Tái tạo sức lao động cho công nhân: Góc nhìn từ một công ty

Nhằm chăm lo tốt hơn cho người lao động về cả đời sống vật chất và tinh thần, nên thời gian qua, công đoàn và ban lãnh đạo công ty tại một số doanh nghiệp đang đóng ở Khu Công nghiệp Thăng Long đã  tạo ra nhiều sân chơi bổ ích cho người lao động. Qua đó, giúp công nhân yên tâm làm việc không ngừng tăng năng suất lao động, gắn bó lâu dài và góp phần tích cực vào sự phát triển của công ty. Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam là một ví dụ điển hình.
tai tao suc lao dong cho cong nhan goc nhin tu mot cong ty Cách tái tạo sức lao động hiệu quả
tai tao suc lao dong cho cong nhan goc nhin tu mot cong ty Nghỉ lễ để tái tạo sức lao động
tai tao suc lao dong cho cong nhan goc nhin tu mot cong ty Mấu chốt phải chú trọng tái tạo sức lao động

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam Đoàn Văn Khang, hiện tại, công ty có trên 2.600 người lao động đang làm việc. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, hằng năm, Công đoàn đều phối hợp với Ban lãnh đạo công ty tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao như Giải bóng đá nam, nữ của công ty.

tai tao suc lao dong cho cong nhan goc nhin tu mot cong ty
Đội bóng Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam tham gia Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ V

Bên cạnh đó, công ty cũng tạo điều kiện cho người lao động tham gia các hoạt động thể thao do KCN Thăng Long tổ chức như Giải bóng đá nam, nữ và Giải chạy của KCN Thăng Long... Đặc biệt, năm nay công ty và Công đoàn cấp trên đã tạo điều kiện cho người lao động tham gia Giải bóng đá Công nhân viên chức lao động và Lực lượng vũ trang Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ V.

Qua việc tổ chức các hoạt động thể thao đã tạo ra được sân chơi bổ ích và thu hút đông đảo người lao động của công ty tham gia. Tại đó, người lao động được rèn luyện sức khỏe, xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi, được giao lưu, học hỏi và cải thiện đời sống tinh thần.

Từ tháng 4/2019, chất lượng bữa ăn ca của người lao động trong công ty đã được nâng từ 19.000 đồng lên 22.000 đồng.

Chất lượng bữa ăn ca được đảm bảo và nâng cao sẽ giúp người lao động có sức khỏe tốt, để không ngừng tăng năng suất lao động và gắn bó lâu dài với công ty” - ông Đoàn Văn Khang cho biết.

Bày tỏ sự hứng thú với những sân chơi mà Công đoàn và công ty tổ chức cho người lao động, anh Phạm Văn Dương, công nhân bộ phận SCM của công ty chia sẻ: “Tôi đã làm việc tạiCông ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam được 5 năm, tôi thấy môi trường làm việc ở công ty rất tốt. Người lao động được đảm bảo quyền lợi và được tham gia nhiều hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao để giao lưu, học hỏi, rèn luyện sức khỏe. Cụ thể, một năm, chúng tôi được tham gia Giải bóng đá do công ty tổ chức vào tháng 5; tham gia Giải bóng đá do KCN Thăng Long tổ chức vào tháng 9 và tham gia Giải chạy do KCN Thăng Long tổ chức vào tháng 4… Ngoài ra, nhân những ngày lễ như 8/3, 20/10… người lao động của công ty cũng được tham gia các hoạt động văn nghệ, múa hát, diễn kịch…”.

Bên cạnh việc thiết lập và tạo điều kiện cho người lao động tham gia các sân chơi bổ ích, Công đoàn còn thường xuyên phối hợp với Ban lãnh đạo công ty tổ chức các hoạt động chăm lo cho người lao động như: Thăm hỏi, động viên người lao động khi sinh con hay có việc hiếu, hỷ; quyên góp, ủng hộ người lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các hoạt động như cắm hoa, thi nấu ăn và tặng quà cho người lao động nhân các dịp lễ, Tết; tổ chức bán các mặt hàng của công ty như tivi, tủ lạnh cho người lao động với giá ưu đãi giảm từ 10 – 30%...

