Thạch Thành-Thanh Hóa: Công trình tiền tỷ gây lãng phí

Dự án công trình nhà điều trị nội trú 4 tầng Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành được xây dựng xong từ cuối năm 2011, kể từ đó đến nay công trình chưa được đưa vào sử dụng, ngày đêm đang "phơi mưa phơi nắng" và xuống cấp. Điều đáng nói công trình đầu tư hơn 24 tỷ đồng do UBND huyện Thạch Thành làm chủ tư vẫn chưa được quyết toán và bàn giao.
Thạch Thành-Thanh Hóa:  Công trình tiền tỷ gây lãng phí

Nông dân làm gì khi đô thị hóa?

Thạch Thành-Thanh Hóa:  Công trình tiền tỷ gây lãng phí

Vinamilk khởi công xây dựng trang trại bò sữa tại Thanh Hóa

Thạch Thành-Thanh Hóa:  Công trình tiền tỷ gây lãng phí Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa kỷ niệm 85 năm ngày thành lập

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình nhà điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) được khởi công ngày 28/7/2010 và hoàn thành ngày 16/12/2011, với tổng mức đầu tư 24,6 tỷ đồng (bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ). Chủ đầu tư dự án là UBND huyện Thạch Thành (Thanh Hóa); Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa – CTCP; Đơn vị thiết kế Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long; Đơn vị giám sát Công ty CP tư vấn và QLDA đầu tư xây dựng Hà Nội Mới.

Thạch Thành-Thanh Hóa:  Công trình tiền tỷ gây lãng phí
Khu nhà điều trị nội trú BVĐK Thạch Thành đang "phơi mưa phơi nắng" nhiều năm qua

Công trình khu nhà điều trị nội trú gồm có 4 tầng, với 86 phòng bao gồm phòng kho, phòng trực, phòng thay đồ, phòng điều trị nội trú, hệ thống thang máy, PCCC.

Kể từ khi xây dựng xong, UBND huyện Thạch Thành đã tiến hành nghiệm thu và bàn giao công trình cho Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành. Nhưng không hiểu sao cho đến nay Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành vẫn không tiếp nhận công trình.

Thạch Thành-Thanh Hóa:  Công trình tiền tỷ gây lãng phí
Tường bên trong khu nhà đang mọc rêu, hoen ố...

Lý do mà Ban quản lý các công trình XDCB huyện Thạch Thành (đại diện chủ đầu tư công trình) đưa ra là do chưa đủ hạng mục nên họ (Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành) chưa tiếp nhận. Đại diện chủ đầu tư công trình cho biết, công trình khu nhà điều trị nội trú 4 tầng Bệnh viện Đa khoa Thạch Thành được đầu tư với tổng số tiền 24,6 tỷ đồng nhưng nguồn vốn mới được cấp 19,02 tỷ đồng, số tiền còn lại chưa được cấp. “Khi nghiệm thu và bàn giao cho Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành thì họ chưa nhận, vì lý do nêu trên, do đó chúng tôi đã phải thuê bảo vệ trông coi công trình. Còn công trình đang xuống cấp có vài chỗ tường mọc rêu, hoen ố là vì lâu ngày không bảo quản, khi bàn giao chúng tôi sẽ tu sửa lại”, đại diện chủ đầu tư có nói.

Thạch Thành-Thanh Hóa:  Công trình tiền tỷ gây lãng phí
Tường bên ngoài cũng bắt đầu hoen ố.

Về việc công trình đến nay vẫn chưa được quyết toán, chủ đầu tư đã cho biết, hiện đang gửi hồ sơ quyết toán xuống sở Tài chính Thanh Hóa. Nhưng không hiểu sao công trình đã hoàn thành nhiều năm nay mà vẫn chưa được quyết toán?

Trong khi chưa bàn giao và quyết toán xong công trình nhà điều trị nội trú này thì Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành lại đang được xây thêm 2 khối nhà 3 tầng và 2 tầng ngay phía trước khu nhà 4 tầng chưa được bàn giao. Chủ đầu tư là Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành, tổng mức vốn đầu tư 19 tỷ đồng cũng bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. 2 khu nhà gồm có khu phòng khám, phòng xét nghiệm, phòng hành chính và khu phẫu thuật – hồi sức cấp cứu.

Thạch Thành-Thanh Hóa:  Công trình tiền tỷ gây lãng phí
Công trình khu nhà 3 tầng đang xây dựng ngay phía trước khu nhà 4 tầng chưa được bàn giao

Theo ông Nguyễn Đình Tam, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành, công trình được khởi công đầu 2015 đến đầu năm 2016 sẽ hoàn thành, nhưng mới đầu tư được 2 khu nhà, còn khuôn viên, sân vườn vẫn chưa có tiền để đầu tư. Với điều kiện như vậy thì câu hỏi đặt ra là công trình nhà 3 tầng và 2 tầng này, liệu khi xây dựng xong có thể đưa vào sử dụng ngay được không, hay tiếp tục "đắp chiếu" như khu nhà điều trị nội trú?.

Được biết, dự án xây dựng khu mới Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành (thôn Đồng Khanh, xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành) có tổng diện tích 21.600m2 đã được phê duyệt nhiều năm qua, với tổng mức đầu tư khoảng 97 tỷ đồng. Nhưng nhìn từ công trình khu nhà điều trị nội trú 4 tầng đã xây dựng xong và chưa được bàn giao, quyết toán cho thấy cách đầu tư xây dựng mới Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành chưa hiệu quả, đang gây lãng phí tiền ngân sách Nhà nước...

Trịnh Tuyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Đảm bảo cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường dịp cuối năm

Chiều 5/12, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí thành phố tháng 12/2025. Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Vũ Minh Tuấn chủ trì hội nghị.
Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Hyundai Thành Công giới thiệu Santa Fe Hybrid tại Việt Nam

Công ty Cổ phần Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức giới thiệu mẫu Hyundai Santa Fe Hybrid tới thị trường Việt Nam.
Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.

Tin khác

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

TP.HCM: Sắp khởi công, khánh thành hàng loạt dự án quy mô hơn 28.000 tỷ đồng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành 27 dự án, công trình trên địa bàn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với tổng mức đầu tư là 28.253 tỷ đồng.
Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Hà Nội thí điểm xây dựng 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị

Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai thí điểm xây dựng các phường: Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình trở thành kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Đây là chủ trương lớn thể hiện quyết tâm chỉnh trang diện mạo Thủ đô "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", tạo tiền đề quan trọng để nhân rộng mô hình trên toàn thành phố trong thời gian tới.
Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Tăng cường quản lý xây dựng ở Hà Nội: Nâng cao kỹ năng, siết chặt trách nhiệm

Trong bối cảnh mô hình chính quyền 2 cấp của thành phố Hà Nội đang từng bước đi vào vận hành ổn định, yêu cầu nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực xây dựng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đan Phượng: Tập trung tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, dự án giao thông

Đảng ủy xã Đan Phượng vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân năm 2025. Người dân quan tâm nhiều đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dự án giao thông chậm triển khai.
Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 5937/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhằm bảo đảm an ninh, an toàn trên địa bàn.
Xem thêm
Phiên bản di động