Thuận tiện và hiệu quả khi thực hiện hành chính công!

Sau khi thực hiện thí điểm tại 2 quận Long Biên và Nam Từ Liêm đảm bảo tiến độ, chất lượng, ngày 10.8 Hà Nội triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực tư pháp tại 144 phường. Theo ghi nhận của PV báo Lao động Thủ đô, cả cán bộ phường và người dân đều cảm nhận sự thuận lợi, hiệu qua của dịch vụ. 
thuan tien va hieu qua Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Hà Nội phải gương mẫu đi đầu trong cải cách hành chính
thuan tien va hieu qua Đẩy mạnh cải cách hành chính khối văn hóa - xã hội
thuan tien va hieu qua UBND Quận Hà Đông: Kiện toàn cán bộ tại bộ phận một cửa
thuan tien va hieu qua Phường Trung Liệt, quận Đống Đa: Xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân
thuan tien va hieu qua Hà Nội quyết tâm tạo chuyển biến mạnh trong CCHC
thuan tien va hieu qua
Cán bộ văn phòng một cửa phường Nhân Chính tiếp nhận hồ sơ của công dân (Ảnh X.Sinh)

Bảo đảm thuận tiện để người dân sử dụng

Tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 8 giờ bắt đầu giờ làm việc theo quy định nhưng cán bộ văn phòng một cửa của phường đến sớm 15 phút để chuẩn bị thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân.

Đến 9h30 phút văn phòng một cửa của phường đã tiếp nhận 2 trường hợp nộp thủ tục khai sinh cho con. Trong đó trường hợp anh Lê Hoàng Hà Linh đăng ký khai sinh cho con trực tuyến từ nhà và anh Nguyễn Đức Tùng trực tiếp đến phường và được hướng dẫn đăng ký trực tuyến bằng máy tính của phường.

Theo anh Trần Văn Thiện, cán bộ văn phòng một cửa phường Nhân Chính thủ tục công lĩnh vực tư pháp không nhiều ( khai sinh và khai tử), trung bình một ngày có từ 2-3 người đến phường làm thủ tục các dịch vụ này. Cũng theo anh Thiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến thuận lợi, người dân không mất thời gian đi lại tuy nhiên vì là mới nên cả cán bộ thực hiện và người dân không hiện tránh khỏi lúng túng.

Đơn cử khi đăng ký khai sinh ngoài nộp bản giấy chứng sinh, người đăng hải nộp bản sao sổ hộ khẩu, hoặc giấy tạm trú, giấy kết hôn của cha mẹ. Những giấy tờ này phải được gửi đính kém cùng tờ khai. Nhưng trường hợp anh Linh đăng ký cho con không nộp giấy tờ này kém, và cán bộ phường đã gửi lại thư điện tử yêu cầu anh nộp bổ sung. Trường hợp anh Tùng mang đủ giấy tờ đến, cán bộ phường đã phô tô lại và anh Thiện băn khoăn không biết phô tô bản cứng giữ lại như vậy có đúng không?

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch phường Nhân Chính cho biết: Để chuẩn bị thật tốt, hạn chế sự lúng túng khi triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, chiều ngày 9.8, UBND quận Thanh Xuân đã họp nắm bắt công tác chuẩn bị ở các phường. Trước đó cán bộ một cửa và cán bộ làm công tác tư pháp ở các phường đẫ được quận và Sở thông tin truyền thông Thành phố tập huấn kỹ càng. Sở Sở thông tin truyền thông cũng lắp đặt cho mỗi phường 2 máy tính và đường truyền riêng, tài khoản riêng để bảo mật thông tin.

Cùng với đó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cũng có công văn số 1012/UBND-VP triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 lĩnh vực tư pháp gửi tới 11 phường. Công văn yêu cầu các phường thực hiện phục vụ tốt nhất cho nhân dân.

Riêng với phường Nhân Chính, theo ông Hùng phường đã thông tin tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân bằng tờ rơi, và phát trên loa của phương vào các buổi sáng do đó người dân cơ bản nắm được dịch vụ này và đều rất phấn khởi. “Xác định thời gian đầu người dân chưa quen nên cán bộ một cửa lĩnh vực tư pháp phải tận tình hướng dẫn. Những công dân không đăng ký trực tuyến ở nhà mà đến phường chúng tôi hướng dẫn thực hiện đăng ký trực tuyến tại máy tính của phường. Nhiều người cao tuổi sẽ ngại phải đăng ký trực tuyến nhưng tự người dân truyền cho nhau cách thực hiện cũng như sự thuận lợi của dịch vụ, chắc chắn một thời gian nữa người dân sẽ quen” ông Nguyễn Thế Hùng chia sẻ.

Cán bộ phường tận tình hướng dẫn

thuan tien va hieu qua
Cán bộ UBND phường Trung Liệt hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính (Ảnh V.Giang)

Tại phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, ông Phạm Hưng– Phó Chủ tịch UBND phường cũng cho biết: Trước ngày triển khai dịch vụ mới, UBND phường đã chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở vật chất, đồng thời thông tin tới người dân về thời gian thực hiện qua hệ thống loa phát thanh của phường.

