Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Tập trung chỉ đạo Đại hội Chi bộ một cách hiệu quả

(LĐTĐ) Sáng 4/7, Ban Chỉ đạo Xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị. 
tap trung chi dao dai hoi chi bo mot cach hieu qua Tập trung chỉ đạo đại hội chi bộ trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước
tap trung chi dao dai hoi chi bo mot cach hieu qua Đại hội chi bộ cơ quan LĐLĐ quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2017-2020
tap trung chi dao dai hoi chi bo mot cach hieu qua Chi bộ Văn phòng Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2020

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn Thành phố thành lập được 102/204 tổ chức Đảng (đạt 50% kế hoạch năm 2019 và đạt 129% so với cùng kỳ năm 2018); kết nạp mới 312 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; kết nạp được 06 chủ doanh nghiệp vào Đảng.

tap trung chi dao dai hoi chi bo mot cach hieu qua
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu kết luận hội nghị.

Trong đó, nhiều đơn vị đã vượt, hoàn thành Kế hoạch năm 2019 như: Quận Bắc Từ Liêm (thành lập được 5 tổ chức Đảng/kế hoạch năm 2019 là 4 tổ chức), Nam Từ Liêm (7/5); huyện Thanh Oai (6/6), Quốc Oai (5/5), Ba Vì (3/3), Mỹ Đức (2/2), trong đó quận Bắc Từ Liêm đã hoàn thành vượt mức kế hoạch đến năm 2020 (19/18 đơn vị), Nam Từ Liêm hoàn thành kế hoạch đến năm 2020 (22/22 đơn vị).

Trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và công đoàn các cấp cũng đã thành lập 253/500 công đoàn cơ sở (đạt 50,6% Kế hoạch); kết nạp mới với 13.595 công đoàn viên (so với 6 tháng đầu năm 2018, tỷ lệ thành lập mới tăng 2,5%). Các cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc Thành đoàn đã thành lập được 221/350 tổ chức Đoàn, Hội, CLB tổ, đội, nhóm đạt 63,1% theo Kế hoạch năm 2019, đạt 110% so với cùng kỳ năm 2018 (95 tổ chức đoàn, 126 tổ chức hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm) với 19.670 đoàn viên, hội viên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá, qua 7 năm, việc thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của các cấp ủy thành phố đã trở thành nền nếp. Mặc dù trong điều kiện còn rất khó khăn, nhưng nhiều đơn vị đã trở thành điểm sáng. Không chỉ các cấp ủy Đảng, các tổ chức Công đoàn và Đoàn thành niên cũng đã nỗ lực, có tiến bộ trong thực hiện Nghị quyết.

Kết quả thực hiện Nghị quyết 6 tháng đầu năm 2019 tiếp tục giúp cho các cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt và kiểm soát tình hình, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn. Nhiều cấp ủy Đảng đã đưa việc thực hiện Nghị quyết ngày càng đi vào chiều sâu, không chỉ thực hiện chỉ tiêu thành lập mới tổ chức đạt cao mà còn quan tâm hướng dẫn, duy trì chất lượng hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn cho rằng, đối với các đơn vị, địa phương làm chưa tốt thì cần phải tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế. Vấn đề chính là phải nâng cao nhận thức về trách nhiệm và quyết tâm chính trị trong thực hiện Nghị quyết, từ đó, huy động sức mạnh tổng hợp để giải quyết. Trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu các cấp ủy Đảng phải phấn đấu thực hiện bằng được chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU đề ra. Từng đơn vị rà soát, đánh giá, đề ra giải pháp để khắc phục hạn chế tồn tại.

Nhấn mạnh thời điểm tổ chức Đại hội Chi bộ không còn xa (quý I/2020), Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu các cấp ủy Đảng phải quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể để tổ chức Đại hội Chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước một cách nghiêm túc, tránh qua loa, đại khái; phải coi đây là dịp quan trọng để củng cố uy tín, trách nhiệm của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực này.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy chú trọng phối hợp với các cơ quan báo chí Thành phố đẩy mạnh công tác truyền thông nhằm hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho quá trình thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khánh Hoà: Người dân thành kính dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Ngày 18/4 (mùng 10/3 âm lịch) nhiều người dân đã đến Đền thờ Hùng Vương để dâng hương trong ngày Giỗ Tổ.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Người dân mọi miền Tổ quốc về dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch), dù trời mưa nhưng đông đảo người dân cả nước và kiều bào ở nước ngoài đã đội mưa tham gia lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.
Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

Hưng Yên: Xếp thứ 7/63 địa phương về Chỉ số SIPAS năm 2023

(LĐTĐ) Về Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS năm 2023), Hưng Yên xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố; trong khi Quảng Ninh là địa phương dẫn đầu.
Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

Ảnh lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Giáp Thìn), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài, tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo người dân, đồng bào ta ở nước ngoài dự và dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức 10/3 âm lịch - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

Khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng

(LĐTĐ) Tối 17/4, tại Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức Lễ khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba.
Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Hà Tĩnh tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(LĐTĐ) Sáng 17/4, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024).
Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

Thành phố Hồ Chí Minh: Tổ chức bắn pháo hoa dịp lễ 30/4

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động