Tạo bước đột phá vì lợi ích đoàn viên

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cao chủ đề năm 2017- “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” để mang lại nhiều lợi ích hơn cho đoàn viên; thực hiện quyết liệt nhiệm vụ phát triển đoàn viên, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 - 2018; tập trung đổi thẻ cho đoàn viên công đoàn... là những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của các cấp công đoàn (CĐ) Việt Nam được chỉ rõ tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 10, khóa XI diễn ra tại Hà Nội từ 7 - 8/7.
tao buoc dot pha vi loi ich doan vien Hướng về cơ sở, thực hiện tốt mục tiêu vì lợi ích đoàn viên
tao buoc dot pha vi loi ich doan vien Vì lợi ích đoàn viên và người lao động

Quyền lợi của đoàn viên CĐ đã được chú trọng

Báo cáo về hoạt động CĐ nổi bật trong 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải cho biết: Đến nay, có 29 LĐLĐ tỉnh, thành phố và 5 CĐ ngành Trung ương ban hành văn bản thực hiện năm vì lợi ích đoàn viên.

tao buoc dot pha vi loi ich doan vien
Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XI.

Một số ngành, địa phương chủ động làm việc với các doanh nghiệp có các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu, thương lượng, ký kết thỏa thuận hợp tác mới ở cấp mình; sử dụng các cơ sở vật chất hiện có của tổ chức CĐ để thực hiện chính sách ưu đãi cho đoàn viên, nhằm mang lại nhiều hơn lợi ích thiết thực cho đoàn viên.

Tiêu biểu như ở TP Hồ Chí Minh: Các CĐ cấp trên cơ sở ký kết với công ty điện lực, cấp nước đăng ký định mức điện, nước giúp cho 215.862 CNLĐ ở trọ được sử dụng điện, nước sinh hoạt đúng giá quy định; tiếp tục nhân rộng chương trình “Gạo sạch cho công nhân” giúp hàng ngàn CNLĐ được sử dụng gạo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm với giá cả hợp lý; CĐ các Khu Chế xuất – Công nghiệp TP Hồ Chí Minh ký kết liên tịch với Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam bán các sản phẩm cho công nhân với mức giá giảm từ 10%-15% so với giá thị trường.

Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ cả nước phát huy truyền thống cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam, ra sức thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017; chào mừng Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XII, chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2017.

Tại Thừa Thiên Huế, LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị ký kết với 29 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, với cam kết giảm từ 5-30% so với giá niêm yết cho đoàn viên CĐ khi mua sản phẩm tại các đại lý, cửa hàng của các công ty. Đặc biệt, hệ thống dịch vụ du lịch CĐ trên địa bàn tỉnh cam kết giảm giá từ 10-25% cho đoàn viên CĐ khi sử dụng dịch vụ lưu trú của các doanh nghiệp thuộc CĐ tỉnh...

Đáng chú ý là trong công tác tuyên truyền, LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều hình thức để thông tin tới được các đoàn viên, trong đó chú trọng việc đưa thông tin về ưu đãi cho các đoàn viên lên facebook CĐ Huế. Nhờ vậy, thông tin đưa đến với đoàn viên CĐ và CNLĐ rất nhanh, hiệu quả.

Bên cạnh đó, các cấp CĐ tiếp tục quan tâm hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, đặc biệt là việc khởi kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của NLĐ. Đến nay, đã có 63/63 LĐLĐ tỉnh, thành phố ký kết chương trình phối hợp liên tịch với BHXH; 22/63 LĐLĐ tỉnh, thành phố ký kết chương trình phối hợp liên tịch với Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

Đến nay, có 58 LĐLĐ các tỉnh, thành phố tiếp nhận 2.062 hồ sơ; có 16 LĐLĐ các tỉnh, thành phố đã nộp đơn khởi kiện đến các cấp tòa án với 113 vụ doanh nghiệp nợ BHXH; 4 vụ đã hòa giải, 365 doanh nghiệp trả toàn bộ số nợ, 512 doanh nghiệp trả một phần và cam kết tiếp tục trả nợ với tổng số tiền thu hồi được 359,37 tỉ đồng. Tuy nhiên, việc khởi kiện đòi nợ BHXH đang bị vướng mắc về các quy định của pháp luật. Vì vậy, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã phối hợp với Tòa án nhân dân Tối cao và các cơ quan chức năng tổ chức cuộc họp nhằm tìm biện pháp tháo gỡ vướng mắc.

