Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

“Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, mỗi dịp Xuân về, khắp cả nước nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng lại rộn ràng không khí Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
tet trong cay doi doi nho on bac ho 69552 Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc dự lễ phát động Tết trồng cây tại thị xã Sơn Tây
tet trong cay doi doi nho on bac ho 69552 Đông Anh: Phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Tại thủ đô Hà Nội, ngay từ những ngày đầu năm mới Mậu Tuất 2018, phong trào Tết trồng cây đã được phát động trên hầu hết các quận, huyện, thị xã và đã trở thành truyền thống tốt đẹp đang được kế thừa, phát huy và trở thành việc làm thiết thực của người dân Thủ đô mỗi dịp Xuân về.

tet trong cay doi doi nho on bac ho 69552
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chungcùng lãnh đạo quận Hà Đông trồng cây tại sân trường THCS Lê Lợi.

Với nhân dân Thủ đô, đây là dịp để ôn lại truyền thống đầu xuân trồng cây do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động năm 1960 và những lời căn dặn của Người về việc trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng.

Đồng thời, Tết trồng cây được tổ chức vào mỗi độ xuân đến cũng là dịp để các cấp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức của người dân trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, giữ gìn và bảo vệ môi trường, giảm biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng xanh - sạch - đẹp.

tet trong cay doi doi nho on bac ho 69552
Phong trào Tết trồng cây luôn được đông đảo người dân Thủ đô tích cực hưởng ứng.

Dự và phát biểu tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Mậu Tuất 2018 của UBND quận Hà Đông, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ, đến nay, Tết trồng cây đầu xuân mới đã trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc. Tại Thủ đô Hà Nội, nét đẹp đó được duy trì thường xuyên với sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, nhờ vậy những năm qua, phong trào trồng cây của thành phố đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, trồng cây mới chỉ là việc bắt đầu, quan trọng là phải duy trì cây sống tốt, vì thế, chính quyền các cấp cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức tới toàn thể nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây cũng như vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, coi đây là cuộc thi đua dài hạn, nhẹ nhàng mà lợi ích rất to lớn.

Đồng thời, phát động việc trồng cây phải đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, kêu gọi mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây tại các gia đình, tuyến đường, nơi công cộng, vận động thanh niên, học sinh cùng giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, trồng cây mới chỉ là việc bắt đầu, quan trọng là phải duy trì cây sống tốt, vì thế, chính quyền các cấp cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức tới toàn thể nhân dân trên địa bàn về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây cũng như vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, coi đây là cuộc thi đua dài hạn, nhẹ nhàng mà lợi ích rất to lớn.

Đồng thời, phát động việc trồng cây phải đảm bảo tiết kiệm, tránh phô trương hình thức, kêu gọi mọi người trồng cây, mọi nhà trồng cây tại các gia đình, tuyến đường, nơi công cộng, vận động thanh niên, học sinh cùng giữ gìn vệ sinh môi trường, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, trong những ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, trên địa bàn Thủ đô đã, đang và sẽ có hàng chục ngàn cây xanh được trồng mới. Theo đó, tại quận Long Biên, cán bộ và nhân dân quận đã đặt ra mục tiêu phấn đấu trồng được 2.000 cây xanh bao gồm cây bóng mát và cây ăn quả các loại trong năm 2018.

Năm nay, cán bộ và nhân dân huyện Gia Lâm cũng phấn đấu trồng mới 7.316 cây xanh gồm cây đô thị, cây lâm nghiệp tại các trục đường giao thông, khuôn viên cơ quan, trường học, bệnh viện… Thông qua phong trào trồng cây đầu xuân góp phần làm cho địa phương trở nên đẹp hơn, xanh hơn, môi trường trong lành hơn, qua đó nâng cao chất lượng môi trường sống cho nhân dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, tại huyện Phúc Thọ, phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cũng được đông đảo nhân dân hưởng ứng, tạo nên một không khí sôi nổi lan rộng khắp các ngả đường, ngõ phố.Năm 2018, toàn huyện có kế hoạch trồng 30.000 cây; các xã, thị trấn giao chỉ tiêu bình quân mỗi hộ gia đình trồng 1 cây nhân dân; mỗi trang trại trồng từ 5 - 10 cây.

