Sôi nổi các phong trào thi đua lao động

(LĐTĐ) Ngay sau khi có phương án lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, hàng vạn công nhân lao động đang làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, ai nấy đều vui mừng, phấn khởi vì sắp được nghỉ lễ dài ngày. Khắp các nhà máy, phân xưởng, không khí lao động hăng say, tràn ngập mọi nơi, ai cũng muốn nhanh chóng hoàn thành tốt công việc để yên tâm tận hưởng kỳ nghỉ trọn vẹn bên gia đình.
Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Lao động giỏi”
Đẩy mạnh phong trào thi đua Lao động giỏi, Lao động sáng tạo
Nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”
Sôi nổi các phong trào thi đua lao động
Công nhân Công ty TNHH Công nghệ Muto Hà Nội (khu công nghiệp Quang Minh) phấn khởi làm việc. Ảnh: Mai Quý

Trước những niềm mong mỏi, sự hăng say làm việc của mỗi công nhân, để ổn định tình hình lao động, sản xuất dịp cuối năm, các cấp công đoàn Thủ đô đều đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động giỏi, lao động sáng tạo trong công nhân lao động.

Cùng với đó, các cấp công đoàn cũng giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách của doanh nghiệp đối với người lao động nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, đôn đốc các công đoàn cơ sở thương thảo với doanh nghiệp để có chế độ khen thưởng xứng đáng, phù hợp với công sức của người lao động. Những cách làm đó đã giúp người lao động tin tưởng hơn vào tổ chức công đoàn, yên tâm làm việc.

Đơn cử, tại Công ty TNHH Thời trang Star (khu công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) hàng nghìn công nhân lao động đang tăng tốc làm việc tại các xưởng sản xuất. Nhiều công nhân cho biết, các đơn hàng cuối năm tăng, công việc ổn định, tạo điều kiện để họ làm việc trách nhiệm, phấn đấu vượt các chỉ tiêu sản phẩm được giao, góp sức cùng doanh nghiệp hoàn thiện sản lượng trong năm.

Chị Trịnh Thị Nở (công nhân Công ty TNHH Thời trang Star) cho biết, đợt này số lượng công việc phải làm nhiều hơn tuy nhiên công nhân ai cũng hứng khởi, vui vẻ bởi với những công nhân đi làm xa nhà như chị thì mỗi khi có đợt nghỉ lễ kéo dài là cơ hội để họ được nghỉ ngơi về quê thăm bố mẹ, các con…

“Sắp tới kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm nên ai cũng vạch ra cho mình kế hoạch vui chơi, giải trí để tận hưởng cuộc sống sau những ngày làm việc vất vả. Tôi bắt đầu tranh thủ những ngày nghỉ để đưa các con đi mua sắm quà về biếu ông bà, vì càng cận Tết công việc tại xưởng nhiều nên hầu như chúng tôi phải tăng ca nhiều hơn, khi đó ít có thời gian để chuẩn bị. Cuối năm công việc ổn định, chúng tôi rất phấn khởi, ai cũng làm việc hăng say với mong muốn tăng thu nhập, tích lũy tiền về quê đón Tết cùng gia đình. Cứ nghĩ đến kỳ nghỉ Tết sắp tới, tôi lại được tiếp thêm động lực để làm tốt công việc của mình”, chị Nở vui mừng chia sẻ.

Được biết, để chăm lo đời sống của đông đảo công nhân, người lao động, ban lãnh đạo và công đoàn công ty đã có nhiều hoạt động thiết thực như tổ chức các phong trào thi đua cuối năm trong toàn công ty, chuẩn bị kế hoạch thăm hỏi, tặng quà, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, gắn kết người lao động, giúp họ thêm yêu nghề, gắn bó hơn với công ty.

Nhằm đưa các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động trở thành điểm nhấn, chuỗi các hoạt động cao điểm của tổ chức công đoàn, mới đây, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã ban hành một số chương trình, kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động. Trong đó, Liên đoàn lao động Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở cần chủ động tham gia, phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch trả lương, thưởng, các khoản phúc lợi khác trong dịp Tết và sớm công khai để người lao động biết, giám sát thực hiện. Bên cạnh đó, thấu hiểu nguyện vọng của người lao động được sum họp với gia đình sau cả năm làm việc xa nhà, tới đây, Liên đoàn lao động Thành phố sẽ tổ chức chương trình “Tết Sum vầy 2020”, mang Tết sớm đến với công nhân, người lao động và tổ chức xe đưa 1.600 công nhân lao động về quê đón Tết.

