Thói quen đơn giản tạo nên thành công sau khi ra trường

Có những thói quen vô cùng đơn giản để tạo nên những thành công lớn nhưng lại không nhiều người biết và làm theo.
Tâm sự của tân cử nhân sư phạm 'không tiền, không quan hệ'
Đâu là điểm nghẽn của đào tạo nghề?
Không nên quá lo lắng sau khi tốt nghiệp?
Thói quen đơn giản tạo nên thành công sau khi ra trường

Ăn uống

Chúng ta không nói thêm về chế độ dinh dưỡng nữa, vì nó đã có quá nhiều rồi, chúng ta bàn đến thời gian cho việc ăn uống. Thời gian là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi người và để thành công thì việc sử dụng thời gian là một yếu tố quan trọng nhất.

Vì vậy, đừng để ăn uống làm mất quá nhiều thời gian của bạn. Một điều dễ thấy là chúng ta chỉ mất 15 đến 30 phút để ăn nhưng mất nhiều hơn thế nhiều để chuẩn bị và nghỉ ngơi sau ăn.

Ví dụ: Bạn ở một mình, đừng mất thời gian cho việc chế biến thức ăn, hãy ăn rau, củ, quả, trứng luộc và hạn chế các loại thịt, thức ăn nhiều mỡ béo, việc này vừa giúp bạn tiết kiệm thời gian vừa đảm bảo sức khỏe.

Đi lại

Một năm bạn đi được những đâu? Công việc quan trọng nhưng cũng đừng để công việc “cầm tù” bạn. Hãy dành những kì nghỉ cho những chuyến đi, đi xa càng tốt, và đi nước ngoài lại tốt hơn nữa.

Việc đi chơi không đơn thuần chỉ là để giải trí, mà là để khám phá. Khám phá cảnh đẹp mới, văn hóa mới, con người mới, và học hỏi những điều mới. Hãy để những chuyến đi trở thành những bài học và trở về với những miền kinh nghiệm.

Nếu bạn mới ra trường và ở trọ, đừng cố gắng ở gần nơi bạn làm việc, học tập để rồi phung phí tiền cho việc ở. Hãy chọn một nơi ở xa nhất có thể nhưng thuận tiện đường xá, đặc biệt là có kết nối với phương tiện giao thông công cộng. Bạn có thể mất nhiều hơn một chút thời gian để đi làm, nhưng khoản tiền bạn tiết kiệm được sẽ là hữu ích hơn nhiều để làm những công việc mới.

Học hành

Đừng bao giờ suy nghĩ “tốt nghiệp rồi thì không cần phải học tập sách vở làm gì cho mệt”. Hảy để dành tiền, mua và đọc ít nhất 1 cuốn sách mỗi tháng. Đọc và đọc sẽ giúp bạn phát triển tri thức, và chỉ khi có chi thức bạn mới là người thành công.

Ra trường, dù đang thất nghiệp, làm trái ngành thu nhập thấp, vẫn phải tiết kiệm tiền mùa sách, nếu không thể hãy đến thư viện. Khi đọc xong hãy chia sẻ, vì sự chia sẻ tạo nên sức mạnh.

Trong quá trình làm việc, đừng bao giờ lười suy nghĩ, hãy luôn động não, sáng tạo, học tập và tích lũy những kinh nghiệm mới. Đừng sợ thất bại, cái giá của thất bại là rất lớn nhưng kết quả của nó thì không có gì bằng.

Cống hiến

Muốn thành công, hãy cống hiến hết mình cho nơi bạn làm việc. Đừng sợ thiệt thòi, làm việc chăm chỉ và cống hiến nhiều hơn người khác chỉ có lợi chứ chẳng hại gì cho bạn. Đừng bao giờ nghĩ, chỉ làm việc đúng với những gì công ty trả cho bạn, hãy làm nhiều hơn những gì bạn nhận lại. Chỉ khi chịu cống hiến, bạn mới trở thành người thành công.

Bạn bè

“Chọn bạn mà chơi”, chúng ta không khinh thường những người kém hơn mình. Nhưng để thành công, phải chơi với những người thành công. Việc chơi với những người thành công, ăn uống, nói chuyện, bàn bạc công việc với bạn bè sẽ là cơ hội để chúng ta học tập được nhiều điều thú vị và bổ ích.

Hãy tránh xa những kẻ lươn lẹo, không có văn minh, văn hóa, không biết cảm ơn và xin lỗi… Vì những kẻ này có thể "đâm sau lưng" bạn bất kể lúc nào. Chơi với những người thành công, những người giỏi hơn, có thể đôi lúc bạn sẽ bị “bóc mẽ” khi bạn kém hơn, khi làm sai nhưng sự “chê cười” đó sẽ là bài học quý báu cho bạn.

Tiết kiệm

Bạn đã có tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng chưa? Nếu chưa có hãy đi làm ngay lập tức. Và nếu đã có, hãy cố gằng một tháng gửi vào đó 10% số tiền thu nhập của bạn. Đây sẽ là một số vốn dự phòng quan trọng để dùng vào những việc quan trọng. Thói quen tiết kiệm sẽ giúp bạn không phí phạm đồng tiền vào những việc vô bổ, và hình thành thói quen tốt trong việc sử dụng đồng tiền.

Tóm lại, bạn mới ra trường, bạn còn trẻ, đừng tự nhốt mình trong phòng, trong công ty. Hãy cố gắng bước ra ngoài nhiều hơn ở nhà và học hỏi để hình thành những thói quen tốt chuẩn bị cho sự thành công sau này.

Hiến Nguyễn/ttvn.vn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật

(LĐTĐ) Ngày 16/4/2024, tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội, sẽ diễn ra Phiên giao dịch việc làm lồng ghép tuyển dụng lao động là người khuyết tật.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 20/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Mê Linh tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

Phiên giao dịch việc làm quận Hà Đông năm 2024: Cầu nối người lao động và doanh nghiệp

(LĐTĐ) Sáng 7/4, phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hà Đông năm 2024 đã diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia của 63 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 12.517 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động (XKLĐ). Sự kiện này không chỉ là một cơ hội việc làm lớn cho người lao động mà còn là nơi gặp gỡ, kết nối giữa các doanh nghiệp và nhân tài trên địa bàn.
Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã chủ trì tọa đàm với các chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Nhật Bản.
Xem thêm
Phiên bản di động