Tháng cao điểm “Vì người nghèo": Không để ai bị bỏ lại phía sau

Sáng nay (17/10), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2016 (từ 17/10-18/11/2016). Tại lễ phát động, đã có 46 đơn vị, doanh nghiệp cam kết ủng hộ số tiền hơn 348 tỉ đồng.
thang cao diem vi nguoi ngheo khong de ai bi bo lai phia sau Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắn tin ủng hộ người nghèo
thang cao diem vi nguoi ngheo khong de ai bi bo lai phia sau Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Hà Nội sẽ tăng kinh phí thực hiện giảm nghèo
thang cao diem vi nguoi ngheo khong de ai bi bo lai phia sau Hà Nội tôn vinh doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội

Dự Lễ phát động có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội, MTTQ Việt Nam một số tỉnh, thành phố.

thang cao diem vi nguoi ngheo khong de ai bi bo lai phia sau
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ và các đại biểu tham gia ủng hộ đồng bào vùng khó khăn

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết: Cách đây 29 năm, ngày 17/10/1987, “Ngày thế giới xóa đói nghèo” lần đầu tiên được tổ chức tại “Sân nhân quyền và tự do” ở Quảng trường Trocadéro, thủ đô Paris, Pháp với sự tham gia của khoảng 100.000 người. Ngày 22/12/1992 Liên Hiệp Quốc đã chính thức công nhận ngày này là một ngày lễ quốc tế.

Tại Việt Nam, sau khi thống nhất với Chính phủ, ngày 17/10/2000, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phát động trên phạm vi toàn quốc Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, nay là vận động Quỹ “Vì người nghèo” và lấy mốc thời gian từ ngày 17/10 -18/11 hàng năm là Tháng cao điểm cả nước vì người nghèo.

Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2016, các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước đã ủng hộ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo” ở 4 cấp với số tiền là hơn 945 tỉ đồng và ủng hộ trực tiếp các chương trình an sinh xã hội ở các địa phương hơn 2.571 tỉ đồng.

Từ nguồn ngân quỹ này và hỗ trợ của ngân sách nhà nước, trợ giúp của cộng đồng, nỗ lực của người nghèo, 9 tháng vừa qua, cả nước đã xây dựng mới, sửa chữa được hơn 34.000 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo; giúp cho 149.000 hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất; 1,2 triệu lượt người nghèo được khám chữa bệnh; trên 295.000 cháu có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ về điều kiện học tập; hỗ trợ xây dựng trên 13.000 công trình dân sinh (cầu đường, lớp học, trạm xá...)...

thang cao diem vi nguoi ngheo khong de ai bi bo lai phia sau
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tiếp nhận số tiền ủng hộ 100 triệu đồng từ đại diện Tổng LĐLĐVN

Tại lễ phát động, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi các cấp, các ngành, đồng bào, chiến sỹ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, các doanh nghiệp, doanh nhân, các tổ chức, cá nhân nước ngoài tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ và có những đóng góp thiết thực bằng nhiều hình thức, giúp đỡ cho hộ nghèo, vùng nghèo, nhất là vùng đặc biệt khó khăn có điều kiện tốt hơn để vươn lên xoá đói, giảm nghèo bền vững.

“Trước mắt, thực hiện Tháng cao điểm "Vì người nghèo” từ 17/10 đến 18/11/2016, chúng ta hãy cùng chung sức tập trung giúp đỡ, ủng hộ các hộ nghèo vùng biên giới, hải đảo, vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán, xâm nhập mặn và môi trường bị hủy hoại. Đặc biệt, trước tình hình bà con nhân dân ở các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề về người và của do ảnh hưởng của mưa lũ lụt, tôi đề nghị cán bộ, công nhân viên, các cơ quan, thành viên các tổ chức MTTQ Việt Nam, các doanh nghiệp, nhân dân cả nước ủng hộ kinh phí nhằm hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung hiện nay khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân kêu gọi.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đánh giá cao những nỗ lực trong 16 năm qua, thể hiện qua kết quả: Quỹ Vì người nghèo 4 cấp đã vận động, tiếp nhận được 11.454 tỉ đồng; vận động ủng hộ trực tiếp cho chương trình an sinh xã hội ở các địa phương được trên 31.150 tỉ đồng. Từ sự vận động trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp với chính quyền hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa gần 1,5 triệu căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hàng chục triệu lượt hộ nghèo được hỗ trợ về vốn, tư liệu sản xuất; hàng nghìn công trình dân sinh (trường học, trạm xá, cầu dân sinh, đường giao thông nông thôn...)...

