Thở phào với đổi mới thi tốt nghiệp

LĐTĐ -Quyết định của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014 chỉ còn 4 môn, trong đó có 2 môn tự chọn khiến HS và phụ huynh thở phào nhẹ nhõm.

 Trái với tâm lý ấy, lãnh đạo các sở GD-ĐT và hầu hết thầy cô giáo - những người đảm đương trọng trách làm thi lại tỏ ra khá lo lắng bởi so với những năm trước, khâu tổ chức thi sẽ phức tạp hơn…

Con trẻ hào hứng 

Vài ngày nay, không khí tại các trường THPT trên địa bàn Hà Nội khá rôm rả trước quyết định của Bộ GD-ĐT về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Hầu hết HS lớp 12 khi được hỏi đều tỏ ra phấn khởi, việc được chọn tới 50% số môn trong kỳ thi khiến các em hào hứng hơn trong ôn tập. Những mối lo của HS về một kỳ thi đang đến gần vì thế cũng phần nào nhẹ nhàng hơn so với mọi năm. Em Nguyễn Quang Anh, HS Trường THPT Trần Phú cho biết: Chỉ thi 4 môn nên lịch ôn tập cũng thoáng hơn. Phấn khởi nhất là với việc được chọn môn thi, các bạn dù học theo ban khoa học tự nhiên hay ban khoa học xã hội đều không cảm thấy lo lắng, thấp thỏm như các anh chị ở khóa trước. Vì thế động lực học tập có phần tăng hơn. 
 

Các thí sinh làm bài tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Ảnh: Viết Thành
Các thí sinh làm bài tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Ảnh: Viết Thành


Là hiệu trưởng một trường THPT có "đầu vào" thấp, nhà giáo Nguyễn Tùng Lâm, Hiệu trưởng Trường THPT dân lập Đinh Tiên Hoàng nhận định: Quyết định của Bộ GD-ĐT là hợp lý, góp phần giảm tải cho kỳ thi vốn đang còn nhiều căng thẳng không đáng có. HS sẽ bớt áp lực trong việc ôn thi và phần nào phát huy được năng lực, sở trường. Thầy Nguyễn Tùng Lâm dự đoán việc ôn tập của HS cũng hiệu quả hơn bởi chắc chắn các em sẽ chọn môn thi tốt nghiệp theo khối thi ĐH. 

Dù ủng hộ cách thức thi này, nhưng nhiều vị hiệu trưởng cũng tỏ ra băn khoăn khi chuẩn bị bắt tay vào việc xây dựng kế hoạch ôn tập cho HS. Việc cho phép HS được tự chọn môn thi sẽ dẫn đến tình trạng có môn sẽ rất đông HS đăng ký, có môn lại ít. Những trường đông HS lớp 12 sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bố trí giáo viên, phòng học để phục vụ HS ôn tập. Tình trạng giáo viên môn này năm nào cũng bận, người dạy môn kia thì lại rảnh rang cũng đang là trăn trở của ban giám hiệu một số trường nếu cách thức thi này kéo dài… 

Người lớn thấp thỏm 

Nếu như HS thở phào nhẹ nhõm khi biết trước môn thi tốt nghiệp sớm hơn một tháng (mọi năm các môn thi được công bố vào cuối tháng 3) thì hầu hết cán bộ quản lý ngành GD-ĐT các địa phương vẫn đang thấp thỏm chờ hướng dẫn triển khai phương án thi mới từ Bộ GD-ĐT. Cho đến thời điểm này, các địa phương phản ánh chưa nhận được văn bản chính thức thông báo và hướng dẫn cụ thể nào về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Việc cập nhật mọi thông tin về kỳ thi hầu hết đều qua các phương tiện truyền thông.

