các phong trào thi đua, các cuộc vận động mang đặc thù của ngành giáo dục như phong trào “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; các hội thi “Giáo viên dạy giỏi” v.v… đều được CĐ phối hợp với chuyên môn nhà trường triển khai sâu rộng với hình thức đổi mới, nội dung sát thực, thu hút đông đảo đoàn viên CĐ, cán bộ công chức, viên chức, người lao động tham gia.

Hưởng ứng thi đua, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường đã nỗ lực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ theo hướng chuẩn hóa, rèn luyện ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, tích cực đúc rút, phát huy sáng kiến, kinh nghiệm.

Kết quả, trong 5 năm qua, toàn trường có hơn 100 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường, 27 Giáo viên dạy giỏi cấp quận và 5 Giáo viên, kế toán giỏi cấp Thành phố, 25 người đạt Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở. Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường cũng đã có hàng trăm sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A,B,C cấp trường, trong đó có 20 sáng kiến kinh nghiệm được xếp loại cấp Thành phố.

Trong nhiệm kỳ tới, CĐ Trường THCS Yên Sở sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung vào các phong trào nòng cốt như “Lao động giỏi”, “Người tốt việc tốt”, “Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” v.v... phấn đấu hàng năm có 100% giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp trường; từ 4 - 5 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp quận; 100% cán bộ giáo viên, nhân viên đăng ký danh hiệu Lao động giỏi cấp trường và từ 4 - 5 cán bộ giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở đồng thời phấn đấu 100% đoàn viên tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; 100% gia đình đoàn viên đạt Gia đình văn hóa; hàng năm nhà trường đạt “Môi trường giáo dục Xanh, sạch, đẹp, an toàn, thân thiện”.

Tú Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đề xuất tăng quyền lợi cho lao động nữ trong chế độ thai sản

Đề xuất tăng quyền lợi cho lao động nữ trong chế độ thai sản

(LĐTĐ) Tại Hội thảo "Đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội tiếp cận dưới góc độ quyền của lao động nữ" vừa diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM), nhiều đại biểu cho rằng cần tăng thêm quyền lợi cho lao động nữ trong quy định về chế độ thai sản.
Thiếu cát đắp nền dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

Thiếu cát đắp nền dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Nguồn cát đắp nền đường phục vụ dự án Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) còn gặp nhiều khó khăn, cần các địa phương hỗ trợ.
Đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở: Phải bảo đảm dân chủ công khai

Đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở: Phải bảo đảm dân chủ công khai

(LĐTĐ) Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình Bùi Phương Chi, việc đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở (CĐCS) phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất, tránh tình trạng hình thức trong đánh giá và xếp loại chất lượng hoạt động của CĐCS.
Chưa điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, người dân mòn mỏi đợi sửa luật

Chưa điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, người dân mòn mỏi đợi sửa luật

(LĐTĐ) Mức giảm trừ gia cảnh ban đầu khi áp dụng đối với người nộp thuế là 4 triệu đồng/tháng. Năm 2012, mức giảm trừ gia cảnh được nâng lên 9 triệu đồng/tháng. Đến năm 2020, mức giảm trừ gia cảnh tiếp tục được nâng lên 11 triệu đồng/tháng. Tuy nhiên, với mức thu nhập hiện nay và những biến động của thị trường, mức giảm trừ gia cảnh trên khiến nhiều người lao đao vì thu nhập không gánh nổi thuế.
Mức phạt hành chính khi vi phạm giao thông đối với học sinh

Mức phạt hành chính khi vi phạm giao thông đối với học sinh

(LĐTĐ) Tình trạng học sinh vi phạm về an toàn giao thông vẫn diễn ra. Không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều thanh, thiếu niên mặc đồng phục học sinh cấp 2, cấp 3 điều khiển xe máy đi học. Hầu hết, những học sinh ở độ tuổi này chưa đủ điều kiện để lái xe máy từ 50cm3 trở lên.
Sau sự cố bị tấn công mạng của VNDirect: Công ty chứng khoán cần có "tấm khiên" chắc chắn hơn

Sau sự cố bị tấn công mạng của VNDirect: Công ty chứng khoán cần có "tấm khiên" chắc chắn hơn

(LĐTĐ) VNDirect đang hoàn tất các thủ tục với cơ quan quản lý an toàn an ninh thông tin để có thể chính thức kết nối với hai Sở Giao dịch chứng khoán HOSE và HNX, dự kiến sẽ mở lại hoạt động giao dịch chứng khoán vào ngày 1/4/2024.
Quận Hai Bà Trưng lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn lao động

Quận Hai Bà Trưng lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn lao động

(LĐTĐ) UBND quận Hai Bà Trưng vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.

Tin khác

Đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở: Phải bảo đảm dân chủ công khai

Đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở: Phải bảo đảm dân chủ công khai

(LĐTĐ) Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình Bùi Phương Chi, việc đánh giá, xếp loại Công đoàn cơ sở (CĐCS) phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất, tránh tình trạng hình thức trong đánh giá và xếp loại chất lượng hoạt động của CĐCS.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

Công đoàn Nghệ An sẽ triển khai Tháng Công nhân năm 2024 với nhiều hoạt động đổi mới

(LĐTĐ) Tháng Công nhân năm 2024 được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An xây dựng với chủ đề “Đoàn kết công nhân - Triển khai Nghị quyết”.
Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

Đồng chí Nguyễn Duy Hiển giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành để bầu bổ sung Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện; ủy viên Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện Thường Tín khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

LĐLĐ huyện Đan Phượng sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động công đoàn quý I/2024; triển khai nhiệm vụ, công tác công đoàn quý II/2024.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm về hoạt động công đoàn tại Công đoàn các Khu chế xuất và công nghiệp (KCX&CN) Thành phố Hồ Chí Minh.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định giải thể Công đoàn cơ quan Dân Đảng, Công đoàn UBND huyện; trao quyết định thành lập 22 Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Xem thêm
Phiên bản di động