Thầy làm bạn với trò: Cần có điểm dừng

Cuộc sống hiện đại kéo theo những thay đổi tư tưởng, quan niệm, lối sống khiến cho việc giáo dục học sinh cũng ngày càng phức tạp, yêu cầu người thầy trong xã hội hiện đại cần gần gũi với học sinh hơn. Tuy nhiên, nếu áp dụng không đúng cách sẽ dẫn đến tình trạng thân mật quá đà, “cá mè một lứa” khiến mối quan hệ thầy trò trở nên méo mó.
Thầy làm bạn với trò: Cần có điểm dừng Nhiều học sinh nhịn đi vệ sinh ở trường vì… quá bẩn!
Thầy làm bạn với trò: Cần có điểm dừng Triệu tập 4 đối tượng vào trường đánh học sinh nhập viện
Thầy làm bạn với trò: Cần có điểm dừng Du học sinh hoãn mọi kế hoạch sau khủng bố ở Paris

Học sinh “phát cuồng” vì thầy cô xì tin

Nhiều học sinh trường THPT Việt Đức không giấu được sự hào hứng khi nhắc tới thầy hiệu trưởng Nguyễn Quốc Bình hay còn được học sinh trong trường gọi bằng biệt danh "thầy hiệu trưởng lắm chiêu" "thầy hiệu trưởng xì tin". Là bởi bên cạnh những công việc chuyên môn đòi hỏi nghiêm túc, thầy Quốc Bình còn thường xuyên hòa mình, cùng học sinh thể hiện những tiết mục văn nghệ ấn tượng, mà không phải thầy cô nào cũng đủ can đảm thực hiện. Thầy Quốc Bình từng gây ấn tượng bằng màn nhảy hiphop, đọc beatbox trong buổi lễ khai giảng năm học 2014 - 2015 với bộ đồ trẻ trung. Gần đây nhất, trong lần giao lưu với đại sứ quán New Zealand, nhiều khách mời phải "mắt tròn, mắt dẹt" khi thầy hiệu trưởng cùng với các bạn học sinh nam lên nhảy điệu nhảy truyền thống của người Maori...

Thầy làm bạn với trò: Cần có điểm dừng
Thầy Nguyễn Quốc Bình - hiệu trưởng trường THPT Việt Đức được nhiều thế hệ học trò yêu quý.

Nhiều thầy, cô giáo trẻ chia sẻ, họ chọn mạng xã hội là kênh kết nối để gần gũi với học sinh. Cũng nhờ thông tin từ mạng xã hội, giáo viên biết được học sinh của mình đang quan tâm đến vấn đề gì, tâm tư ra sao. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng sẵn sàng hợp tác với giáo viên bởi sợ bị “soi” nên không ít em chỉ đồng ý dùng facebook “sơ cua” để kết nối với thầy cô.

Facebook của cô Nguyễn Phương An (THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông) có bạn bè chủ yếu là học sinh. Hình ảnh và status trên Facebook của cô cũng chủ yếu là về học sinh của mình. Học sinh tham gia các hoạt động hay có những khoảnh khắc nhí nhố, đáng yêu được cô ghi lại và đưa lên Facebook với những lời bình luận hài hước khiến các em vô cùng thích thú. Nhiều học sinh bày tỏ sự biết ơn khi ngày đầu đến trường vốn là học sinh nhút nhát nhưng được cô động viên đã tự tin hơn.

Tỉnh táo để biết điểm dừng

Theo cô Phương An, bên cạnh việc giữ nguyên các giá trị cao đẹp và truyền thống, người thầy hiện đại nên “thả lỏng” mình và gần gũi với học sinh hơn. Cụ thể đối với giáo viên ngoại ngữ, hình ảnh một người thầy “huơ chân, múa tay” để nhập vai vào bài giảng, hay bày trò chơi và cùng tham gia với học sinh thật sự hấp dẫn hơn rất nhiều hình ảnh một người thầy nghiêm trang.