Nhận thức được vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của phong trào Tết trồng cây, năm nay, cán bộ và nhân dân huyện Đông Anh đã đặt ra mục tiêu trồng khoảng 15.000 cây các loại, trong đó có 10.000 cây ăn quả và 5.000 cây xanh, cây bóng mát.

Sau khi trồng, các địa phương, cơ quan, đơn vị đều có kế hoạch chăm sóc và bảo vệ cây trồng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh – quốc phòng gắn với giảm nghèo bền vững.

Năm 2018, toàn quận Hà Đông cũng phấn đấu trồng 1.475 cây xanh, trong đó có 635 cây bóng mát và 840 cây ăn quả. UBND quận cũng kêu gọi mỗi gia đình, mỗi người dân trên địa bàn trồng ít nhất 1 cây xanh. Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các phường phát động phong trào trồng cây xanh ở trụ sở và hai bên đường nhằm tạo bóng mát, giữ cân bằng sinh thái và làm xanh - sạch - đẹp từng cơ quan, đơn vị.

UBND huyện cũng giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, thị trấn và chỉ đạo các đơn vị xây dựng khu vực trồng, tuyến trồng, chọn cây trồng cho phù hợp. Việc tổ chức Tết trồng cây trên địa bàn huyện được triển khai thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trên toàn huyện tích cực tham gia.

Nhận thức được vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của phong trào Tết trồng cây, năm nay, cán bộ và nhân dân huyện Đông Anh đã đặt ra mục tiêu trồng khoảng 15.000 cây các loại, trong đó có 10.000 cây ăn quả và 5.000 cây xanh, cây bóng mát.

Sau khi trồng, các địa phương, cơ quan, đơn vị đều có kế hoạch chăm sóc và bảo vệ cây trồng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh – quốc phòng gắn với giảm nghèo bền vững. Năm 2018, toàn quận Hà Đông cũng phấn đấu trồng 1.475 cây xanh, trong đó có 635 cây bóng mát và 840 cây ăn quả.

UBND quận cũng kêu gọi mỗi gia đình, mỗi người dân trên địa bàn trồng ít nhất 1 cây xanh. Mỗi cơ quan, đơn vị, trường học, UBND các phường phát động phong trào trồng cây xanh ở trụ sở và hai bên đường nhằm tạo bóng mát, giữ cân bằng sinh thái và làm xanh - sạch - đẹp từng cơ quan, đơn vị.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra sáng 5/12/2025 đã khiến 4 người trong quán bún ốc, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) thiệt mạng.
Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Dôi dư 17.496 cơ sở, nhà đất tại các địa phương sau sắp xếp

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều công điện và văn bản hướng dẫn, đôn đốc các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện công tác xắp xếp tài sản công sau sáp nhập. Nhờ đó, công tác bố trí, sắp xếp và xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt nhiều kết quả rõ rệt, tính đến ngày 1/12/2025, các địa phương đã xử lý được 17.496 cơ sở.
Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Thanh Trì: Tập huấn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

Vừa qua, Thuế cơ sở số 14 (thành phố Hà Nội) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Thanh Trì tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyển đổi mô hình quản lý thuế từ thuế khoán sang kê khai cho các hộ kinh doanh trên địa bàn.
Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Chuyển đổi xanh: Xu hướng không thể đảo ngược

Hiện nay, trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp, các quốc gia đều đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và yêu cầu cấp bách về tăng trưởng xanh, trung hòa carbon. Đối với Việt Nam, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Hà Nội kiến tạo tương lai với kinh nghiệm từ các Thành phố sáng tạo thế giới

Ngày 5/12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Lễ hội trong Thành phố Sáng tạo “Kiến tạo tương lai: Thực hành tốt và Khung phát triển từ Hà Nội và Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO”.
Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Công đoàn phường Yên Nghĩa tập huấn công tác tài chính cho Chủ tịch, kế toán CĐCS

Nhằm nâng cao năng lực, chuẩn hóa nghiệp vụ và tăng cường tính minh bạch trong công tác tài chính Công đoàn cơ sở (CĐCS), sáng 5/12, Công đoàn phường Yên Nghĩa (Hà Nội) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tài chính công đoàn năm 2025 dành cho đội ngũ Chủ tịch, kế toán công đoàn tại các CĐCS trên địa bàn phường.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động