Thời tiết Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019: Miền Bắc rét đậm, rét hại?

Từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, miền Bắc được dự báo sẽ đón 3-5 đợt không khí lạnh. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện vào những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2.
thoi tiet tet nguyen dan ky hoi 2019 mien bac ret dam ret hai Miền Bắc sắp thoát khỏi thời tiết mưa dầm dề, ấm dần lên
thoi tiet tet nguyen dan ky hoi 2019 mien bac ret dam ret hai Bắc Bộ rét đậm, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng 14/1, Hà Nội trời nhiều mây, không mưa có sương mù, trời vẫn khát rét. Cụ thể, vào 6h30, tại trạm khí tượng Láng ghi nhận là 20 độ C, độ ẩm 95%.

Dự báo ngày và đêm nay, trời nhiều mây, ngày không mưa, sáng có sương mù, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông nam cấp 3, trời rét vào ban đêm với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày là 22-24 độ C, thấp nhất là 19-21 độ C.

Tuần này, đầu tuần có một đợt không khí lạnh cường độ trung bình tràn xuống làm cho thời tiết rét, vùng núi rét hại vào đầu tuần, cuối tuần lại ẩm và bớt rét hơn.

thoi tiet tet nguyen dan ky hoi 2019 mien bac ret dam ret hai
Miền Bắc rét từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019. Ảnh minh họa

Theo tin tức từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 11/1-10/2/2019, miền Bắc có khả năng xảy ra từ 3-5 đợt không khí lạnh. Rét đậm, rét hại có thể xảy ra vào ngày 16, ngày 17, sau đó rét đậm, rét hại có thể xuất hiện vào những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2 tuy nhiên sẽ không kéo dài.

Mưa diện rộng vẫn có khả năng xảy ra tập trung ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Bộ xảy ra vào khoảng ngày 16, ngày 17. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang trong thời kỳ mùa khô, tuy nhiên mưa trái mùa cục bộ có thể xảy ra ở các tỉnh ven biển miền Tây Nam Bộ.

Trên phạm vi toàn quốc, từ ngày 11/1 đến ngày 10/2 nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,5-1,00C. Tổng lượng mưa tháng ở khu vực Bắc Bộ phổ biến ở mức cao hơn từ 10-30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa khu vực Trung Bộ phổ biến cao hơn so với TBNN từ 20-40%.

Tây Nguyên, Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, riêng một số nơi thuộc ven biển miền Tây Nam Bộ có tổng lượng mưa khoảng 10-30mm.

Thời kỳ từ ngày 11-20/1/2019 (từ 6 tháng Chạp đến 15 tháng Chạp): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức cao hơn giá trị trung bình nhiều năm. Lượng mưa tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ở mức xấp xỉ với TBNN cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ ngày 21-31/1/2019 (từ 16 tháng Chạp đến 26 tháng Chạp): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ ngày 1-10/2/2019 (từ 27 Tết đến mùng 6 Tết Nguyên đán): Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo xu thế nhiệt độ từ ngày 11/1-10/2/2019

Bắc Bộ: Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm. Trung Bộ: Nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức cao hơn từ 0,5 đến 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Theo Hoàng Yên/ doisongphapluat.com

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, tình hình kinh tế trong và ngoài nước để điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ và giải pháp chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát lạm phát, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối. Đồng thời, sẵn sàng can thiệp nếu tỷ giá có diễn biến bất lợi.
Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

Công đoàn Thủ đô luôn sát cánh, chăm lo đời sống công nhân lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Hà Nội luôn sát cánh, đồng hành cùng chính quyền, doanh nghiệp tích cực triển khai các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đặc biệt là nhân dịp Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách với lao động nữ

(LĐTĐ) Trong quý 2/2024, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm lo, bảo vệ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ; chủ động tham mưu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể, đề xuất những chính sách có lợi hơn quy định pháp luật cho lao động nữ.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

Nâng cao vai trò đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ hưởng ứng Ngày Sáng tạo và Đổi mới sáng tạo thế giới năm 2024.
LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

LĐLĐ huyện Đông Sơn tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 19/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Sơn (tỉnh Thanh Hoá) đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2024 cho 150 cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

Ngày 19/4: Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 19/4, khu vực Hà Nội nắng nóng, nhiệt độ cao nhất trên 36 độ C.
Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

Thời tiết Hà Nội ngày 18/4: Sáng sớm có mưa dông, trưa chiều hửng nắng

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; trưa chiều giảm mây hửng nắng.
Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

Công nhân đội nắng thi công cải tạo tuyến kênh dài nhất TP.HCM

(LĐTĐ) Dưới cái nắng như thiêu đốt, nhiều công nhân vẫn miệt mài thi công cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, để hoàn thành dự án đúng tiến độ.
Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

Hà Nội: Phê duyệt Kế hoạch truyền thông về Bảo vệ môi trường năm 2024

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Kế hoạch tổ chức Chương trình truyền thông về Bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

Thời tiết ngày 17/4: Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 17/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất lên tới 34 độ C.
Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát xe vận chuyển chất thải sinh hoạt

(LĐTĐ) Mới đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Công điện về tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường trong công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn Thành phố.
Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái

Giải pháp cho các khu công nghiệp sinh thái

(LĐTĐ) Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến cuối năm 2023, cả nước có 416 khu công nghiệp được thành lập, trong đó có bốn khu chế xuất với tổng diện tích đất tự nhiên đạt khoảng 129,9 nghìn ha và tổng diện tích đất công nghiệp đạt khoảng 89,2 nghìn ha.
Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

Thời tiết Hà Nội ngày 16/4: Có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất 32 độ

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 16/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng.
Nỗ lực quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô

Nỗ lực quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô

(LĐTĐ) Trong những năm qua, tình trạng ô nhiễm không khí đang là vấn đề cấp bách của thành phố Hà Nội. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm ra những giải pháp hữu hiệu để quản lý chất lượng môi trường không khí ở Thủ đô.
Thời tiết ngày 15/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C

Thời tiết ngày 15/4: Hà Nội trời nắng, nhiệt độ cao nhất 33 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 15/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất là 33 độ C.
Xem thêm
Phiên bản di động