Bà Đào Thị Lan Anh, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Thời trang Star cho hay: thời gian qua, thấu hiểu được những vất vả của người lao động, công đoàn đã phối hợp với ban lãnh đạo công ty không ngừng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Chất lượng hoạt động ngày càng có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Công đoàn công ty đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động công nhân lao động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nội quy, quy định của công ty, tổ chức tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phong trào sáng kiến, sáng tạo… mang lại những quyền lợi thiết thực cho người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh.

Đặc biệt, do khối lượng sản phẩm tăng cao dịp cuối năm, công ty phải sắp xếp lực lượng sản xuất hợp lý mới có thể đảm bảo làm kịp đơn hàng. Theo đó, đòi hỏi công nhân làm việc đạt năng suất, chất lượng cao hơn. Để người lao động yên tâm làm việc, ban lãnh đạo phối hợp với công đoàn đang lên kế hoạch tặng quà, thưởng Tết cho người lao động.

Còn tại khu công nghiệp Nội Bài, anh Nguyễn Việt Hà, công nhân bộ phận Pro 1, Công ty TNHH Yamaha Motor Việt Nam chia sẻ, trong những tháng cuối năm, Công đoàn đã phối hợp với Ban Giám đốc công ty phát động phong trào thi đua. Qua đó, đã tạo được không khí phấn khởi trong công nhân lao động.

Năm nay, toàn thể người lao động của công ty thi đua lập thành tích cao trong lao động sản xuất với trọng tâm là sống và làm việc theo 5 phong cách độc đáo của Yamaha gồm: Đổi mới – Phấn khích – Tự tin – Cảm xúc – Kết nối. Qua đó mỗi công nhân đều nỗ lực ra sức để đạt những thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, xứng đáng với chủ đề “Yamaha trong trái tim tôi” mà công ty đã đề ra xuyên suốt trong năm 2019.

Cùng chung niềm háo hức, hăng say lao động dịp cuối năm, chị Nguyễn Thị Hoài, công nhân Công ty Hoya (khu công nghiệp Thăng Long) chia sẻ: “Tôi đã làm việc tại Công ty Hoya 6 năm, ngoài chế độ chi trả lương, tiền ăn ca và các khoản phụ cấp khác cho người lao động tương đối tốt, công đoàn công ty còn có nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, ví như trong các dịp lễ 8/3, 20/10... công nhân nữ đều được tặng quà; người lao động có hoàn cảnh khó khăn luôn được quan tâm, hỗ trợ…

Dịp cuối năm, ngoài khuyến khích công nhân đẩy nhanh tiến độ làm việc, công ty đã phát động phong trào thi đua trong lao động sản xuất để công nhân phấn đấu, hoàn thiện sản phẩm, tăng thu nhập. Theo đó, nếu công nhân làm việc đạt năng suất sẽ được nhận chế độ khen thưởng tương xứng”.

Theo chị Hoài, đặc biệt, mỗi dịp Tết Nguyên đán, ngoài lương, thưởng và quà cho người lao động, công ty còn có xe đưa người lao động về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình, sau kỳ nghỉ Tết công ty cũng bố trí xe đón người lao động ở các tỉnh xa trở lại làm việc. Với sự quan tâm đó của ban lãnh đạo công ty, của công đoàn, chị cũng như hầu hết người lao động luôn muốn gắn bó lâu dài với công ty.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Huyện Mỹ Đức phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng nay (26/4), UBND huyện và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân; tổ chức Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động huyện Mỹ Đức năm 2024.
Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Nhận thức hiến máu tình nguyện là một việc làm có ý nghĩa, các đoàn viên Công đoàn Trường THCS Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) luôn nhiệt tình đăng ký tham gia và sẵn sàng hiến máu khi có người cần, thể hiện trách nhiệm chia sẻ với cộng đồng.
Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

Công đoàn HANDICO: Nghiêm túc triển khai Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) đề nghị các cấp Công đoàn Tổng Công ty nghiêm túc hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024 bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, trong đó có 8 hoạt động quan trọng.
Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

Lan tỏa cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ CNVCLĐ quận Đống Đa” năm 2024

(LĐTĐ) Sau gần nửa tháng triển khai, cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024, đã thu hút sự tham gia của 146 Công đoàn cơ sở với trên 300 bức ảnh dự thi.
Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô thành công tốt đẹp

(LĐTĐ) Tại Lễ bế mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc; Ban Tổ chức trao cúp vô địch cho đội bóng Liên đoàn Lao động quận Bắc Từ Liêm.
Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Công ty CP Đường sắt Nghệ Tĩnh (đóng tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.
Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Long Biên: Triển khai 14 hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Nhằm làm tốt hơn nữa công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, trong Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên sẽ tập trung triển khai 14 hoạt động.
LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II

(LĐTĐ) Với những kết quả đã đạt được trong qúy I/2024, bước sang quý II, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh các hoạt động Tháng Công nhân, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”.
Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố (TP) Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Xem thêm
Phiên bản di động