Nhiều thầy cô trẻ mới ra trường, đã tự tạo cho mình một phong thái lạnh lùng, nghiêm khắc ngay từ đầu như một vỏ bọc để bảo vệ chính mình trước sự tinh ranh đôi khi quá đà của học sinh. Và điều đó lại bị học sinh quy kết là thầy cô khó gần, không nhiệt tình rồi lại tung lên facebook để bình phẩm...

Lý giải nguyên nhân của sự thu mình này, một cô giáo trẻ (THCS Kiến Hưng) cho biết, nếu vì một nguyên nhân nào đó mà giáo viên lỡ véo tai hay nặng lời với học sinh thì rất có thể đó sẽ là đề tài lớn để cả dư luận bàn tán. Nguy hại hơn nữa nếu học sinh chủ ý quay clip rồi tung lên mạng thì rất có thể giáo viên đó sẽ bị mất việc.

Mới đây, học sinh trường THPT Lê Lợi (Hà Đông) cũng lập một trang riêng mang tên “Hội những người phát cuồng vì thầy cô giáo xì tin trường Lê Lợi”. Trong trang là những chia sẻ thú vị những tình huống, hình ảnh... hòa đồng của các thầy cô giáo đối với học sinh. Minh Khang (cựu học sinh trường THPT Lê Lợi) kể: “Nói đến xì tin thì đúng là chẳng ai xì tin bằng cô Thúy - Tổng phụ trách của trường. Làm gì có thầy cô nào đi chơi đâu cũng "chụp ảnh cho cô với, cô còn post lên facebook khoe”. Vừa qua, cô Thúy là một trong những người đứng ra tổ chức sự kiện có một không hai mang tên: “Gặp mặt dâu rể của trường Lê Lợi”. Sự kiện này là dịp để những cựu học sinh của trường giao lưu, giới thiệu vợ (chồng) của mình với nhau. “Được tay trong tay với người bạn đời của mình đi gặp bạn bè, thầy cô giáo cũ...khiến chúng mình cảm thấy vô cùng hân hoan và xúc động...” – Minh Khang cho biết.

Xu thế hội nhập khiến cho quan hệ thầy trò đang dần có sự chuyển biến từ thụ động sang hình thức đối thoại, tương tác lẫn nhau. Đặc biệt đối với sinh viên thì giáo viên có vai trò trợ giúp và hướng dẫn cách tiếp cận nguồn tri thức. Nhưng nếu áp dụng không đúng cách sẽ dẫn đến tình trạng tự do quá đà, “cá mè một lứa”. Thế nên mới có những câu chuyện "dở khóc, dở cười" khi mà sinh viên chen lấn với thầy cô khi gửi xe, đi thang máy... Chính vì những ranh giới trong chuẩn mực thầy – trò bị xóa nhòa nên mới có chuyện đêm hôm thầy rủ trò đi hát karaoke, uống rượu bia rồi không biết có phải vì ma men đưa lối hay không mà nhiều nữ sinh lên mạng tố thầy “gạ” trò làm chuyện này, chuyện khác. Thậm chí thời gian gần đây, hàng loạt những thông tin về danh tính những thầy giáo đội lốt yêu râu xanh để gạ tình chính học sinh của mình mặc dù các em vẫn chưa đến tuổi vị thành niên đã làm dư luận giật mình.

Qua những vụ việc về tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo kể trên, có thể thấy những chuẩn mực tốt đẹp trong quan hệ thầy trò đã ít nhiều bị sứt mẻ. Không phủ nhận, tác động của thời đại, của xã hội sẽ dẫn đến sự thay đổi mối quan hệ thầy trò, nhưng suy cho cùng, cả thầy và trò đều cần tỉnh táo để xác định cho mình phương pháp ứng xử phù hợp trong mối quan hệ. Có như vậy, hình ảnh các thầy cô mới luôn luôn được học sinh kính trọng.

Tuệ Liên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Sáng ngày 19/11, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống, 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.
Xem thêm
Phiên bản di động