Sức sống mới trên xã nông thôn mới Tân Lập

(LĐTĐ) Được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015, từ đó đến nay, chính quyền và nhân dân xã Tân Lập (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) đã và đang tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, hướng đến xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.  
suc song moi tren xa nong thon moi tan lap Xã Lệ Chi, huyện Gia Lâm đạt chuẩn Nông thôn mới
suc song moi tren xa nong thon moi tan lap Lão nông ủng hộ tiền tỷ để “hồi sinh” ao làng
suc song moi tren xa nong thon moi tan lap Phúc Thọ đạt nhiều bước tiến vượt bậc trong xây dựng nông thôn mới

Về với miền quê Tân Lập những ngày này, ai ai cũng nhận thấy những thay đổi rõ nét từ cơ sở hạ tầng đến cảnh quan môi trường và đặc biệt là đời sống người dân ngày càng được nâng cao.

suc song moi tren xa nong thon moi tan lap
Diện mạo nông thôn xã Tân Lập có nhiều đổi thay tích cực. Ảnh M.Q

Nói về những đổi thay tích cực nơi mình sinh sống, bà Nguyễn Bích Lân (thôn Hạnh Đàn, xã Tân Lập) cho biết, trước đây, cảnh quan môi trường, đường sá, đình, chùa và đời sống vật chất cũng như tinh thần của người dân không được như bây giờ. Từ khi chính quyền và nhân dân cùng bắt tay vào xây dựng nông thôn mới và tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới thì diện mạo làng quê đã có những chuyển biến tích cực.

“Bây giờ, ở trên địa bàn xã đã có những ao môi trường, có không gian xanh - sạch - đẹp để người dân vui chơi, tập thể dục; đường làng đã được trải bê tông sạch đẹp, rộng rãi, đình, chùa được trùng tu, cải tạo; vệ sinh môi trường được đảm bảo… Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao” – bà Lân bày tỏ.

Năm 2018, tại xã Tân Lập, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,680 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,97%; tỷ lệ hộ dân tham gia BHYT đạt 88,6%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom trong ngày đạt 99%; tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%...

Trao đổi với phóng viên báo Lao động Thủ đô, ông Trần Anh Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập cho biết, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nông dân, chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ các giải pháp để duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020; tiếp tục chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu.

Theo đó, công tác đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng nông thôn mới được quan tâm, các dự án được triển khai cơ bản đảm bảo tiến độ; các tiêu chí về văn hóa – xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, chính quyền địa phương tập trung rà soát các tiêu chí đạt thấp để có biện pháp thực hiện như: giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở, tích cực tuyên truyền để tăng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT…

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo hướng “Sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận”; chú trọng đẩy mạnh xã hội hóa trên tất cả các lĩnh vực; duy trì, chăm sóc, bảo vệ tuyến đường có hoa, vườn hoa, sân chơi tạo cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn…

Trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, đã có nhiều hộ dân tình nguyện ủng hộ tiền của để trùng tu, cải tạo các tuyến đường, công trình phúc lợi dân sinh với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Tất cả những nghĩa cử cao đẹp của những người đã góp công, góp sức vào công cuộc xây dựng nông thôn mới của địa phương đều được tuyên truyền để cán bộ và nhân dân trong xã học tập, qua đó, lan tỏa phong trào xã hội hóa, góp phần xây dựng quê hương Tân Lập ngày càng giàu đẹp - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lập Trần Anh Sơn cho biết.

M.Q

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

TP.HCM: Gia tăng hoạt động "xe dù, bến cóc"

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Đảm bảo an toàn giao thông dịp Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ triển khai các giải pháp, từ duy tu, bảo trì hệ thống đường bộ đến phân luồng giao thông nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn dịp Lễ 30/4 và 1/5.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

Vì sao Dự án mương La Khê vẫn chậm tiến độ?

(LĐTĐ) Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội, song do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nên đến nay dự án mương La Khê vẫn chưa thể về đích, dù đã được UBND Thành phố gia hạn thời gian thi công tới 3 lần.
Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

Làm sao để tách bằng lái xe tích hợp ô tô và xe máy

(LĐTĐ) Để tiện cho lưu giữ giấy tờ, nhiều người đã ghép bằng lái ô tô và xe máy vào một thẻ PET, nhưng trong quá trình sử dụng lại nảy sinh nhiều bất tiện, do đó có nhu cầu tách hai loại giấy tờ này.
Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

Kết quả ngày thi đấu thứ 3: Xác định các đội bóng vào vòng 1/8

(LĐTĐ) Ngày 20/4, tiếp tục diễn ra loạt trận đấu cuối vòng bảng Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX. Các đội bóng vào vòng 1/8 đã chính thức lộ diện trên sân vận động quận Tây Hồ. Đội bóng thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm toàn thắng 3 trận, thẳng tiến vào vòng sau.
Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

Thanh Oai: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam"

(LĐTĐ) Huyện Thanh Oai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy giá trị, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách đối với việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người; đồng thời, khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

Hà Nội sắp tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng

(LĐTĐ) Ngày 13/5 sắp tới, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024).
Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

Hội đồng nhân dân quận Bắc Từ Liêm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Bắc Từ Liêm khóa III, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 15 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền theo luật định, trong đó, có nội dung về phê duyệt chủ trương đầu tư 50 dự án.
Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

Đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp: Tôn trọng yếu tố lịch sử, văn hóa

(LĐTĐ) Đến nay, 20 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội có đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp phường thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023 - 2025 đã hoàn thành lấy ý kiến cử tri. Với các căn cứ, cơ sở đưa ra cụ thể, rõ ràng và thuyết phục, cơ bản cử tri tại các đơn vị đồng tình cao với chủ trương sắp xếp và đặt tên ĐVHC mới.
Xem thêm
Phiên bản di động