Thành quả của niềm tin và hy vọng

LĐTĐ - Xuân này bước sang năm thứ 6 thực hiện hiện NQ 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô (1.8. 2008), dẫu còn đó nhiều việc phải làm song nhìn một cách toàn cảnh những thành quả thu được trên mọi lĩnh vực 5 năm qua là rất đáng tự hào.

Nghe dân kể, nhìn thấy từ hiện trường

Nhớ lại đầu xuân năm 2013, cả cơ quan đi trẩy hội chùa Hương, trong lúc chờ đò, người viết có dịp trò chuyện với một số bác chuyên hành nghề viết sớ, người là lão nông chính gốc, người cán bộ về hưu làm thêm. Khi được hỏi cảm nhận thế nào về việc hợp nhất địa giới, tất cả mọi người đều ồ lên: “Anh chắc đi chùa Hương nhiều thấy đấy, dẫu xã và huyện chúng tôi hàng năm thu ngân sách không phải ít nhờ có chùa Hương, song hạ tầng cơ sở kém lắm. Còn nay hạ tầng cơ sở từ đường xá, trường học, bệnh viện... tất cả đã được đổi mới rất nhiều. Thử hỏi nếu không hợp nhất địa giới hành chính thì có được vậy không, chúng tôi tin rất khó.

Nhờ áp dụng KH-CN Nông nghiệp có bước phát triển mạnh mẽ

Không chỉ người dân mà ngay lãnh đạo các địa phương cũng nhìn nhận như vậy. Có lần trao đổi với đoàn công tác của báo Lao động Thủ đô, Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa nói rằng: Nếu không có sự đầu tư của thành phố từ việc mở rộng địa giới hành chính thì những lĩnh vực điện- đường- trường- trạm và nông nghiệp nông thôn không thể có bước phát triển này. Cùng chung quan điểm với vị lãnh đạo huyện Ứng Hòa, Bí thư huyện ủy Thạch Thất cũng có góc nhìn tương tự.

Có thể nói giờ đây, đi khắp ngõ ngách làng quê nào của những huyện ngoại thành Hà Nội, đặc biệt là các huyện thuộc Hà Tây (cũ) từ Ứng Hòa, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thạch Thất... đến những xã Yên Bình, Yên Trung đâu đâu chúng ta cũng cảm nhận được sự đổi mới thực sự. Đường xá được bê tông hóa; đường điện được đầu tư khá hoàn chỉnh. Chẳng nói đâu xa, tại xã Hợp Đồng- Chương Mỹ, cách đây hơn 4 năm hệ thống trường lớp, điện, trụ sở UBND còn khá xập xệ thì nay đã thay đổi hẳn. Trường mầm non xã rất khang trang không kém gì ở nội thành; trạm y tế xã cũng được cải tạo, hệ thống điện chiếu sáng được làm mới, trụ sở xã cũng được xây mới, xóm làng đầm ấm, đông vui. Bác Đệ, cán bộ về hưu tâm sự: Trước đây khi hay tin mở rộng địa giới hành chính Thủ đô dân cũng cảm thấy rất buồn. Vì đang là người Hà Tây sáng ngủ dậy thành người Hà Nội, không phải sợ cuộc sống bị đảo lộn mà chỉ lo đời sống sẽ ra sao? Nhưng đến nay nhìn sự phát triển quá nhanh chóng, cái cũ vẫn được bảo tồn, duy tu, cái mới ngày càng phát triển, đời sống nhân dân khấm khá hơn.. ai ai cũng mừng.

Nông thôn thì lên phố, nhà cửa, xây dựng phát triển tự phát, tốc độ đô thị hóa nhanh khiến môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng.

Và những con số biết nói...

Theo báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội về kết quả 5 năm thực hiện mở rộng địa giới hành chính Thủ đô tại kỳ họp thứ 8 thì những gì đạt được là không thể phủ nhận. Cụ thể, 2009, tăng trưởng GDPR của Hà Nội đạt 6,7%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước; Thu ngân sách vượt 4,7% so với chỉ tiêu Chính phủ giao (trên 73.000 tỷ đồng), thu hút đầu tư tăng 18%... Với đà phát triển, cùng với việc tổ chức thành công Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, năm 2010, kinh tế Thủ đô vượt qua hậu quả của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế thế giới, đạt mức tăng trưởng 11%, gấp hơn 1,6 lần so với mức tăng bình quân chung của cả nước. GDPR bình quân đầu người đạt khoảng 37 triệu đồng/năm (tương đương 1.950USD). Lần đầu tiên thu ngân sách của Hà Nội vượt ngưỡng 100.000 tỷ đồng, tăng 31,2% so với năm 2009; huy động vốn đầu tư xã hội đạt trên 175.000 tỷ đồng, tăng 18,5%. Năm 2011, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) của Hà Nội tăng 10,1%, vốn đầu tư phát triển 193.587 tỷ đồng, tăng 13,5%; Tổng thu ngân sách trên địa bàn dự kiến cả năm 2011 đạt 123.610 tỷ đồng, vượt 7,1% dự toán năm, tăng 14,1% so năm 2010.Năm 2012, GDP của Hà Nội tiếp tục tăng trưởng khá và đạt 8,1%, gấp 1,5 lần so bình quân chung cả nước; tổng thu ngân sách đạt 146.513 tỷ đồng, vượt kế hoạch được giao. Thu hút đầu tư xã hội đạt 222.500 tỷ đồng, tăng 13,2%.

