Thư viện “mượn sách, đặt cọc niềm tin” đặc biệt tại Hà Nội

Nhiều ý kiến cho rằng văn hóa đọc đang bị giới trẻ quay lưng và có nguy cơ mai một bởi sự lấn át của các phương tiện nghe nhìn quá nhiều và hấp dẫn. Thế nhưng, tại một thư viện sách đặc biệt có tên D Free book lại chứng minh điều ngược lại khi thu hút hàng chục độc giả trẻ đến tiếp cận và mượn sách mỗi ngày. Điều kiện mượn sách vô cùng đơn giản, người mượn chỉ cần mang theo nụ cười, chủ thư viện sẽ nhận đặt cọc là “niềm tin” để trao sách.
thu vien muon sach dat coc niem tin dac biet tai ha noi Đừng vội trách khi trẻ con lười đọc sách
thu vien muon sach dat coc niem tin dac biet tai ha noi Cần tránh theo phong trào
thu vien muon sach dat coc niem tin dac biet tai ha noi 'Mọt sách Mogu' và sứ mệnh đẩy mạnh văn hoá đọc tại Việt Nam

D Free Book được Hoàng Quý Bình (sinh viên Đại học Bách Khoa) thành lập gần một năm và đã thu hút nhiều độc giả đến đây lựa chọn những quyển sách yêu thích mà không hề mất một đồng nào. Bạn đọc có nhu cầu mượn sẽ tham khảo các đầu sách được cập nhật liên tục trên mạng xã hội hoặc liên hệ qua số diện thoại của Quý Bình sau đó đến nhận sách tại thư viện trên đường Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Nói về quá trình thành lập thư viện, Bình cho biết: “Bản thân mình vốn là người rất thích và đọc nhiều sách. Mình hiểu được những khó khăn về tài chính khi mọi người muốn tìm hiểu nhiều loại sách khác nhau.Vậy nên mình nghĩ rằng nếu mình chỉ mua sách về đọc xong để không rất lãng phí.

Mình tâm đắc câu nói “sách để im là sách chết”, do vậy mình muốn tận dụng sách triệt để nhất có thể, để cuốn sách của mình trở nên có ý nghĩa hơn khi được trao tay nhiều người và góp phần lan tỏa hơn nữa văn hóa đọc đến với các bạn trẻ”.

thu vien muon sach dat coc niem tin dac biet tai ha noi
Thư viện hiện nay có khoảng hơn 1.000 đầu sách cho độc giả.

Hiện tại thư viện có hơn 1.000 đầu sách về các thể loại như self help - sách kỹ năng, kinh doanh, tư duy, làm giàu, văn học lịch sử, tiểu thuyết, trinh thám, sách thiếu nhi,… trong đó bao gồm hơn 300 cuốn do Quý Bình đóng góp, hơn 200 cuốn từ sự kiện đổi sách lấy cây do Bình tổ chức, rất nhiều cuốn khác từ sự hỗ trợ của bạn bè và các “mọt sách” gửi đến D Free Book.

Ngoài ra, thư viện còn nhận được sách đóng góp đến từ nhiều bạn ở các tỉnh thành như: Sơn La, Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh, Cà Mau… gửi về. Hiện nay, trung bình có đến 20 lượt mượn sách mỗi ngày tại thư viện, chủ yếu là học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục tại Hà Nội.

Nói về độc giả của D Free book, Quý Bình chia sẻ: “Thư viện đón tiếp tất cả mọi người từ 3 tuổi cho đến 99 tuổi. Tuy nhiên hiện nay độc giả chủ yếu là học sinh, sinh viên và những anh chị đã đi làm. Những độc giả mình nhớ nhất đó là các em học sinh ở Đan Phượng thường xuyên cùng nhau đạp xe đến thư viện mượn sách mặc dù Hà Nội đang mùa hè nóng bức.

Niềm vui của mình được nhân lên khi có một chị tuần nào cũng đèo cả con qua thư viện mượn sách. Nhiều bạn sinh viên ở tận Cầu Giấy hay các bác đã về hưu cũng thường xuyên đến mượn sách tại thư viện. Có những ngày mưa mình nghĩ sẽ không ai đến nhưng lại có đến hơn 20 bạn ghé thư viện mượn sách. Có rất nhiều độc giả gắn bó với thư viện từ những ngày đầu, cho thấy các bạn trẻ hiện nay có tình yêu và quan tâm đến sách, điều đó khiến mình cảm thấy cảm động”.

thu vien muon sach dat coc niem tin dac biet tai ha noi
Bạn Trần Ngọc Ánh, độc giả thường xuyên của D Free book

Bạn Trần Ngọc Ánh, sinh viên năm 2 đại học Kinh tế quốc dân là độc giả thường xuyên của thư viện hào hứng: “Mình biết đến thư viện này đã được một thời gian và hay mượn sách tại đây. Thông thường mình sẽ mượn 2 quyển một tháng, nơi đây đã tạo cho mình một động lực đọc sách và có ý thức với những cuốn sách của mình hơn”.

Thư viện đề cao tính tự giác của bạn đọc, không ràng buộc các bạn trong việc mượn và trả sách, do vậy nhận được càng nhiều sự ủng hộ của các bạn trẻ. Trong tương lai, Quý Bình ấp ủ tự mình có thể mở rộng không gian đọc để giúp cho độc giả có môi trường rộng rãi để đọc sách tại chỗ chứ không chỉ mượn về như bây giờ.

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động