Thói quen khiến bạn mau già

Lão hóa đến với tất cả mọi người. Với người này, nó đến châm hơn, với người khác lại nhanh hơn. Nhưng hầu hết chúng ta đều không nhận ra rằng mình đang mắc những sai lầm nguy hiểm mỗi ngày khiến ta già đi nhanh hơn.
10 thoi quen khien ban mau gia 9 thói quen cần bỏ để tăng năng suất làm việc
10 thoi quen khien ban mau gia Những "cấm kị" cần tránh không làm vào buổi sáng
10 thoi quen khien ban mau gia 10 thói quen xấu khiến bạn tăng cân

Gen là một phần yếu tố quyết định mức độ lão hóa của làn da. Thế nhưng yếu tố lớn hơn đó chính là cách ta chăm sóc và bảo vệ làm da của mình như thế nào. Dưới đây là 10 sai lầm mà đa số mọi người hay mắc phải khiến những nếp nhăn kéo đến nhanh hơn mong muốn.

1. Cố gắng làm quá nhiều việc cùng một lúc

10 thoi quen khien ban mau gia

Nếu danh sách công việc phải làm của bạn dài hơn khả năng bạn có thể thực hiện như vậy bạn sẽ phải đối phó với những căng thẳng để giải quyết nhiều vấn đề một lúc, điều này rất nguy hiểm đối với làn da của bạn. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng sự căng thẳng kéo dài ngày này qua ngày khác có khả năng kích thích sản xuất các gốc tự do trong cơ thể, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tế bào và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Vì vậy, cách tốt nhất là bạn nên tập trung giải quyết từng việc tại từng thời điểm.

2. Không bao giờ bỏ qua món ngọt

10 thoi quen khien ban mau gia

Các phân tử đường bám vào sợi protein trong các tế bào trong quá trình có tên gọi là glycation. Quá trình này có thể dẫn đến một cái nhìn tái mét, quầng thâm quanh mắt, một sự mất mát của các đường nét trên khuôn mặt, nếp nhăn, bọng mắt và lỗ chân lông lớn hơn. Vì vậy, nếu bạn muốn giữ cho da mặt trẻ trung, hãy dũng cảm từ chối các đồ ăn ngọt có đường.

3. Ngủ ít hơn 5-6 giờ một đêm

10 thoi quen khien ban mau gia

Ngủ không đủ giấc không chỉ khiến mắt bạn có quầng đen mà còn rút ngắn tuổi thọ theo những nghiên cứu gần đây. Theo TS Casciari, người sáng lập phòng thí nghiệm giấc ngủ tại bệnh viện St. Joseph, thì ngủ đêm khoảng bảy tiếng đồng hồ là tối ưu nhất. Vì vậy, nếu bạn bắt đầu thấy mệt mỏi, ít tập trung thì có thể rằng bạn đang không ngủ đủ giấc.

4. Dành phần lớn trong ngày để ngồi

10 thoi quen khien ban mau gia

Ngồi dẫn đầu cho một lối sống ít vận động là một số trong những yếu tố dẫn đến lão hóa nhanh nhất. Hầu hết mọi người hoạt động thể chất rất ít, dẫn tới việc làm tăng nguy cơ bệnh thận, bệnh tim mạch, ung thư và tất nhiên cả bệnh béo phì. Vì thế, nếu bạn làm công sở, hãy tranh thủ vận động thêm bằng cách đi bộ, tập thể dục vào buổi sáng hoặc tối. 150 phút tập thể dục mỗi tuần có thể giúp bạn sống lâu thêm vài năm so với người không vận động.

5. Không sử dụng kem chống lão hóa mắt

10 thoi quen khien ban mau gia

Vùng da quanh mắt mỏng hơn so với phần da còn lại trên khuôn mặt và đó là lý do tại sao mắt luôn là nơi có dấu hiệu lão hóa sớm nhất. Giữ ẩm vùng mắt có thể giúp bạn trông trẻ hơn rất nhiều. Các loại kem chống lão hóa mắt tốt nhất chứa Retin-A, một dạng của vitamin A, ngoài ra còn có thêm chất chống oxy hóa, axit hyaluronic và vitamin C nếu bạn thích.

6. Chỉ sử dụng kem chống nắng khi đi nghỉ mát

10 thoi quen khien ban mau gia

Nếu bạn chỉ sử dụng kem chống nắng khi đi biển thì bạn đang có thể gây hại cho làn da khi lái xe, hay đi lại làm các công việc vặt. Tổn thương da tích tụ cùng các tia nắng mặt trời là nguyên nhân chính dẫn đến làn da lão hóa. Một sản phẩm kem chống nắng có SPF từ 30-50 để bảo vệ hàng ngày là thích hợp nhất.

7. Trang điểm quá nhiều

10 thoi quen khien ban mau gia

Nhiều sản phẩm làm đẹp cho chị em có nguồn gốc dầu, gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Lạm dụng các sản phẩm trang điểm cùng nước hoa có thể khiến mặt bạn có nếp nhăn sớm hơn những người khác.

8. Nằm sấp khi ngủ

10 thoi quen khien ban mau gia

Nằm sấp khi ngủ hoặc nằm nghiêng tì mặt lên gối có thể tạo ra các nếp nhăn làm cho bạn già đi nhanh hơn. Khi tuổi tác càng cao, da mặt càng ít đàn hồi và tính linh hoạt yếu nên lúc bạn tì mặt vào gối đêm này qua đêm khác, làn da sẽ khó phục hồi lại sự mịn màng như cũ. Vì vậy, hãy đầu tư mua một chiếc vỏ gối bằng satin giúp da mặt bạn bớt tác động xấu hơn.

9. Thường xuyên chúm môi

10 thoi quen khien ban mau gia

Sử dụng ống hút khi uống sinh tố, nước quả tại quán cà phê có thể giúp son không bị dính ra cốc nhưng khi bạn chúm môi để hút nước, mắt bạn cũng đồng thời nheo lại dẫn tới việc tạo ra các nếp nhăn quanh mắt. Điều này cũng xảy ra tương tự với khi bạn hút thuốc.

10. Ngừng ăn chất béo hoàn toàn

10 thoi quen khien ban mau gia

Franci Cohen, chuyên gia dinh dưỡng và sinh lý học đến từ Brooklyn, New York cho rằng một lượng chất béo cần thiết sẽ giúp duy trì vẻ ngoài trẻ trung của bạn. Axit béo Omega 3, tìm thấy trong dầu cá cũng như các loại quả óc chó và hạt lanh giữ cho làn da của bạn đầy đặn và dẻo dai. Điều này sẽ ngăn ngừa nếp nhăn trong khi cũng tăng cường sức khỏe của bộ não và trái tim. Vì thế, bạn không nên cắt hoàn toàn chất béo ra khỏi thực đơn của mình.

Dân Trí

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động