Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến:

Tập trung xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô ngày càng vững mạnh

Giai cấp công nhân (GCCN) Việt Nam, trong đó có đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô ngày càng trưởng thành, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa (CNH - HĐH) Thủ đô và đất nước.
tap trung xay dung doi ngu cnvcld thu do ngay cang vung manh Tổ chức Công đoàn, CNVCLĐ Thủ đô đề xuất với TP 10 nhóm kiến nghị
tap trung xay dung doi ngu cnvcld thu do ngay cang vung manh Gần 80% CNVCLĐ Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá công nghiệp”
tap trung xay dung doi ngu cnvcld thu do ngay cang vung manh Nữ CNVCLĐ Thủ đô: Tròn cả hai vai

Đặc biệt từ khi BCH Trung ương (khóa X) ban hành Nghị quyết 20/NQ-TƯ (ngày 28-1-2008) về xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước, CNLĐ Thủ đô có thêm điểm tựa phát triển và khẳng định ví thế quan trọng của mình.

Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày Quốc tế lao động (1/5) Tiến sĩ Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội đã có cuộc trao đổi với phóng viên báo LĐTĐ về thành tựu đáng tự hào của đội ngũ CNLĐ Thủ đô trong sự phát triển chung của Thành phố và tổ chức công đoàn.

tap trung xay dung doi ngu cnvcld thu do ngay cang vung manh
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến tặng quà cho CNLĐ.

PV: Thưa đồng chí Chủ tịch LĐLĐ Thành phố, đồng chí đánh giá thế nào về đội ngũ CNLĐ Thủ đô trong quá trình CNH - HĐH Thủ đô và đất nước...?

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến: Cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của GCCN Việt Nam, đội ngũ CNLĐ Thủ đô đã tăng nhanh về số lượng, đa đạng về cơ cấu, chất lượng, xứng đáng là lực lượng đi đầu trong sự nghiệp CNH - HĐH Thủ đô và hội nhập kinh tế quốc tế. Đặc biệt phần lớn công nhân lao động chịu khó học hỏi, vươn lên tiếp cận khoa học, công nghệ tiên tiến, có nhiều sáng kiến sáng tạo trong công việc.

tap trung xay dung doi ngu cnvcld thu do ngay cang vung manh
Cán bộ CĐ và CNLĐ nêu kiến nghị với Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tại buổi đối thoại năm 2016.

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, việc làm và đời sống của CNLĐ Thủ đô đã ngày càng được cải thiện, song vẫn còn nhiều khó khăn. Một số đơn vị, doanh nghiệp còn vi phạm chế độ, chính sách đối với người lao động. Tình trạng DN chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho NLĐ vẫn xảy ra. Nhà ở, các thiết chế văn hóa dành cho người lao động đã được quan tâm song chưa được toàn diện…

Chính vì vậy Nghị quyết số 20/NQ-TW xác định phải phấn đấu giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của giai cấp công nhân. Rất đáng tự hào khi Thủ đô Hà Nội là địa phương đi đầu triển khai và thực hiện hiệu quả nghị quyết, đã tạo chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân tương xứng với những thành quả của công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và những đóng góp của đội ngũ CNLĐ…

PV: Vậy những việc làm cụ thể của thành phố Hà Nội cũng như tổ chức Công đoàn Thủ đô để góp phần xây dựng GCCN nói chung đội ngũ CNLĐ Thủ đô nói riêng thưa Chủ tịch?

tap trung xay dung doi ngu cnvcld thu do ngay cang vung manh

Chủ tịch LĐLĐTP Nguyễn Thị Tuyến: Có thể nói ngay khi có Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Thành ủy Hà Nội đã xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 32-CT/TU ngày 4/4/2008 "Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước".

Thực hiện Chương trình hành động số 32 của Thành ủy, các cấp, các ngành đã xây dựng, triển khai, thực hiện nhiều đề án, dự án nhằm bồi dưỡng, đào tạo và chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNLĐ. Thành phố Hà Nội cũng luôn xác định chăm lo đời sống CNLĐ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới đội ngũ CNLĐ Thủ đô sẽ phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ nòng cốt, vai trò tiên phong của mỗi công nhân Thủ đô, thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính.

Theo đó, thành phố đã quan tâm và có nhiều chính sách cụ thể như chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp, nhà ở xã hội, nhà ở cho CNLĐ các khu công nghiệp tập trung, quan tâm các dịch vụ xã hội và chính sách an sinh cho người lao động có thu nhập thấp...

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp cũng được các ngành chức năng của Thành phố triển khai quyết liệt, nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động. Qua kiểm tra tại các doanh nghiệp, truy thu hàng trăm tỷ đồng tiền nợ đọng bảo hiểm xã hội; thành lập Ban chỉ đạo thành phố và tổ công tác liên ngành giải quyết kịp thời các cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, bảo vệ quyền và lợi ích tập thể cho CNLĐ.

Đặc biệt hằng năm, UBND và LĐLĐ Thành phố đã phối hợp tổ chức tiếp xúc, đối thoại với CNLĐ trong các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thông qua đó đã có nhiều hình thức, biện pháp chỉ đạo nhằm giải quyết kiến nghị chính đáng CNLĐ.

