Thủ đô Những điều trăn trở

Không hạn chế... không được
Một trong những quy định được người dân, đặc biệt những cư dân đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội, nhưng chưa có hộ khẩu là dự thảo luật sẽ quy định nhập cư vào Hà Nội một cách chặt chẽ, nhằm hạn chế mức độ gia tăng cơ học quá nhanh hiện nay.
Anh Nguyễn Chiêu, cán bộ Công an đã nghỉ hưu, cho hay, nếu cứ triển khai việc nhập cư theo NĐ197 của Chính phủ thì Hà Nội không bị “đông hóa” như hiện tại. Song vì Luật Cư trú ra đời, kéo theo các cơ chế thoáng dẫn đến dân số Hà Nội tăng nhanh, hạ tầng cơ sở không đáp ứng yêu cầu làm nảy sinh hàng loạt vấn đề xã hội phức tạp: Tắc đường, ô nhiễm môi sinh, tệ nạn xã hội... Vì thế, theo anh Chiêu, việc Quốc hội cho phép thành phố được siết chặt nhập cư để đảm bảo các yếu tố phát triển bền vững như quy định của dự án Luật Thủ đô là cần thiết.

Còn thèo anh Nguyễn Ngọc Thạch (Vĩnh Hồ, Đống Đa), việc hạn chế nhập khẩu vào Hà Nội là điều cực chẳng đã vì hạ tầng không theo kịp tốc độ phát triển kinh tế và tăng dân số. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, khi mà mỗi năm có cả vạn người ùn ùn kéo về Thủ đô, trụ lại Thủ đô lập nghiệp dẫn đến sự quá tải nghiêm trọng về giao thông, chất lượng sống thì hạn chế nhập cư là cần thiết. Không chỉ những cư dân đang sinh sống tại Hà Nội đồng ý với quan điểm hạn chế nhập cư mà ngay các công dân đang sinh sống tại các tỉnh có dịp về Hà Nội công tác cũng bày tỏ quan điểm. Đang lưu trú tại khách sạn Hacico (Thái Thịnh), anh Nguyễn Ngọc Hùng (Lào Cai) chia sẻ: Nếu không trực tiếp về Thủ đô mà chỉ nghe qua các phương tiện thông tin, đại chúng, nhất là báo mạng thì thấy việc hạn chế nhập khẩu như là một mệnh lệnh hành chính; thậm chí cửa quyền, đi ngược Hiến pháp, song đi thực tế mới thấy việc hạn chế nhập cư là đúng. Hà Nội đông quá, vào giờ cao điểm, di chuyển từ khách sạn đến nơi con trai học ở Đại học GT- VT mất cả giờ đồng hồ. Không ngờ chỉ hơn 10 năm, dân số Hà Nội lại đông thế.
| Dù có hạn chế nhập cư thì nhu cầu sống và làm việc tại Hà Nội vẫn rất cao. Nhu cầu mua nhà... vẫn không giảm. Nếu dự án Luật Thủ đô được thông qua với những quy định hạn chế nhập cư e rằng 5 đến 10 năm tới Hà Nội sẽ xuất hiện một tầng lớp “2 không”. Không hộ tkhẩu, không có chỗ ở hợp pháp (sổ đỏ). |
Có xảy ra tình trạng...hai không?
Cơ bản đồng ý về mặt chủ trương, việc hạn chế nhập cư vào Thủ đô được đông đảo người dân tán đồng, song đi vào chi tiết, nhiều ý kiến vẫn rất trăn trở. Thực tiễn thời gian qua cho thấy, những người được nhập hộ khẩu làm công dân Thủ đô gồm những sinh viên học xong ra trường làm việc tại Hà Nội, lập gia đình; những cán bộ, viên chức chuyển công tác về Hà Nội làm việc và số lượng không nhỏ chuyển về Hà Nội làm kinh doanh, buôn bán, mua nhà.
