Sơn Tây quan tâm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Hiện nay, vấn đề đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) là điều mà đông đảo người tiêu dùng quan tâm. Trong bối cảnh tình trạng vi phạm pháp luật về ATTP diễn biến phức tạp, thị xã Sơn Tây đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm hạn chế tình trạng này.  
son tay quan tam cong tac dam bao an toan thuc pham Xử phạt không đeo găng tay khi bán đồ ăn: Bất cập khi triển khai
son tay quan tam cong tac dam bao an toan thuc pham Vi phạm an toàn thực phẩm bị phạt hàng trăm triệu đồng
son tay quan tam cong tac dam bao an toan thuc pham Triển vọng từ mô hình nông trại sinh thái

Cùng với việc tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về đảm bảo vệ sinh ATTP, các lực lượng chức năng của thị xã đã đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm.

Theo báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn 9 tháng năm 2018 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, suốt 9 tháng đầu năm, công tác đảm bảo ATTP đã được triển khai tích cực với nhiều giải pháp.

Thị xã đã ban hành 8 quyết định, 9 kế hoạch, 8 công văn triển khai công tác đảm bảo ATTP; tổ chức cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 45 cơ sở, ký cam kết đảm bảo ATTP đối với 20 bếp ăn tập thể, cơ sở kinh doanh thực phẩm phục vụ lễ hội; duy trì mô hình điểm đảm bảo ATTP đối với kinh doanh dịch vụ ăn uống tại 9 phường.

son tay quan tam cong tac dam bao an toan thuc pham
Đoàn kiểm tra lấy mẫu xét nghiệm thực phẩm tại chợ nông sản Sơn Tây. Ảnh: Bích Diệp

Đáng chú ý, đoàn kiểm tra liên ngành cũng tiến hành kiểm tra 667 lượt cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, xử phạt 58 lượt cơ sở vi phạm với tổng số tiền trên 141 triệu đồng, kiểm tra nhắc nhở 44 lượt/89 lượt cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, 19 cửa hàng kinh doanh thuốc thú y.

Phối hợp với các đơn vị chuyên ngành của Hà Nội tổ chức lấy 11 mẫu nông sản thực phẩm tại các chợ đầu mối gửi kiểm nghiệm, không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, tồn dư thuốc kháng sinh và chất cấm.

Tại các tuyến xã, phường công tác đảm bảo vệ sinh ATTP cũng được chú trọng. Tại các tuyến cơ sở, thường xuyên duy trì công tác thanh tra, kiểm tra. Trong thời gian qua tuyến xã phường đã duy trì kiểm tra 1.342 lượt cơ sở, xử lý vi phạm 2 cơ sở, nhắc nhở 143 cơ sở, tiêu hủy 30 sản phẩm bánh kẹo.

Về công tác kiểm soát, giết mổ động vật, vệ sinh thú y cũng được duy trì thường xuyên tại khu vực các chợ đầu mối. Thị xã tiếp tục duy trì và phát triển vùng sản xuất rau an toàn, xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể gà Mía Sơn Tây.

Được biết, Sơn Tây cũng đang tích cực triển khai kế hoạch kiểm soát ATTP tại bữa cỗ tập trung đông người trên địa bàn Sơn Tây năm 2018, thí điểm tại 5 xã, phường. Các xã phường thí điểm gồm: Viên Sơn, Phú Thịnh, Thanh Mỹ, Sơn Đông, Cổ Đông. Thị xã cũng xây dựng kế hoạch triển khai mô hình hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP trên địa bàn năm 2018.

Mục tiêu chính của kế hoạch này là xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh về ATTP đủ năng lực đáp ứng việc xử lý nhanh các thông tin, sự cố về ATTP nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo ATTP và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Để “xiết” hơn nữa công tác bảo đảm ATTP, Ban chỉ đạo ATTP thị xã Sơn Tây cũng đang đề nghị Phòng Y tế xây dựng quy chế hướng dẫn xã phường thực hiện đối với kế hoạch kiểm soát ATTP tại bữa cỗ tập trung đông người; lưu mẫu để kiểm tra; tham mưu cách chấm điểm đối với xã phường và thị xã; xây dựng kế hoạch đánh giá, khen thưởng cuối năm.

Ngoài ra, Ban chỉ đạo ATTP thị xã và các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn về công tác đảm bảo ATTP; thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát các bếp ăn tập thể, cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm giết mổ động vật nhỏ lẻ và các đám cỗ đông người trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Đ.L - B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Đồng chí Nguyễn Trọng Đông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

Đồng chí Nguyễn Trọng Đông giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội

Ngày 13/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã ký ban hành Thông báo số 258-TB/TU về việc phân công lại nhiệm vụ đối với các đồng chí Thường trực Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò người đứng đầu

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy vai trò người đứng đầu

Chiều 30/1, Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 1, triển khai nhiệm vụ tháng 2/2026.
Xem thêm
Phiên bản di động