Điển hình cuộc đối thoại năm 2016 vừa qua, đích thân Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp trả lời 33 kiến nghị (trong đó có 29 kiến nghị của CNLĐ và 4 kiến nghị của lãnh đạo DN), tập trung vào các vấn đề đầu tư xây dựng hạ tầng xã hội, giao thông vận tải, quy hoạch xây dựng nhà ở, trường học, bệnh viện, nhà văn hóa công nhân, khu vui chơi cho trẻ em, bệnh viện, nhà xã hội bán cho CNLĐ; giá điện, nước sinh hoạt; vấn đề môi trường; công tác an ninh trật tự; việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT cho NLĐ…

Ngay sau hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã ký văn bản chỉ đạo 13 sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện liên quan giải quyết các đề xuất của CNLĐ và DN trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Đến nay nhiều kiến nghị của CNLĐ và DN đã được giải quyết.

Cùng với sự quan tâm của Thành phố, Ban Thường vụ LĐLĐ TP cũng triển khai nhiều hoạt động. Như nâng cao chất lượng tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và người lao động, tổ chức đối thoại giữa công đoàn, chủ DN, NLĐ nhằm giải quyết các phát sinh trong quan hệ lao động.

Cùng với đó Chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể”, Nghị quyết của Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Chất lượng bữa ăn ca của người lao động” cũng được LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thực hiện với nhiều giải pháp hiệu quả. Nhiều bản Thỏa ước lao động tập thể đã có những nội dung cao hơn luật có lợi cho NLĐ.

Dưới sự chỉ đạo của LĐLĐ Thành phố, các công đoàn cấp trên cơ sở và CĐCS DN cũng phối hợp tổ chức đối thoại giữa công đoàn - người sử dụng lao động – NLĐ để nắm diễn biến, tình hình tư tưởng, giải quyết những kiến nghị, những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của đoàn viên, CNVCLĐ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong DN.

Đặc biệt nhiều năm qua tổ chức công đoàn Thủ đô luôn chăm lo, đảm bảo tất cả CNVCLĐ đều có Tết đầm ấm, đủ đầy. Trong đó, các cấp công đoàn đã phối hợp giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong các loại hình DN, nhất là trong dịp tết Nguyên đán, góp phần đảm bảo các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của NLĐ.

Trong Tháng Công nhân hàng năm, các cấp Công đoàn triển khai nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả với phương châm “Ở đâu công nhân khó, ở đó có công đoàn”, CNLĐ có “ Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”. Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn tổ chức hàng trăm đợt bán hàng lưu động, hội chợ hàng Việt bán hàng bình ổn giá phục vụ công nhân trong các khu công nghiệp, các điểm công nghiệp có đông công nhân lao động sinh sống.

Tổ chức CĐ cũng kiến nghị với chủ sử dụng đảm bảo tốt hơn bữa ăn ca cho CNLĐ cũng như chính sách dành cho lao động nữ. Đã có hàng trăm DN hỗ trợ cho lao động nữ có con trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo một phần chi phí gửi trẻ với mức hỗ trợ từ 50.000đ/cháu/tháng trở lên, có doanh nghiệp hỗ trợ hàng trăm nghìn đồng. Cùng đó, đã có hàng chục doanh nghiệp triển khai việc lắp đặt phòng vắt, trữ sữa mẹ tại doanh nghiệp…

PV: Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần, các cấp CĐ Thủ đô cũng rất chú trọng nâng cao đào tạo nghề, kiến thức pháp luật, tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho CNLĐ, Chủ tịch có thể nói rõ hơn về hoạt động này?

Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Thị Tuyến: Đúng vậy, bên cạnh thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, những năm qua, với vai trò của mình, tổ chức CĐ Thủ đô thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho CNVCLĐ, vận động CNVCLĐ đi đầu trong thực hiện đường lối, chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Trong đó, CĐ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20 của Ban chấp hành TW Đảng (khóa X), chỉ thị 22-CT/BBT của Ban Bí thư Trung ương về xây dựng mối quan hệ hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp; thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện chương trình 32/TU của Thành ủy Hà Nội về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hà Nội; Nghị quyết 09 của Ban thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn Thành phố...

Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng của các cấp CĐ Thành phố đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt từ nhận thức tới hành động của đội ngũ cán bộ, đoàn viên CĐ, CNVCLĐ Thủ đô. Qua đó, đội ngũ CNLĐ Thủ đô đã luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia đóng góp xây dựng Đảng.

Đồng thời các cấp CĐ Thủ đô cũng thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, tổ chức các phong trào thi đua trong CNVCLĐ với những hình thức thiết thực, hiệu quả. Nổi bật trong các phong trào thi đua mà CĐ phát động là các phong trào: Thi đua lao động giỏi, phát huy sáng kiến sáng tạo, phấn đấu trở thành công nhân giỏi.