Đặc biệt, với việc người lao động của công ty chiếm 90% là nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ nên công ty đã chú trọng tổ chức các buổi tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho người lao động. Cạnh đó, công ty cũng thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn về kiến thức pháp luật, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh lao động… cho người lao động. Qua đó, giúp người lao động, đặc biệt là lao động nữ biết tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân, đồng thời được cập nhật liên tục và nâng cao các kiến thức liên quan đến pháp luật, quyền và lợi ích của bản thân.

Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam Đoàn Văn Khang cũng cho biết, Hiệp định CPTPP đã chính thức có hiệu lực tại Việt Nam và tạo ra nhiều cơ hội về việc làm nhưng cũng có không ít thách thức đối với người lao động nhất là những lao động chưa có trình độ về tay nghề, chưa làm chủ được khoa học công nghệ.

Trước thực tế đó, công ty đã có chủ trương và đã thực hiện đào tạo công nhân đa năng trong dây chuyền và có thể đảm nhiệm được nhiều công đoạn trong một dây chuyền sản xuất. Nhờ đó, người lao động đã được nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty và yêu cầu hội nhập quốc tế, toàn cầu hóa. Với những lao động đã được cấp chứng chỉ đa năng đều được công ty hỗ trợ để phát huy năng lực và gắn bó lâu dài với công ty.

Ngoài ra, thời gian qua, Công đoàn công ty cũng đã tham gia tích cực vào việc đàm phán, giám sát các chế độ về lương, thưởng cho người lao động. Cụ thể, theo chính sách Panasonic Việt Nam Group (PVG) mỗi năm thưởng 2 lần, tăng lương 1 lần. Trước mỗi kỳ thưởng, Ban chấp hành Công đoàn đều họp với Ban giám đốc công ty để nắm bắt tình hình doanh thu và lợi nhuận của công ty.

Từ đó, Công đoàn sẽ giám sát kết quả của kỳ thưởng. Đồng thời, dựa vào thời kỳ tăng lương hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn sẽ dựa trên doanh thu và lợi nhuận của công ty để yêu cầu Ban lãnh đạo công ty mức tăng lương hợp lý cho người lao động.

Song song với việc tạo ra các sân chơi bổ ích cho người lao động, đàm phán, giám sát các chế độ về lương thưởng… Công đoàn Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam đã tham gia tích cực vào việc đảm bảo và nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động.

“Công ty đã thành lập Ủy ban Canten, phụ trách các vấn đề liên quan đến nhà ăn. Tổ chức Công đoàn cũng đã bầu ra các đồng chí tham gia vào Uỷ ban Canteen, phân chia công việc trực, kiểm tra, giám sát nhà ăn trong các ca, kíp làm việc, kể cả ca đêm. Hàng tháng công ty đều tổ chức các cuộc họp để thống kê lại các vấn đề tại canteen và ngay lập tức đưa ra hành động nếu chưa đảm bảo chất lượng bữa ăn. Trong những trường hợp cần thiết sẽ kiểm tra thực tế đột xuất các cơ sở cung cấp nguồn thực phẩm cho nhà bếp. Bên cạnh đó, Công đoàn cũng đã đi thăm quan, tham khảo tại các đơn vị khác để đề xuất phía Ban giám đốc công ty cải thiện chất lượng bữa ăn hàng ngày cho người lao động. Từ tháng 4/2019, chất lượng bữa ăn ca của người lao động trong công ty đã được nâng từ 19.000 đồng lên 22.000 đồng. Chất lượng bữa ăn ca được đảm bảo và nâng cao sẽ giúp người lao động có sức khỏe tốt, tăng năng suất lao động và gắn bó lâu dài với công ty” – ông Đoàn Văn Khang cho biết.