Thông tin từ Bộ GD-ĐT ngày 1-3 cho biết đã hoàn thành dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT, dự kiến áp dụng từ năm 2014. Điểm mới đáng chú ý tại dự thảo này là thời gian thi của hai môn ngữ văn và toán chỉ còn 120 phút/môn, thay vì 150 phút/môn như năm trước. Việc điều chỉnh này - theo lý giải của các thành viên ban soạn thảo là nhằm giảm áp lực cho thí sinh và bớt tốn kém theo tinh thần của Nghị quyết 29-NQ/TƯ. Điểm mới nữa là quy định thành lập tại mỗi trường phổ thông một hội đồng coi thi. Như vậy, thí sinh của mỗi hội đồng coi thi phải cùng một trường, thay cho quy định trước đây là có thể gồm HS của nhiều trường. 

Tuy nhiên, tại dự thảo thông tư sửa đổi này, cả hai công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT và xếp loại tốt nghiệp THPT, ngoài phần điểm thi thì chỉ sử dụng điểm trung bình cả năm lớp 12 mà không sử dụng thành tố là kết quả rèn luyện của HS ở lớp 12 như Bộ GD-ĐT đã công bố trước đó. Nếu đánh giá cả quá trình phấn đấu của HS mà chỉ có phần trí dục, bỏ qua phần đức dục thì liệu kết quả đánh giá liệu có chính xác, khách quan và công bằng đối với mọi HS hay không? Đó cũng là băn khoăn của nhiều thầy, cô giáo. 

Đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết năm 2014 Hà Nội có khoảng 76 nghìn thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp. Với số lượng thí sinh đông nhất trong số các địa phương, việc tổ chức kỳ thi nếu được chủ động chuẩn bị sớm sẽ hạn chế được tối đa nhầm lẫn. Mối lo được đề cập nhiều nhất là bố trí lịch thi tốt nghiệp sao cho HS thực sự được "giảm tải". Nhiều thầy, cô giáo cho rằng, không phải số ngày thi giảm mà HS bớt vất vả, mà ngược lại, với cách thức thi năm nay, có em sẽ phải thi 3 môn trong một ngày. Việc được tự chọn môn thi của HS còn kéo theo mối lo về việc chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí phòng thi ra sao cho "chuẩn" với số thí sinh đăng ký. Vì vậy, quy định "chốt" thời hạn được đổi môn thi là điều cần thiết mà Bộ GD-ĐT cần quyết sớm để không gây ảnh hưởng đến các khâu khác. 

Nhiều năm nay, Hà Nội vẫn duy trì việc tổ chức các hội đồng coi thi liên trường, tức là mỗi hội đồng coi thi gồm nhiều trường trên cùng địa bàn. Tuy nhiên, trước những dự kiến điều chỉnh của Bộ GD-ĐT, cũng như các địa phương khác, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội đang thấp thỏm chờ hướng dẫn chi tiết để có những điều chỉnh phù hợp về cách thức tổ chức thi nhằm đạt mục tiêu cao nhất là thực chất trong đánh giá.
 

- Hình thức thi và thời gian làm bài đối với mỗi môn thi: 
+ Toán, ngữ văn - thi theo hình thức tự luận: 120 phút. 
+ Lịch sử, địa lý - tự luận: 90 phút. 
+ Vật lý, hóa học, sinh học (trắc nghiệm), ngoại ngữ - (kết hợp tự luận và trắc nghiệm): 60 phút. 

- Mỗi thí sinh chỉ có một số báo danh. 

- Phòng thi được xếp theo môn thi. Mỗi phòng thi có 24 thí sinh. Trong trường hợp đặc biệt, thí sinh dự thi các môn ngoại ngữ khác nhau có thể được xếp trong cùng một phòng thi nhưng phải nộp bài riêng theo môn.

-  Điểm xét tốt nghiệp:

 

ĐXTN =

Tổng điểm 4 bài thi + Tổng điểm khuyến khích (nếu có)

Điểm trung

+ bình cả năm

lớp 12

4

2

 

- Điểm xếp loại tốt nghiệp:

ĐXL  =

Điểm trung bình 4 bài thi + Điểm trung bình cả năm lớp 12

2

 

Nguồn HNMO

Nên xem

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa hoàn thành việc duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.

Tin khác

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị.
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Xem thêm
Phiên bản di động