Ngày đầu triển khai, phường ghi nhận 2 trường hợp đến UBND phường khai sinh cho con. Theo đó, cán bộ phường đã tiếp nhận, hướng dẫn người dân khai thông tin và làm thủ tục đăng ký dịch vụ khai sinh trực tuyến qua mạng. Khẳng định về tiện ích của dịch vụ mới, ông Hưng cho biết: Trung bình, mỗi tháng, phường Trần Hưng Đạo tiếp nhận từ 15-20 trường hợp đến khai sinh cho con và 7-10 trường hợp đến khai tử.

Với thủ tục thông thường trước đây, người dân không chỉ mất thời gian đi lại mà phải đợi từ 7-10 ngày làm việc mới nhận kết quả, nhưng nay, người dân có thể tham gia đăng ký dịch vụ tại nhà, thời gian chờ lấy kết quả chỉ còn 5 ngày làm việc. Không chỉ có lợi cho người dân mà cán bộ tư pháp cũng được giảm tải công việc, nhất là khâu phải ghi chép sổ sách, giấy tờ.

Anh Đức – “người mở hàng” dịch vụ khai sinh trực tuyến cho con tại phường Trần Hưng Đạo cho biết: Khi đến phường tôi không được biết có việc đăng ký trực tuyến, nhưng cán bộ phường đã hướng dẫn và giúp tôi thực hiện đăng ký trực tuyến thành công, không gặp vướng mắc gì. Thực sự, tôi thấy việc thực hiện đăng ký qua mạng này quá tiện lợi cho người dân, nhất là dân làm việc văn phòng như tôi. Tuy nhiên, tôi mong Thành phố Hà Nội cần đẩy mạnh hơn nữa, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoặc tiếp cận đến từng hộ dân qua tổ dân phố để nhiều người dân cùng biết đến dịch vụ trực tuyến.

Còn tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, chia sẻ với phóng viên Báo Lao động Thủ đô, Phó chủ tịch phường Dương Ngọc Thỏa cho biết, UBND phường cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ người dân một cách tốt nhất.

Theo ông Dương Ngọc Thỏa, trước đó từ lãnh đạo phường phụ trách một cửa cho đến cán bộ công chức phụ tráchTư pháp - hộ tịch; cán bộ văn phòng đều được đi tập huấn. Về công tác chuẩn bị, phường liên tục thông báo loa phát thanh của phường, tổ dân. Văn bản niêm yết của dịch vụ công cấp độ 3, phường cho dán tại bản tin của tổ dân phố, bản tin của phường và phòng một cửa để người dân có thể tiện nghiên cứu và nắm bắt thông tin.

Chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, ông Thỏa cho biết, sẽ rất thuận lợi cho người dân, người dân không phải đến trực tiếp phường để làm các thủ tục mà chỉ cần ở nhà và có mạng Internet là có thể kết nối và kê khai được. Trên cơ sở thông tin mà người dân kê khai trên hệ thống, cán bộ phường sẽ tiếp nhận, xử lý các bước thông qua chế độ một cửa và khi giải quyết xong thủ tục, phường sẽ liên hệ với đơn vị chuyển phát nhanh để chuyển kết quả đến tận nơi mà người kê khai yêu cầu và chi phí thực hiện do người xin yêu cầu trả theo quy định. Tuy nhiên sẽ không tranh khỏi lúng túng trong những ngày đầu nhất là đối với những người có tuổi.

Chia sẻ với PV, bác Kiều Thị Ninh (63 tuổi ở số nhà 240, tổ 12, phường Phú Lương) cho biết, bác đã được phường tuyên truyền về dịch vụ này. Tuy nhiên, do lớn tuổi lại chưa biết đến công nghệ thông tin nên cũng thấy lo lắng.

Tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, theo bà Lê Ngọc Bích, Phó chủ tịch UBND phường: Từ ngày 10.8.2016, UBND phường chính thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với 2 thủ tục hành chính: Liên thông về đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử -xóa đăng ký thường tú trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho phép công dân không phải trực tiếp đến nộp hồ sơ tại trụ sở UBND phường, chỉ cần có máy tính hoặc công cụ hỗ trợ có kết nối Internet là người dùng có thể nộp hồ sơ ở bất cứ nơi đâu và vào bất cứ thời gian nào. Để triển khai có hiệu quả đối với 2 thủ tục trên, khi công dân đến nộp hồ sơ tại phường, UBND phường có cán bộ hướng dẫn kê khai tại Bộ phận “một cửa” để hỗ trợ công dân khi đến giao dịch.

Trong sáng 10.8, tại UBND phường Trung Liệt có một trường hợp đến đăng ký khai sinh cho người thân. Cán bộ ủy ban đã hướng dẫn công dân quy trình, thao tác làm thủ tục trực tuyến. Với hình thức mới này, chắc chắn trong thời gian tới, người dân sẽ cảm thấy hài lòng vì thời gian làm thủ tục theo dịch vụ công sẽ nhanh chóng hơn, giảm bớt phiền hà.