Đô thị ngày một khang trang.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, 100% huyện, thị xã và cơ sở đã lập xong đề án xây dựng nông thôn mới (NTM) và quy hoạch… 4 xã điểm xây dựng NTM đã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí, 34 xã đạt từ 14 đến 18 tiêu chí, 80 xã đạt từ 10 đến 13 tiêu chí… TP đầu tư 22.000 tỷ đồng xây hạ tầng, giao thông, thủy lợi, xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn; hỗ trợ 23.000 hộ thoát nghèo và đào tạo, giải quyết việc làm cho 135.000 lượt lao động; xây mới 22 trường học công lập, đầu tư thêm 100 trường chuẩn quốc gia; 17 xã, phường chuẩn quốc gia về y tế…Năm 2013, mặc dù tình hình kinh tế - xã hội phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn, nhưng GDPR tăng từ 8,6% , thu ngân sách đạt 123 ngàn tỷ đồng. Và dẫu kinh tế có khó khăn, nhưng TP vẫn duy trì mức trợ cấp, hỗ trợ từ ngân sách và từ nguồn huy động gần 359 tỷ đồng; dư nợ cho vay tín dụng hỗ trợ an sinh xã hội 4.134 tỷ đồng, giúp 7.930 hộ thoát nghèo; thực hiện giải ngân nguồn vốn bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã 508 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và xây dựng hạ tầng nông thôn… Đến nay thu nhập của người dân đạt gần 50 triệu đồng/năm.

Nhìn lại năm qua, có thể nói Hà Nội đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, tạo sự chuyển biến căn bản trong đời sống xã hội, góp phần rất quan trọng vào thành tựu chung của vùng và cả nước. Đó là, kinh tế liên tục tăng trưởng cao; cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp chuyển dịch tích cực ngày càng rõ nét; quy mô kinh tế được mở rộng; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và đô thị phát triển theo hướng hiện đại. Bộ mặt TP, kể cả khu vực đô thị và vùng nông thôn có nhiều thay đổi. Văn hoá - xã hội tiếp tục phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng, nhất là về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; giữ gìn và phát huy những giá trị văn hoá tiêu biểu của Thăng Long - Hà Nội. Hệ thống giáo dục, đào tạo, y tế được mở rộng quy mô đi đôi với nâng cao chất lượng; giải quyết việc làm được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm. Đời sống của nhân dân Thủ đô, đặc biệt là ở vùng nông thôn, xa trung tâm được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước của các cấp chính quyền được nâng cao, nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể nhân dân có những đổi mới, hướng về cơ sở. Bởi vậy, trong báo cáo Chính phủ khẳng định “Đến nay nhìn lại chặng đường 5 năm phát triển có thể nói việc QH ban hành NQ 15 về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô là đúng đắn”.

Thách thức và niềm tin

Bên cạnh những thành công có thể nói thách thức đặt ra với Đảng bộ, chính quyền thành phố là không nhỏ; trong đó có 3 vấn đề lớn cần phải giải quyết đó là yếu tố con người, cơ cấu kinh tế và cấu trúc đô thị, làng xã.
Về yếu tố con người, nếu như trước thời điểm mở rộng (1/8/2008), tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Hà Nội chỉ có hơn 57.000 biên chế thì sau 1/8/2008, con số này đã vọt lên hơn 102.700 (hơn 8.100 cho khối hành chính và hơn 94.600 cho khối sự nghiệp), tăng gần gấp đôi so với trước. Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể về trình độ, năng lực chuyên môn của không ít cán bộ, công chức vẫn chưa đáp ứng nhu cầu. Là Thủ đô, trung tâm đào tạo của cả nước nhưng sức hút lao động cao vẫn chưa nhiều. Lao động qua đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp.

Về cơ cấu kinh tế vẫn chưa có sự dịch chuyển lớn. Là Thủ đô nhẽ ra tỷ trọng công nghệ và dịch vụ trong GDPR phải cao, nhưng đến nay hai lĩnh vực này còn chiếm tỷ trọng thấp. Còn nông nghiệp đa số vẫn sản xuất đơn lẻ, chưa ứng dụng khoa học công nghệ để cho giá trị gia tăng cao. Đã thế, cấu trúc đô thị từ nội thành, đến ngoại thành còn nhiều bất cập. Nông thôn thì lên phố, nhà cửa, xây dựng phát triển tự phát, tốc độ đô thị hóa nhanh khiến môi trường sống bị ô nhiễm trầm trọng. Trên là những vấn đề được cho là cần làm ngay của TP.

Thành công bao giờ cũng đi liền với thác thức. Đầu xuôi, đuôi lọt, với những gì đã đạt được trong 5 năm qua, tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng bộ, sự điều hành năng động của UBND và sự vào cuộc của các cấp các ngành; đặc biệt sự đồng thuận của nhân dân, tin tưởng chắc chắn rằng, Thủ đô sẽ gặt hái nhiều hơn nữa thành công trong mùa xuân mới và những năm tiếp theo. Một Thủ đô văn minh song vẫn giữ được bản sắc văn hóa riêng làm nên một Hà Nội hòa hoa, thanh lịch...

TUỆ GIANG

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

Tổng kết Chương trình "Vì an toàn giao thông Thủ đô"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai), Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tổng kết trao giải Chương trình truyền thông "Vì an toàn giao thông Thủ đô" năm 2023.
TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

TP.HCM: Phòng tránh ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đề nghị các trung tâm đăng kiểm (TTĐK) hoạt động trên địa bàn tăng cường công tác kiểm định xe cơ giới, tránh tình trạng ùn tắc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

Dự báo thời tiết ngày 24/4: Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 24/4, khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất là 31 độ.
Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Những tuyến đường hạn chế phương tiện trong dịp lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết đơn vị vừa có khuyến cáo giao thông phục vụ lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Theo đó, trong thời điểm diễn ra hoạt động sơ duyệt, tổng duyệt và chương trình chính thức, hạn chế phương tiện có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.
Xem thêm
Phiên bản di động