Thu nhập hàng triệu đồng/ngày, người dân "hốt bạc" dịp cận Tết
| Hoa ly nở “đỏ ruộng” người nông dân “đỏ mắt” | |
| Đào rừng Yên Bái trên 20 năm tuổi xuống phố đón Tết | |
| Các vựa quất cảnh vàng rực trước thềm Tết Nguyên đán |
Nếu như trước đây, vận chuyển cây cảnh ngày Tết là nỗi lo đối với khách hàng thì ngày nay, loại hình dịch vụ này tương đối phát triển, đưa lại thu nhập cao cho người dân.
Tết Nguyên đán cận kề cũng là lúc thị trường hoa, cây cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội thêm phần nhộn nhịp, sôi động. Năm nay, hoa, cây cảnh phục vụ Tết rất đa dạng về chủng loại, giá cả. Ngoài các loại cây, hoa truyền thống của Hà Nội như: Đào Nhật Tân, quất Tứ Liên, hồng Mê Linh… thì hoa, cây cảnh ở khắp các vùng đang “đổ” về Thủ đô khiến thị trường hoa, cây cảnh ngày Tết nóng lên từng ngày.
![]() |
| Vườn quất Tứ Liên vào tháng giáp Tết trở nên sôi động và tấp nập hơn. |
Dọc trên một số tuyến đường của Thủ đô như Lạc Long Quân; Hoàng Hoa Thám; chợ Quảng An... lượng khách buôn đổ về dồn dập khiến không gian nơi đây ngày càng thêm tấp nập. Với những người dân trồng quất tại Tứ Liên và trồng đào tại Nhật Tân thì năm nay là năm được mùa vì thời tiết trong năm tương đối thuận lợi.
Có mặt tại vườn quất Tứ Liên những ngày giáp Tết này, những chiếc xe tải, xe lôi, xe máy nườm nượp di chuyển mang theo những cây quất, đào cảnh đủ mọi kích thước.
Chủ vườn quất cảnh Chung Ý (phường Tứ Liên, TP Hà Nội) cho biết: “Năm nào nhà tôi cũng phải thuê người tới chở đào quất đi các quận xung quanh nội thành. Tùy theo độ lớn của cây cũng như độ xa của cung đường vận chuyển mà giá cũng có sự chênh lệch. Những năm trước, những cây nhỏ mình thuê xe lôi hoặc xe ôm rơi vào từ 300 - 400 ngàn, còn với những cây to thì phải thuê ô tô lên tới cả triệu đồng.”
![]() |
| Những cành đào đã được bày bán tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) |
Những người làm dịch vụ chở quất đào tại đây chủ yếu là những người trong làng, ngày thường thì họ đi làm công việc như chạy hàng, chở vật liệu xây dựng, đến những ngày giáp Tết, nhu cầu vận chuyển cây cảnh lên cao nên mọi người tranh thủ chở để lấy chút thu nhập cho ngày Tết.
Những ngày này, anh Nguyễn Minh Hiếu (Tứ Liên, Hà Nội) trở nên bận rộn hơn với các đơn hàng vận chuyển đào cho vườn đào Tuấn Việt tại phường Tứ Liên, phương tiện vận chuyển của anh hiện tại cũng trở nên linh hoạt hơn tùy vào nhu cầu của khách hàng.
![]() |
| Với những khu vực gần, các nhà vườn thường thuê xe lôi để tiết kiệm chi phí. |
“Với những người làm nghề lái xe ở đây thì nguồn thu lớn nhất chỉ có những tháng giáp Tết, có khi làm một tháng mà bằng mấy tháng chạy du lịch. Tôi chở luôn cho nhà anh trai nên số tiền nhận được cũng nhiều hơn những người khác. Tính ra, mỗi ngày lao động trừ chi phí đi thì mang về từ 3 đến 4 triệu đồng”, anh Hiếu cho biết.
Nắm bắt được nhu cầu của các nhà vườn mỗi dịp Tết cận kề, anh Minh Long (Thanh Xuân - Hà Nội) cũng dừng các công việc vận chuyển khác để tìm tới vườn quất Tứ Liên nhận chở hàng cho các nhà vườn, anh Long cho biết anh nhận chở cây cảnh Tết đã được nhiều năm. Với mỗi chuyến xe dù nhiều hay ít, gần hay xa đều vận chuyển với giá 17 ngàn đồng1km. Nếu chạy đều thì mỗi ngày việc thu về vài triệu đồng từ việc chở cây cảnh là không quá khó khăn.
![]() |
| Những gốc đào cổ được anh Nguyễn Minh Hiếu (Tứ Liên, Tây Hồ) đưa lên xe để chuẩn bị vận chuyển vào nội đô. |
Còn với ông Lê Việt Hùng (phường Nhật Tân, TP Hà Nội) thì việc chở đào, quất trong ngày Tết đã là công việc quá quen thuộc. Bao nhiêu năm làm nghề xe ôm cũng là bấy nhiêu năm ông làm nghề chở cây cảnh tại chợ Quảng An.
Cách đây một tháng những người dân trồng đào tại Tây Tựu đã đưa những cành đào nở sớm về chợ Quảng An để phục vụ nhu cầu chơi đào Tết sớm. Cũng bắt đầu từ thời gian này, ông Hùng cũng trở nên bận rộn hơn với việc chở cành đào cho khách, mỗi ngày ông thu nhập từ 400 đến 500 ngàn đồng/ngày. Thu nhập cao, hấp dẫn nên không chỉ có ông mà nhiều người làm nghề chạy xe ôm cũng tranh thủ chạy thêm để có cái Tết đầy đủ hơn.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Phản biện đa chiều, gắn hơi thở cơ sở trong xây dựng chính sách văn hóa - xã hội Hà Nội
NSƯT Tân Nhàn được bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư
Hà Nội rạng rỡ ánh sáng "đánh thức" di sản nghìn năm Thăng Long
Lan tỏa nghĩa tình đồng đội tại xã Hòa Phú
Ông Nguyễn Lương Tâm tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam
Nâng cao nghiệp vụ báo chí gắn với thực tiễn phát triển địa phương
Báo Lao động Thủ đô tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026
Tin khác
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026
Việc làm 24/12/2025 16:36
Đề xuất mới về chế độ phụ cấp cho nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập
Việc làm 23/12/2025 07:33
Đề xuất tăng lương cơ bản cho lao động Việt Nam làm việc ở châu Âu, châu Mỹ
Việc làm 21/12/2025 17:46
Chung tay xây dựng tương lai việc làm bền vững cho lao động trẻ
Việc làm 20/12/2025 21:20
Mở rộng cơ hội việc làm cho lao động trẻ ngành công nghệ thông tin
Việc làm 16/12/2025 17:48
Ra mắt Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội, thúc đẩy chuyển đổi số thị trường lao động
Việc làm 16/12/2025 16:22
Hà Nội: Vượt trên 22% chỉ tiêu giải quyết việc làm năm 2025
Việc làm 14/12/2025 11:37
Quy định mới về đăng ký lao động và hệ thống thông tin thị trường lao động
Việc làm 13/12/2025 08:59
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương
Việc làm 05/12/2025 18:01
TP.HCM: Tư vấn việc làm cho gần 400.000 lượt người
Việc làm 04/12/2025 12:26



