Chủ tịch Nguyễn Đức Chung: Hà Nội sẽ tăng kinh phí thực hiện giảm nghèo

Đây là khẳng định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội trước Thủ tướng cũng như đại diện các bộ, ban, ngành khi nói về kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.
chu tich nguyen duc chung ha noi se tang kinh phi thuc hien giam ngheo Phấn đấu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới
chu tich nguyen duc chung ha noi se tang kinh phi thuc hien giam ngheo Giảm tỉ lệ hộ nghèo 1% đến 1,5%/năm

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về giảm nghèo bền vững diễn ra vào sáng ngày 15/10, Ban Chỉ đạo Trợ giúp người nghèo TP Hà Nội cho biết, việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo TP Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015 của TP đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực. Không chỉ dựa vào chuẩn nghèo, cận nghèo của Chính phủ, TP đã ban hành chuẩn nghèo, cận nghèo riêng để thực hiện tốt hơn công tác giảm nghèo trên địa bàn TP, tăng số người được hưởng thụ chính sách, phù hợp khả năng và nguồn lực của TP.

Cụ thể, giai đoạn 2011 - 2015, ngân sách TP đã bố trí: 1.064 tỷ đồng để mua thẻ BHYT cho người nghèo, người cận nghèo, người dân thuộc chương trình 135, đối tượng bảo trợ xã hội; Hơn 422 tỷ đồng ủy thác sang Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP để cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay; Trên 3.500 tỷ đồng thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng; Gần 72 tỷ đồng để hỗ trợ xây, sửa nhà ở cho hộ nghèo; Miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập trên 207 tỷ đồng; Bố trí hơn 1.276 tỷ đồng hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã miền núi, dân tộc.

chu tich nguyen duc chung ha noi se tang kinh phi thuc hien giam ngheo
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại hội nghị

Do đó trong 5 năm đã có 620.786 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo được vay vốn với số tiền trên 7.800 tỷ đồng; 58.927 lượt học sinh, sinh viên được vay số tiền hỗ trợ học tập gần 670 tỷ đồng và nhiều chương trình cho vay đối với hộ khó khăn khác. Gần 2 triệu lượt người nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi trên 80 tuổi ... được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội được cấp thẻ BHYT, số tiền cấp thẻ từ ngân sách là hơn 1.088 tỷ đồng. Miễn, giảm học phí cho học sinh hộ nghèo với tổng số kinh phí 8,69 tỷ đồng.

Ngay từ năm 2011, TP đã thực hiện chủ trương hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, tới 2015 đã có hơn 336.000 lượt hộ nghèo thuộc diện này với số kinh phí trên 133 tỷ đồng. Đối với các hộ nghèo tại 15 xã miền núi, xã giữa sông, xã có điều kiện đặc biệt khó khăn hoặc hộ nghèo ở vùng nông thôn cũng đang hưởng hỗ trợ tiền điện với kinh phí gần 13 tỷ đồng.

Toàn TP hiện có trên 169.000 đối tượng BTXH đang hưởng trợ cấp hàng tháng, với mức 350.000 đồng/hệ số 1, tổng kinh phí trợ cấp hàng năm từ 800 tỷ - gần 1.000 tỷ đồng. Hàng năm TP cũng thực hiện chính sách riêng để trợ cấp cho 7.000 ngươi già yếu, người bị bệnh hiểm nghèo không có khả năng lao động với mức 350.000 đồng/người/tháng, trong 5 năm tổng số kinh phí thực hiện là trên 174 tỷ đồng.

Việc tặng quà hộ nghèo dịp tết Nguyên đán cũng được quan tâm với hơn 622.000 lượt hộ thuộc diện này trong 5 năm cùng kinh phí thực hiện hơn 84 tỷ đồng. Với việc thực hiện các chế độ, chính sách, giải pháp giảm nghèo đồng bộ, hiệu quả, trong giai đoạn 2011 - 2015, TP đã giảm được hơn 129.000 lượt hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 7,52% vào năm 2011 xuống còn 0,96% tại cuối năm 2015. Với kết quả này, TP đã hoàn thành trước 1 năm mục tiêu giảm nghèo của TP giai đoạn 2011 - 2015. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn TƯ cũng giảm từ 4,6% vào đầu năm 2011 xuống còn dưới 0,27% tại cuối 2015. Như vậy Hà Nội là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo thấp thứ 6 toàn quốc.

Đời sống của người dân cũng được cải thiện tích cực, năm 2015, thu nhập bình quân đầu người toàn TP tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010; Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm ước tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bìn quân chung của cả nước. An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện và tiếp tục nâng cao.

Ngoài ra, việc hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn, xã dân tộc, miền núi cũng đạt được nhiều kết quả tích cực. Có thể kể đến như hình thành một số mô hình sản xuất tập trung hiệu quả kinh tế cao, bước đầu hình thành một số vùng chăn nuôi tập trung, thực hiện được 202 công trình phát triển cơ sở hạ tầng với tổng kinh phí lên đến 1.276 tỷ đồng, hơn 3.000 hộ đã thoát nghèo với thu nhập bình quân tăng 1,45 lần so với trước khi tham gia mô hình giảm nghèo ...

Cũng tại Hội nghị, khi nói về kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung cho biết trong thời gian tới Hà Nội vẫn tiếp tục coi công tác xóa đói giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, được tập trung nguồn lực để triển khai. Từ nay tới 2020,Hà Nội sẽ giữ vững mức giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân dưới 1,5%, người đứng đầu UBND TP đưa ra cam kết với Thủ tướng về việc thực hiện mục tiêu được đặt ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bên vững giai đoạn 2016 - 2020.

Đồng thởi Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cũng chia sẻ thêm, trong giai đoạn 2011 - 2015, việc ủy thác ngân sách TP sang Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người nghèo vay đã phát huy hiệu quả tích cực. Trong giai đoạn 2016 - 2020, UBND TP sẽ tiếp tục bố trí thêm ngân sách để đẩy mạnh mô hình này, Chủ tịch tiếp tục khẳng định với Thủ tướng và đại diện các bộ, ban, ngành.

Kết quả công tác giảm nghèo 9 tháng đầu năm 2016 của TP Hà Nội:

Tính tới hết tháng 9/2016, toàn TP có 65.377 hộ nghèo, chiếm 3,64% tổng số hộ dân, 34.000 hộ cận nghèo, chiếm 1,89% tổng số hộ dân toàn TP. Khu vực nông thôn có 60.272 hộ nghèo, chiếm 3,64% tổng số hộ dân; Khu vực thành thị có 5.105 hộ nghèo, chiếm 0,71% tổng số hộ dân toàn TP. Hiện tại, 2 xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất là Ba Vì, huyện Ba Vì với 48,5% và xã An Phú, huyện Mỹ Đức ở mức 38,4%. 10 quận có tỷ lệ hộ nghèo dưới 1%, trong đó Cầu Giấy có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất với 0,12%. Các phường Nhật tân, Quảng An, Tứ Liên, Khương Mia và thị trận Sóc Sơn không còn hộ nghèo

KTĐT

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động