Phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS

Thị trường tiềm năng cho sản phẩm bảo vệ sức khỏe

Hiện nay, ở nước ta, 77,2% số kinh phí cho Chương trình quốc gia phòng, chống HIV/AIDS là từ nguồn của các nhà tài trợ nước ngoài. Tuy nhiên, nguồn tài trợ này đang giảm dần về quy mô, phạm vi hỗ trợ và sẽ kết thúc vào năm 2017. Nhiều người lo ngại khi không có nguồn tài trợ, khó duy trì được đà giảm lây nhiễm HIV. Một nghiên cứu mới đây đã chỉ ra rằng, nhóm có nguy cơ cao sẵn sàng trả tiền cho các sản phẩm bảo vệ sức khỏe như bơm kim tiêm, tự xét nghiệm HIV...
Quyết liệt triển khai toàn diện các dịch vụ
Mở cửa cho khối doanh nghiệp đầu tư phòng chống HIV
Nghệ An khởi động chương trình phòng chống HIV/AIDS theo mục tiêu LHQ

Có ý kiến cho rằng, khi nguồn tài trợ phòng chống HIV/AIDS giảm, thì việc phân phát bao cao su (BCS) và bơm kim tiêm miễn phí sẽ bị hạn chế. Điều này sẽ khiến những người có nguy cơ lây nhiễm HIV cao không muốn bỏ tiền ra mua vì thói quen sử dụng miễn phí lâu nay. Phủ nhận nghi ngờ này, bà Phan Thị Thu Hương - Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS - cho biết, cách đây khoảng 20 năm người bán dâm sẵn sàng không dùng BCS nếu được trả nhiều tiền hơn. Nhưng qua các cuộc khảo sát mới đây, nữ mại dâm cho biết, dù được trả cao bao nhiêu cũng phải dùng BCS và họ luôn có sẵn BCS để tự bảo vệ mình. Tại các nhà hàng, khách sạn, BCS là một trong những vật phẩm thiết yếu phục vụ hằng ngày, như bàn chải, xà phòng...

Thị trường tiềm năng cho sản phẩm bảo vệ sức khỏe
Ảnh minh họa.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 15.12, Cục Phòng, chống HIV/AIDS (Bộ Y tế), Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Tổ chức Path đã công bố những phát hiện từ nghiên cứu thị trường và khảo sát nhu cầu người tiêu dùng về BCS, chất bôi trơn, bơm kim tiêm và dịch vụ xét nghiệm HIV... Đây là nghiên cứu đầu tiên về hàng hóa và dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV được thực hiện ở Việt Nam, nghiên cứu nằm trong các hoạt động của “Dự án Thúc đẩy tăng trưởng thị trường” được thực hiện ở 6 tỉnh, thành trọng điểm về HIV (Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Cần Thơ, Nghệ An và Điện Biên). Kết quả cho thấy, những người có nguy cơ cao (gồm người tiêm chích ma túy, phụ nữ mại dâm và nam quan hệ tình dục với nam) sẵn sàng chi tiền để mua các sản phẩm bảo vệ sức khỏe như BCS, đặc biệt là đối với nhóm đồng tính nam.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, trên 80% số đối tượng trên sẵn sàng bỏ tiền để mua BCS với giá cao hơn từ 2 - 4 lần mức giá của BCS tiếp thị xã hội. Tuy nhiên, tỉ lệ sử dụng dịch vụ xét nghiệm HIV hằng năm vẫn thấp (nhóm người tiêm chích ma túy là 33.2%, nhóm nữ mại dâm là 46.8% và nhóm nam mại dâm 52.6%). Mặc dù vậy, khảo sát cũng cho thấy các đối tượng có nguy cơ cao đã bắt đầu tự bỏ tiền để chi trả cho dịch vụ xét nghiệm HIV, với mức giá trung bình của thị trường (50.000 đồng/lần), còn nhóm nam mại dâm lại sẵn sàng chi trả ở mức 100.000 đồng/lần. "Từ số liệu này có thể khuyến nghị rằng, khi các nguồn lực tài trợ dành cho các chương trình về HIV bị hạn chế, Chính phủ nên ưu tiên các nhóm người có nguy cơ cao với điều kiện kinh tế kém hơn và tăng cường quảng bá các sản phẩm có chất lượng cao cho những người có khả năng và sẵn sàng tự bỏ tiền chi trả" - bà Kimberly Green (Giám đốc Dự án Thúc đẩy tăng trưởng thị trường) cho biết.

Hiện nay, trên thị trường chủ yếu là BCS nhập khẩu (trên 90%) và việc đảm bảo chất lượng đang là vấn đề cần quan tâm, nhưng còn bị bỏ ngỏ, trong khi người tiêu dùng ngày càng sẵn lòng chi trả cho nhiều hàng hóa và dịch vụ tư nhân liên quan đến sức khỏe, như BCS chất lượng cao, tư vấn và xét nghiệm HIV, bơm kim tiêm sạch và các dịch vụ khám, chữa bệnh tư nhân. Điều đó cho thấy một thị trường tiềm năng và cơ hội cho các nhà sản xuất trong nước.

Đại diện một doanh nghiệp nhập khẩu BCS cho biết, giá thành một BCS khoảng 500 đồng/chiếc nhưng có những đối tượng mua lại BCS bị lỗi, chất lượng thấp rồi cho thêm gell bôi trơn và bán với giá 300 đồng/chiếc. Những loại BCS chất lượng thấp khi tung ra thị trường sẽ khiến nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh truyền nhiễm rất cao, nhưng đến nay vẫn chưa được quản lý chặt chẽ. Về vấn đề này, bà Phan Thị Thu Hương cho biết, Cục Phòng, chống HIV/AIDS không có chức năng quản lý và phòng, chống hàng giả, kém chất lượng, nhưng Cục sẽ chủ động phối hợp với Ban 389 - Ban Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để hạn chế việc lưu thông bơm kim tiêm, BCS kém chất lượng trên thị trường.

Trang Thu

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.
U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

U23 Việt Nam chia tay giấc mơ Olympic

(LĐTĐ) Rạng sáng nay 27/4, U23 Việt Nam đã chia tay giấc mơ Olympic khi dừng bước ở tứ kết với trận thua 0-1 trước U23 Iraq.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

(LĐTĐ) Khi hình thái vật lý ngày càng trở nên phức tạp hơn, dự báo thời tiết bằng phương pháp số truyền thống hiệu quả đã không còn cao, đòi hỏi những trung tâm dự báo thời tiết cần áp dụng các phương pháp mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I., một siêu máy tính Earth-2, có thể dự báo thời tiết với tốc độ siêu nhanh và có độ chính xác cao, giúp con người tránh được các tác động tồi tệ của thiên tai như bão, lũ lụt..

Tin khác

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

Thủ tướng gửi thư khen 120 y bác sĩ ghép tạng cứu 7 người

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ có thư khen gửi tới các cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của các bệnh viện, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia sau thành công ca điều phối, ghép tạng từ người cho chết não cứu sống 7 người vừa qua.
Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

Đồng Nai: Ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết đầu tiên trong năm

(LĐTĐ) Mặc dù đã được đội ngũ bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân N.N.H (15 tuổi), ngụ tại khu phố 6, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu đã tử vong với chẩn đoán sốt xuất huyết (SXH) nặng, tổn thương đa cơ quan, xuất huyết tiêu hóa.
Xem thêm
Phiên bản di động