Phòng cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội:

Tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) ) - Công an TP Hà Nội  đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng kiên quyết đấu tranh và triệt phá thành công, kịp thời nhiều ổ nhóm tội phạm trên địa bàn, tạo niềm tin trong quần chúng nhân dân…
tang cuong phoi hop dau tranh voi cac loai toi pham Không có ngoại lệ và rào cản
tang cuong phoi hop dau tranh voi cac loai toi pham Các loại tội phạm vẫn diễn biến phức tạp

Thời gian gần đây, trước diễn biến tội phạm cướp giật trên địa bàn TP có chiều hướng phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) – Công an TP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng công an các quận, huyện triển khai, thực hiện nhiều kế hoạch, phương án, nhằm kiềm chế hoạt động tội phạm cướp giật tài sản.

Cụ thể, từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng CSHS đã phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã phát hiện, bắt giữ và xử lý 18 vụ với 26 đối tượng cướp giật tài sản. Vụ việc xảy ra gần đây nhất là vào 6h ngày 7/8, Lưu Văn Quân (SN 1999, ở thôn Đa Hội, xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn) điều khiển xe máy chở Hoàng Văn Minh (SN 1999, trú tại thôn Thắng Trí, xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn) đi trên các tuyến đường của huyện Sóc Sơn nhằm tìm sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản.

tang cuong phoi hop dau tranh voi cac loai toi pham
Ảnh minh họa (Nguồn Nhân dân)

Khoảng 9h30 cùng ngày, hai đối tượng phát hiện đôi nam nữ đi xe máy đã bám theo đến khu vực núi Xẻ, thôn Ninh Môn, xã Hiền Ninh và áp sát xe của đôi trai gái để Minh ngồi sau giật chiếc túi xách trên vai cô gái, trong túi xách có 31,2 triệu đồng và 1 chiếc điện thoại Nokia. Ngày 16/8, Công an huyện Sóc Sơn đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng thu cùng với tang vật. Mở rộng điều tra, các đối tượng khai cũng với thủ đoạn trên đã gây ra 5 vụ cướp giật khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn và 3 vụ trên địa bàn huyện Mê Linh, Đông Anh.

Một trong những loại tội phạm thời gian qua đã được kiềm chế rất nhiều là tình trạng đua xe trái phép. Tuy nhiên, mới đây một nhóm “quái xế” nhí đã tụ tập tổ chức đua xe làm náo động một số tuyến phố trung tâm trên địa bàn Thủ đô gây hoang mang dư luận. Cụ thể, vào rạng sáng 20/8, các đối tượng điều khiển xe máy chạy thành đoàn với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên các tuyến phố Kim Liên, Xã Đàn, Hào Nam, Kim Mã, Liễu Giai, Vạn Phúc... thuộc địa bàn các quận Đống Đa, Ba Đình.

Phát hiện hiện tượng trên, các tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) – Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản – Phòng CSHS, đã bắt đối tượng Nguyễn Quang Huy (SN 1999, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên); Vũ Hồng Thương và Nguyễn Minh Anh (cùng SN 2000, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên) có hành vi điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, chạy theo đoàn có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Quá trình khai thác, Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản làm rõ thêm 8 đối tượng khác và các đối tượng vi phạm này đều ở độ tuổi từ 16 – 23 và nhỏ nhất là đối tượng nữ vừa bước qua tuổi 14. Các đối tượng trên phần lớn đang học THPT, một số ít thi trượt đại học, không nghề, suốt ngày lang thang, chơi bời lêu lổng, thiếu sự quản lý, giáo dục từ phía gia đình và đây chính là nguyên nhân dẫn đến hành vi vi phạm của các đối tượng.

Còn trong công tác phòng chống tội phạm “tín dụng đen”, Phòng CSHS với vai trò chủ công đã thường xuyên tham mưu cho Ban Giám đốc Công an TP chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã và các đơn vị chức năng khác thực hiện có chiều sâu, hiệu quả Kế hoạch 231. Kế hoạch 231 đã tạo điều kiện cho công an các quận, huyện, thị xã có cơ sở pháp lý và chỗ dựa vững chắc để thực hiện công tác điều tra cơ bản, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, đấu tranh quyết liệt với tội phạm “tín dụng đen” và xác định không có ngoại lệ.

Thời gian tới, thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, với quyết tâm không để tái diễn hiện tượng đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, Phòng CSHS đang phối hợp với Trung đoàn CSCĐ và các đơn vị liên quan khác triển khai các kế hoạch, phương án tuần tra mật phục, chốt chặn tại các tuyến, địa bàn trọng điểm để phát hiện, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm.

Còn trong công tác đấu tranh với các loại tội phạm cướp giật tài sản, bên cạnh việc tăng cường lực lượng bám cơ sở, Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội cũng khuyến cáo nhân dân khi phát hiện đối tượng nghi vấn cướp giật tài sản bám theo trên đường phố, cần dừng xe lại để thăm dò thái độ của đối tượng ở chỗ đông người qua lại.

Nếu cảm thấy không an toàn, nên báo ngay cho người thân, bạn bè đến hỗ trợ và bí mật báo cho cơ quan chức năng như lực lượng Cảnh sát 113 hoặc công an nơi gần nhất, để kịp thời có biện pháp xử lý; Cần chú ý bảo vệ tài sản như túi xách, dây chuyền, khuyên tai, điện thoại di động khi gặp các đối tượng có biểu hiện hoạt động cướp giật tài sản trên đường phố.

Khi bị các đối tượng phạm tội tấn công quyết liệt để cướp giật tài sản, nếu không có đủ khả năng khống chế, bắt giữ đối tượng hoặc không có sự hỗ trợ từ người khác, cần tự bảo vệ tính mạng của mình và chú ý ghi nhớ các đặc điểm nhận dạng của đối tượng, phương tiện chúng sử dụng gây án và dùng điện thoại di động chụp ảnh; đồng thời hô hoán nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ và nhanh chóng trình báo cơ quan công an để kịp thời truy xét, làm rõ thủ phạm…

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.
3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

3 doanh nghiệp bị xử phạt hơn 600 triệu đồng

(LĐTĐ) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố quyết định xử phạt 3 doanh nghiệp với tổng số tiền 600 triệu đồng. Doanh nghiệp bị phạt nặng nhất gần 450 triệu đồng vì không đăng ký giao dịch chứng khoán.
Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt tạm giam 1 nhân viên nhà máy xi măng

(LĐTĐ) Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can đối với Trần Mạnh Hùng, là nhân viên cân băng liệu của Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, để tiếp tục điều tra vụ tai nạn lao động làm 7 người chết.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...
Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Y án sơ thẩm với mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 22/4, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa phúc thẩm xét xử Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại dịp Tết 2019 ở Điện Biên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

Tham gia bán hàng online, người đàn ông bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng

(LĐTĐ) Các đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn lập website, Fanpage mạo danh sàn thương mại điện tử, để dụ dỗ người dân tham gia nhằm chiếm đoạt tài sản. Mới đây, sau khi nhận lời tham gia đầu tư bán hàng online hưởng hoa hồng từ một tài khoản nữ giới, anh N (trú tại Hà Nội) bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.
Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

Ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị khởi tố, bắt tạm giam

(LĐTĐ) Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam, Lệnh khám xét đối với ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"...
Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

Công ty WPP bị xử phạt hành chính do vi phạm hoạt động quảng cáo

(LĐTĐ) Ngày 17/4/2024, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 55/QĐ-XPVPHC đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Xem thêm
Phiên bản di động