thang cao diem vi nguoi ngheo khong de ai bi bo lai phia sau
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại lễ phát động

Để việc vận động đạt kết quả tốt đẹp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các bộ, ban, ngành ở Trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, lực lượng vũ trang ở các địa phương trong cả nước có chương trình, kế hoạch cụ thể thiết thực phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, thiết thực chăm lo cho đồng nghèo. Theo đó, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tổ chức tốt việc vận động, sử dụng Quỹ "Vì người nghèo'' đảm bảo công khai, minh bạch, hỗ trợ đúng đối tượng; góp phần thiết thực tạo nguồn lực hỗ trợ người nghèo.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên tiếp tục vận động nguồn lực hỗ trợ người nghèo; thực hiện tốt các nhiệm vụ được đề ra trong Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...

thang cao diem vi nguoi ngheo khong de ai bi bo lai phia sau
Các đại biểu tham dự lễ phát động ủng hộ đồng bào vùng khó khăn

Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương đã tham gia nhắn tin với cú pháp VNN gửi 1409 để ủng hộ 15.000 đồng/1 tin nhắn tới chương trình “Cả nước chung tay Vì người nghèo- không để ai bị bỏ lại phía sau” do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp tổ chức; đồng thời tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Tại lễ phát động, đại diện 46 bộ, ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, tập đoàn đã hưởng ứng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo'' số tiền hơn 348 tỉ đồng; trong đó, thông qua Quỹ ''Vì người nghèo'' Trung ương là hơn 17,3 tỉ đồng; số tiền đăng ký ủng hộ tại địa phương và thực hiện chương trình an sinh xã hội là 336 tỉ đồng.
B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Bộ máy kiến tạo và thực thi đổi mới sáng tạo

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội. Trung tâm được định vị là thiết chế dẫn đường đổi mới sáng tạo chiến lược của Việt Nam đặt tại Thủ đô Hà Nội, đóng vai trò “bộ não” trung tâm kết nối dữ liệu - nguồn lực - chính sách - công nghệ - văn hóa, nhằm giải quyết các bài toán phát triển đô thị, vận hành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số bền vững, nâng cao chất lượng sống người dân và phát triển các ngành công nghiệp sáng tạo, đặc biệt là công nghiệp văn hóa gắn với bản sắc Hà Nội.
Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Hà Nội tiên phong hiện thực hóa mục tiêu đất nước hùng cường

Ngày mai (23/2), tức ngày mùng 7 Tết Nguyên đán, cùng với cả nước, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Thủ đô chính thức bước vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Thời tiết Hà Nội lất phất mưa xuân, báo hiệu một năm gặt hái nhiều thành tựu mới.
Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Thủ tướng yêu cầu phải bắt tay ngay vào làm việc từ ngày đầu sau Tết

Chiều 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết.
Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Thủ tướng Phạm Minh Chính “tiếp lửa” công trường metro Nhổn - Ga Hà Nội đầu xuân

Chương trình “Đi trước, đi đầu - Vì Nhân dân phục vụ” của Cơ quan Báo và Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đã tái hiện một mùa xuân đặc biệt của Thủ đô từ những công trường rộn ràng xuyên Tết. Theo đó, trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội, tinh thần “3 ca, 4 kíp” là biểu tượng cho khát vọng phát triển bền vững, hiện đại của Hà Nội trong tầm nhìn 100 năm.
Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Thủ tướng kiểm tra dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội

Sáng ngày 22/2 (mùng 6 Tết Bính Ngọ), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra hiện trường dự án tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn - Ga Hà Nội và có cuộc làm việc với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan để thúc đẩy dự án này và các dự án đường sắt đô thị.
Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Phát huy vai trò cấp ủy đảng trong bảo đảm an sinh xã hội Thủ đô

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 11/2/2026 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030. Điều này thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ Thành phố trong việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện và phát triển hệ thống an sinh xã hội Thủ đô theo hướng bền vững, hiện đại, bao trùm.
TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

TP.HCM: Xử lý nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong Mùng 1 Tết

Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT - C08, Bộ Công an), từ 10h ngày 17/2/2026 (Mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã đồng loạt tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô Hà Nội

Trong thời khắc cả nước vui mừng chào đón Tết Bính Ngọ 2026, tối 16-2 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Ất Tỵ), Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô Hà Nội.
Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Đảm bảo trước 29 Tết hoàn thành cầu phao qua sông Lô

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản số 1548/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc khẩn trương làm cầu phao qua sông Lô.
Xem thêm
Phiên bản di động