Gần 10 năm làm việc tại Công ty TNHH Panasonic System Networks Việt Nam, chị Nguyễn Thị Minh, công nhân ở bộ phận Quản lý sản xuất chia sẻ: “Gắn bó và cống hiến vào sự phát triển của công ty trong gần 10 năm, bản thân tôi và những lao động khác luôn được Công đoàn và Ban lãnh đạo công ty quan tâm, chăm lo và không ngừng được nâng cao cả về đời sống vật chất lẫn tinh thần thông qua các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao.

Cạnh đó, chúng tôi thường xuyên được tham gia các buổi tuyên truyền và được đào tạo để nâng cao kiến thức, tay nghề. Đặc biệt, mọi chế độ lương thưởng cho người lao động đều được công ty đảm bảo.

Hơn nữa, Công đoàn công ty cũng thường xuyên lắng nghe ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người lao động, từ đó có những đề xuất với Ban lãnh đạo công ty để giải quyết. Chính sự phối hợp hiệu quả giữa Công đoàn và Ban lãnh đạo công ty trong việc tổ chức các hoạt động chăm lo, đảm bảo quyền lợi cho người lao động đã giúp chúng tôi yên tâm làm việc, gắn bó và nỗ lực cống hiến vào sự phát triển chung của công ty.”

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Ý kiến bạn đọc

Nên xem

Công an Hà Nội điều động 6 cán bộ đặc biệt tinh nhuệ sang Myanmar

Công an Hà Nội điều động 6 cán bộ đặc biệt tinh nhuệ sang Myanmar

Công an thành phố Hà Nội điều động 6 cán bộ tham gia Đoàn công tác cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn và khắc phục hậu quả, thiệt hại sau trận động đất tại Myanmar.
Dự báo giá USD tuần tới: Giá USD ngân hàng sẽ neo ở mức cao

Dự báo giá USD tuần tới: Giá USD ngân hàng sẽ neo ở mức cao

Nhiều tổ chức tài chính quốc tế dự báo giá USD sẽ chạm mốc 26.000 đồng, lãi suất duy trì mức thấp trong ngắn hạn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Dự báo giá xăng, dầu tuần tới có thể tăng nhẹ

Dự báo giá xăng, dầu tuần tới có thể tăng nhẹ

Dự báo trong kỳ điều hành tuần tới (3/4/2025), giá xăng, dầu có thể sẽ tăng nhẹ.
Người phụ nữ bị lừa 150 triệu khi nhận được cuộc gọi chuyển tiền cho con

Người phụ nữ bị lừa 150 triệu khi nhận được cuộc gọi chuyển tiền cho con

Công an thành phố Hà Nội thông tin, mới đây, một người phụ nữ ở quận Đống Đa (Hà Nội) đã bị lừa 150 triệu đồng khi nhận được cuộc gọi chuyển tiền cho con.
Phát huy giá trị cảnh quan không gian hồ Gươm

Phát huy giá trị cảnh quan không gian hồ Gươm

Nhằm phát huy giá trị văn hóa lịch sử, danh lam thắng cảnh di tích quanh hồ Gươm, góp phần tạo không gian sinh hoạt cộng đồng và đẩy mạnh phát triển du lịch, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa giao các đơn vị liên quan đẩy nhanh việc lập quy hoạch, cải tạo không gian khu vực phía Đông hồ Gươm theo hướng xây dựng quảng trường - công viên đặc biệt. Thành phố cũng sẽ đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Phát triển nhà ở xã hội: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Phát triển nhà ở xã hội: Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Trong nhiều năm qua, Đảng, Nhà nước, cùng các bộ, ngành, địa phương luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến phát triển nhà ở xã hội với nhiều chính sách và nguồn lực ưu tiên. Đây cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng của Chính phủ các ngành, địa phương. Để cụ thể hoá các chủ trương này, thành phố Hà Nội đã xây dựng nhiều chính sách đặc thù có đột phá với việc xác định rõ trách nhiệm của Thành phố, của địa phương, của cộng đồng và “cơ hội” đang dần đến nhiều hơn với người dân.
Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế hàng dưới 1 triệu đồng nhập qua thương mại điện tử

Bộ Tài chính đề xuất miễn thuế hàng dưới 1 triệu đồng nhập qua thương mại điện tử

Bộ Tài chính vừa thay đổi đề xuất hàng hóa nhập khẩu giao dịch qua thương mại điện tử có trị giá theo từng đơn hàng từ 1 triệu đồng trở xuống được miễn thuế nhập khẩu, thay vì 2 triệu đồng như trước đó.