Chính vì thế, mâu thuẫn xảy ra, với một Thủ đô như Hà Nội nhu cầu sử dụng lao động tri óc và lao động phổ thông (công nhân, nhân viên) rất lớn, vì thế hàng năm có đến cả chục ngàn sinh viên, người lao động trụ và đổ về Thủ đô tìm việc làm. Có việc làm, cần việc làm mà lại không được nhập hộ khẩu thì mất đi quyền công dân được quy định trong Hiến pháp. Anh Hoàng Ngọc Dũng, công tác tại Ngân hàng Liên Việt, hiện đang thuê nhà tại Vĩnh Hồ băn khoăn: Tôi đã công tác tại Hà Nội 5 năm, dự kiến vào năm tới sẽ mua nhà. Theo quy định, không có hộ khẩu thường trú vẫn mua được nhà. Nhưng mua được nhà nếu không có sổ hộ khẩu sẽ không làm được sổ đỏ. Vướng mắc nảy sinh ở chỗ, cũng là công dân, sống và việc hợp pháp, được luật pháp cho mua nhà, nhưng quyền sở hữu, sử dụng nhà thì lại không. Dù có hạn chế nhập cư thì nhu cầu sống và làm việc tại Hà Nội vẫn rất cao. Nhu cầu mua nhà... vẫn không giảm. Nếu dự án Luật Thủ đô được thông qua với những quy định hạn chế nhập cư e rằng 5 đến 10 năm tới Hà Nội sẽ xuất hiện một tầng lớp “2 không”. Không hộ khẩu, không có chỗ ở hợp pháp (sổ đỏ). Điều đó dẫn đến việc cả thế hệ con cái sinh ra, lớn lên vẫn không thể thành công dân Thủ đô?
Còn chị Phùng Thị Phương (chuyên gia pháp lý Tập đoàn Hòa Viên) nói rằng, theo quy định, những người có đủ điều kiện để nhập hộ khẩu phải có chỗ ở ổn định, làm việc trong các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp 5 năm trở lên. Giá nhà đất đắt đỏ, ra trường 5 năm có nhà chắc chỉ những con nhà giàu tỉnh lẻ, con các quan chức địa phương chứ “con dân” thật khó. Bởi thế, chiếu theo quy định, luật vô tình đã tạo điều kiện cho những người có tiền dễ dàng thành công dân Thủ đô, còn những công nhân lao động, tri thức nghèo… thật khó. Hạn chế nhập cư trong bối cảnh tăng dân số quá nhanh là điều phải làm, song cách làm như thế nào là điều quan trọng.
L. Hà
Nên xem
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5
Ông Nguyễn Trọng Diện được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế Hà Nội
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí
Bảo tàng Văn học Việt Nam: “Bức tranh thu nhỏ” của nền văn chương ngàn năm
Tin khác
Ngày mai (25/12), điều chỉnh giao thông nút Giải Phóng - Kim Đồng phục vụ thi công hầm chui Vành đai 2,5
Giao thông 24/12/2025 18:58
Giải pháp để Hà Nội giảm ô nhiễm không khí
Môi trường 24/12/2025 18:56
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị
Trật tự đô thị 24/12/2025 18:52
Giải cứu người mắc kẹt trong xe điện: Thách thức lớn từ pin và quy trình cách ly điện
Phòng chống cháy nổ 24/12/2025 11:13
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 24/12: Sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng
Môi trường 24/12/2025 06:09
Hà Nội đầu tư xây dựng tuyến đường nối đường tránh Quốc lộ 32 với tỉnh lộ 413
Giao thông 23/12/2025 22:19
Hà Nội: Hạn chế xe tải, xe container hướng vào đường Vành đai 3
Giao thông 23/12/2025 22:18
Văn hóa giao thông - Trách nhiệm và ý thức của người cầm lái
Giao thông 23/12/2025 15:42
Tiến độ cầu Tứ Liên chịu sức ép lớn do vướng giải phóng mặt bằng
Giao thông 23/12/2025 14:13
Quyết tâm triển khai đồng bộ công tác giải phóng mặt bằng trọng điểm Dự án cầu Ngọc Hồi
Giao thông 23/12/2025 14:12