6 tháng đầu năm, các cấp CĐ cũng đã tiếp 3.311 lượt NLĐ và tiếp nhận 1.606 đơn khiếu nại, 102 đơn tố cáo, phối hợp bảo vệ cho 202 người được trở lại làm việc, 76 người được hạ mức kỷ luật, 1.585 người được hưởng các quyền lợi khác, trong đó số tiền được hỗ trợ bồi thường hơn 2,3 tỉ đồng, 576 người được giải quyết về BHXH, 298 người được giải quyết về BHYT, 217 người được giải quyết về BHTN, 494 người được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc...

Hướng về cơ sở, thực hiện tốt lợi ích đoàn viên

Ghi nhận những kết quả các cấp CĐ cả nước đã đạt được thời gian qua, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường cũng yêu cầu, trong 6 tháng cuối năm, CĐ các cấp cần tiếp tục đổi mới tư duy: Chăm lo cho CNLĐ là tốt, nhưng phải tạo được sự đột phá trong quyền lợi của đoàn viên CĐ khác với NLĐ như thế nào, qua đó tập hợp, thu hút đoàn viên đến với tổ chức CĐ, cũng là đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu năm “Vì lợi ích đoàn viên” để người đoàn viên thực sự được thụ hưởng lợi ích thiết thực do tổ chức CĐ mang lại.

Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN đã thông qua Nghị quyết của kỳ họp, trong đó: Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN yêu cầu các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Tổng LĐLĐVN phát huy tinh thần trách nhiệm triển khai Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ 10 và tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác năm 2017, trong đó chú trọng việc thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ”; phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở; đổi thẻ đoàn viên; thu tài chính CĐ và triển khai Đề án thiết chế CĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác CĐ năm 2017.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

Xem trực tiếp U23 Việt Nam - U23 Iraq ngày 27/4 trên kênh nào?

(LĐTĐ) U23 Việt Nam chạm trán U23 Iraq ở vòng tứ kết U23 châu Á 2024. Trận đấu U23 Việt Nam với U23 Iraq diễn ra lúc 0h30 ngày 27/4, phát sóng trực tiếp trên VTV5 và FPT Play (ứng dụng FPT Play và kênh YouTube FPT bóng đá Việt).
Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

Trưa nay (26/4): Giá vàng miếng SJC lại tăng, đạt ngưỡng 85 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Giá vàng miếng và vàng nhẫn được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng trong phiên giao dịch sáng 26/4, trong đó giá vàng miếng đã lên 85 triệu đồng/lượng.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) Trung ương phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

U23 Việt Nam liệu có tái hiện “kỳ tích" Thường Châu 2018?

(LĐTĐ) Trong ký ức người hâm mộ Việt Nam, chiến thắng kịch tính trước U23 Iraq trong hành trình làm nên “kỳ tích" Thường Châu năm 2018 vẫn còn sống động. Để bây giờ, khi U23 Việt Nam tái ngộ đội bóng Tây Á cũng ở tứ kết vòng chung kết U23 châu Á, tất cả lại mơ về một chiến thắng khác, kiến tạo một kỳ tích khác.

Tin khác

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Gặp “Vua phá lưới” Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 25/4, tại Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024, Ban Tổ chức đã tặng Bằng khen và trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhất. Trong đó, Giải Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thuộc về anh Nguyễn Văn Thể, giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm với 7 bàn thắng.
Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện Mỹ Đức (Hà Nội), các nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn huyện sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Xem thêm
Phiên bản di động