Ng

Ngày 10.8, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 chính thức sử dụng tại 144 phường thuộc 10 quận còn lại của Hà Nội. Cuối năm 2016, dịch vụ này sẽ triển khai tại 586 xã, phường. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến

Nhóm PV Thời sự- Pháp luật

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

Đã thông qua nghị quyết về thu hồi đất tái định cư liên quan Quốc lộ 6

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tiếp xúc cử tri huyện Chương Mỹ sau Kỳ họp thứ 17, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

Cụm thi đua số 1 MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội: Thi đua sôi nổi, đạt được nhiều kết quả tốt

(LĐTĐ) Ngày 16/7, tại Quận ủy Hai Bà Trưng, Cụm thi đua số 1 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.
Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Dấu ấn Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Trung tâm Văn hoá - Thông tin, Thể thao và Du lịch quận Cầu Giấy, Hội khoẻ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024 chính thức bế mạc. Hội khỏe đã để lại dấu ấn, khơi dậy khí thế, nhiệt huyết của đông đảo đoàn viên, người lao động quận Cầu Giấy.
Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

Tập huấn sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng “Công dân Thủ đô số - iHanoi”

(LĐTĐ) Tính đến ngày 15/7/2024, ứng dụng iHanoi đã hơn 52.000 tài khoản, tiếp nhận 338 phản ánh kiến nghị của người dân. Hiện ứng dụng đã lọt top 7 trên Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Apple và top 12 Bảng xếp hạng Mạng xã hội của Android.
Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

Chuẩn bị tốt nhất cho Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 16/7, Ban Chỉ đạo Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ huyện Hoài Đức kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) huyện Hoài Đức tổ chức Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), 45 năm thành lập Công đoàn huyện Hoài Đức (28/7/1979 - 28/7/2024) và phát hành cuốn "Lịch sử phong trào công nhân viên chức lao động và Công đoàn huyện Hoài Đức giai đoạn 1979 - 2024".

Tin khác

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Thông cáo báo chí Kỳ họp thứ 43 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Trong các ngày 15 và 16/7/2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 43. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung sau:
Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ra mắt cuốn sách về Quốc hội của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(LĐTĐ) Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

"Chỉ bàn làm, không bàn lùi" để thúc đẩy giải ngân trên 95% vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Biểu dương những nơi làm tốt và phê bình nghiêm khắc những bộ, ngành, địa phương chưa làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh "5 quyết tâm", "5 bảo đảm" để phấn đấu giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 đã được giao (gần 670 nghìn tỷ đồng).
TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

TP.HCM: Giải ngân hơn 711 tỷ đồng vốn ODA

(LĐTĐ) Theo Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), trong 6 tháng đầu năm 2024, Thành phố đã giải ngân được 711,162 tỷ đồng vốn ODA, đạt 13,24% so với kế hoạch năm 2024.
Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

Bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế cho cán bộ Bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua, trong nội dung về hợp tác quốc tế được bổ sung và đưa thành điều riêng. Cùng đó, với nhiều cơ hội hội nhập quốc tế trong lĩnh vực an sinh xã hội hiện nay, đòi hỏi cán bộ ngành BHXH Việt Nam cần được nâng cao, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng trong công tác đối ngoại.
Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Thành phố Hà Nội kiến nghị bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong một số thủ tục hành chính

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Tư pháp xem xét bỏ yêu cầu Phiếu Lý lịch tư pháp trong các thủ tục hành chính về giáo dục, quản lý hồ sơ, lao động phổ thông… và một số giao dịch hành chính, thủ tục hành chính ở trong nước.
Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, với vai trò, vị thế đặc biệt quan trọng là thủ đô, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đầu tàu kinh tế - văn hoá - khoa học - giáo dục của cả nước, Hà Nội phải phấn đấu là địa phương đi đầu trong công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế số, xã hội số, công dân số, hướng tới xã hội văn minh, hiện đại.
Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

Thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở các tòa chung cư lớn để lắng nghe nguyện vọng nhân dân

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2024 - 2029, thành phố Hà Nội cần xem xét thí điểm thành lập Ban Công tác Mặt trận ở những tòa chung cư lớn để góp phần lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ gia đình trên địa bàn. Đó là gợi mở của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Đỗ Văn Chiến với thành phố Hà Nội.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

Đẩy mạnh cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực cho phát triển

(LĐTĐ) Với tinh thần "không nói không, không nói khó, không nói có nhưng không làm", Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương… nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy khí thế đang có, tiếp tục "giữ lửa", triển khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) một cách thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, rõ ràng…
Giải cứu 9 người bị mắc kẹt trong thang máy tại thành phố Hồ Chí Minh

Giải cứu 9 người bị mắc kẹt trong thang máy tại thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ngay sau khi nhận thông tin, Công an quận 5, Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xuất 2 xe chuyên dụng cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến địa điểm xảy ra tai nạn, phối hợp công an địa phương thực hiện công tác cứu nạn.
Xem thêm
Phiên bản di động