Thi đua đã khích lệ đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô phát huy tinh thần chủ động và sáng tạo, tích cực học tập và rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật xã hội, tiếp cận nhanh với khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, ngày càng thích ứng với cơ chế thị trường, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước.

Đặc biệt năm 2017- “Năm kỷ cương hành chính 2017” của Thành phố và “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn ” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ LĐLĐ TP đã chỉ đạo các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động xã hội của tổ chức CĐ như: Hỗ trợ xây dựng, sửa chữa Mái ấm công đoàn, thăm hỏi, trợ cấp gia đình đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị bệnh dài ngày, con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; Khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho CNVCLĐ; thực hiện đổi thẻ đoàn viên công đoàn đảm bảo tiến độ và thời gian quy định của Tổng LĐLĐ Việt Nam…

Cùng với đó, LĐLĐ Thành phố cũng đã triển khai đến cơ sở và tổ chức cho 8 Cụm thi đua ký cam thực hiện nghiêm túc Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc trong các cấp công đoàn Thủ đô; tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ cương hành chính của tổ chức Công đoàn và nắm bắt tình hình CNVCLĐ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán, góp phần thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính 2017” và “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”.

PV: Đáp lại sự quan tâm của Thành phố và tổ chức CĐ, đội ngũ CNLĐ Thủ đô đã có đóng góp ra sao trong xây dựng Thủ đô, đất nước, thưa Chủ tịch?.

Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Thị Tuyến: Có thể nói kinh tế Thủ đô đang tiếp tục tăng trưởng, an sinh xã hội được đảm bảo; chất lượng cuộc sống của nhân dân từng bước được nâng lên; khoa học công nghệ được đẩy mạnh; văn hóa, giáo dục đào tạo phát triển, chất lượng nguồn nhân lực từng bước được nâng cao; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô được giữ vững; quốc phòng và quân sự địa phương ngày càng được củng cố, tăng cường... Trong thành tựu chung đó, có sự đóng góp không nhỏ của tổ chức CĐ, lực lượng CNVCLĐ Thủ đô.

Những năm qua, CNLĐ Thủ đô luôn đóng góp lớn cho kinh tế thành phố. Điển hình về sự lớn mạnh của đội ngũ CNLĐ và đóng góp cho kinh tế Thành phố là CNLĐ đang làm việc tại các khu công nghiệp - khu chế xuất.

Theo số liệu của Ban quản lý các KCN & CX Hà Nội, hiện trên địa bàn Thành phố có 9 KCN hoạt động với diện tích 1.200 ha, thu hút trên 140.000 lao động. Các KCN đã đóng góp gần 40% giá trị sản lượng công nghiệp, gần 60% kim ngạch xuất khẩu toàn Thành phố, đóng góp ngân sách thành phố trên 2.200 tỉ đồng/năm, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thủ đô. Tổ chức Công đoàn rất tự hào về những cống hiến của phong trào công nhân, lao động và tổ chức Công đoàn đối với sự nghiệp đổi mới, xây dựng và phát triển Thủ đô và đất nước.

Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới đội ngũ CNLĐ Thủ đô sẽ phải làm tốt hơn nữa nhiệm vụ nòng cốt, vai trò tiên phong của mỗi công nhân Thủ đô, thực hiện mục tiêu xây dựng đội ngũ công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng; có ý thức công dân, yêu nước, thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính.

Đội ngũ công nhân Thủ đô cũng sẽ nhạy bén và vững vàng trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và những biến đổi của tình hình trong nước; có tinh thần đoàn kết; ngày càng được tri thức hóa, có trình độ kỹ thuật cao, từng bước làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức, thích ứng nhanh với môi trường làm việc, có tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động cao.

Để thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình trong bối cảnh mới, tổ chức CĐ Thủ đô sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, bám sát cơ sở, hướng về NLĐ. Trước hết, tổ chức CĐ Thủ đô sẽ tập trung thực hiện tốt việc phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở, đồng thời tập trung làm tốt hơn nữa việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động.

Công tác đào tạo đội ngũ cán bộ CĐ đủ năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới cũng sẽ được các cấp CĐ Thủ đô tiếp tục quan tâm. Tổ chức CĐ Thủ đô cũng sẽ tiếp tục coi trọng và thực hiện có hiệu quả công tác tham gia xây dựng Đảng, tạo điều kiện cho phong trào CNVCLĐ và hoạt động CĐ Thủ đô phát triển mạnh.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

Vũ Xuân Sinh (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.
Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long 2025 sẽ diễn ra vào ngày 28/12

Lễ tôn vinh doanh nhân - doanh nghiệp Thăng Long là sự kiện thường niên uy tín của Thủ đô nhằm ghi nhận, tri ân những doanh nhân - doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước.
Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”: Tôn vinh những con người bình dị mà phi thường

Giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa” là giải thưởng cấp quốc gia được triển khai trên quy mô toàn quốc, nhằm tôn vinh những cá nhân truyền cảm hứng - những con người bình dị nhưng giàu nghị lực trong cuộc sống, âm thầm lan tỏa những giá trị nhân văn và tinh thần sống đẹp trong cộng đồng.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động