Tin khác

Có phiền toái khi thuê người thân xây nhà, trông coi công trình?

Có phiền toái khi thuê người thân xây nhà, trông coi công trình?

Tâm lý thuê người trong họ xây dựng, trông coi công trình sẽ yên tâm hơn thuê người ngoài. Bởi đã là người nhà thì trách nhiệm với công trình không khác gì đối với ngôi nhà của chính họ. Thực tế cho thấy, không ít mâu thuẫn tình cảm và pháp lý giữa các bên lại bắt nguồn từ những nhận định đơn giản này.
Tháng 4, người lao động có 2 kỳ nghỉ lễ

Tháng 4, người lao động có 2 kỳ nghỉ lễ

Trong tháng 4 tới, người lao động sẽ có liên tiếp 2 kỳ nghỉ trong cùng một tháng, bao gồm nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 3 ngày, và lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày liên tục…
Hà Nội: Thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2025

Hà Nội: Thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2025

Mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã ký ban hành Quyết định số 1577/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân thành phố Hà Nội năm 2025.
Thận trọng khi đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc

Thận trọng khi đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc

Trung tâm Lao động ngoài nước (thuộc Bộ Nội vụ) vừa đưa ra cảnh báo hành vi lừa đảo người lao động đăng ký tuyển chọn đi làm việc nghề hàn, nghề khuôn mẫu tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS (Chương trình cấp phép cho lao động nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc).
Công nhân mong mỏi được tăng lương

Công nhân mong mỏi được tăng lương

Tiền lương là mối quan tâm hàng đầu của công nhân, người lao động (NLĐ) khi đi làm. Đặc biệt, trong điều kiện giá cả tiêu dùng đắt đỏ, chi phí sinh hoạt nhiều, công nhân, người lao động (NLĐ) càng mong mỏi được tăng lương để trang trải cuộc sống và có một chút tích lũy.
Đến 30/6/2025 tỉnh Hoà Bình phấn đấu xoá xong 3.194 nhà tạm, nhà dột nát

Đến 30/6/2025 tỉnh Hoà Bình phấn đấu xoá xong 3.194 nhà tạm, nhà dột nát

Theo Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hoà Bình, toàn tỉnh có 3.194 nhà tạm, nhà dột nát. Hiện đã xây mới, sửa chữa 2.198 nhà, vẫn còn 996 nhà cần tiếp tục thực hiện xây mới, sửa chữa. Mục tiêu được UBND tỉnh đặt ra, trong tháng 6/2025 hoàn thành xong việc xây dựng, sửa chữa toàn bộ số nhà này.
Số vụ tai nạn lao động vẫn tăng

Số vụ tai nạn lao động vẫn tăng

Báo cáo về tình hình tai nạn lao động năm 2024 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ (nay là Bộ Nội vụ) cho thấy, số vụ tai nạn lao động và số người bị nạn đều tăng.
Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Chỉ huy Công an Hà Nội còn hơn 12 năm công tác xin nghỉ trước tuổi

Sáng 27/2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 23 đồng chí lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, Công an cấp huyện.
Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương?

Công chức, viên chức, người lao động được nghỉ mấy ngày dịp Giỗ Tổ Hùng Vương?

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025 (10/3 Âm lịch) rơi vào thứ Hai, ngày 7/4 Dương lịch, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày.
Hà Nội: Trên 56.500 người có công được điều dưỡng phục hồi sức khỏe

Hà Nội: Trên 56.500 người có công được điều dưỡng phục hồi sức khỏe

Năm 2024, 5 Trung tâm Nuôi dưỡng và Điều dưỡng người có công và các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với 56.578 đối tượng.
Xem thêm
Phiên bản di động