Kỳ họp thứ 14 HĐND Thành phố Hà Nội khóa XIV

Sẽ thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng

Tại kỳ họp lần thứ 14 Hội đồng Nhân dân Thành phố (HĐNDTP) Hà Nội khóa XIV đang diễn ra, bên cạnh nội dung quan trọng bầu chức danh Chủ tịch UBNDTP, các đại biểu sẽ thông qua các nghị quyết (NQ), trong đó đáng chú ý là các NQ về chương trình mục tiêu giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn giai đoạn 2016 – 2020, NQ về dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách cấp TP năm 2016, NQ tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C...Trong ngày khai mạc (1/12/2015), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị - Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã tới dự và có bài phát biểu quan trọng.
Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Sẽ bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại Kỳ họp HĐND đầu tháng 12

Không được lơ là giám sát

Với 73/79 đại biểu tán thành, HĐNDTP đã thông qua NQ về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C và nội dung ủy quyền cho Thường trực HĐND TP xem xét, cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn đầu tư công do UBND thành phố quản lý. Theo đó, NQ đã phân thành 6 nhóm thuộc các dự án trọng điểm nhóm C thuộc thẩm quyền UBNDTP gồm: Dự án có tổng mức đầu tư từ 85 tỉ đồng đến dưới 120 tỉ đồng thuộc lĩnh vực giao thông (bao gồm cầu, đường quốc lộ), xây dựng khu nhà ở. Dự án có tổng mức đầu tư từ 56 tỉ đồng đến dưới 80 tỉ đồng thuộc lĩnh vực giao thông, thủy lợi, cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật, kỹ thuật điện, bưu chính, viễn thông. Dự án có tổng mức đầu tư từ 42 tỉ đồng đến dưới 60 tỉ đồng thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; công nghiệp.

Sẽ thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng
Các đại biểu tham dự kỳ họp 14 HĐND

Dự án có tổng mức đầu tư từ 32 tỉ đồng đến 45 tỉ đồng thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, tin học, phát thanh, truyền hình; kho tàng; du lịch, thể dục thể thao; xây dựng dân dụng. Dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỉ đồng thuộc lĩnh vực môi trường: khu chôn lấp, bãi, nhà máy xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng. Dự án thuộc lĩnh vực bảo vệ quốc phòng, an ninh (trừ những dự án có tính chất bảo mật quốc gia thuộc dự án nhóm A). Với cấp huyện, dự án trọng điểm nhóm C là dự án sử dụng nguồn vốn thành phố đầu tư công do quận, huyện, thị xã quản lý, gồm các nhóm: Dự án có tổng mức đầu tư từ 60 tỉ đồng đến dưới 120 tỉ đồng thuộc lĩnh vực giao thông (gồm cầu, đường quốc lộ), xây dựng khu nhà ở.

Hà Nội là địa bàn trọng điểm của vùng trọng điểm Bắc Bộ, là trái tim và là tấm gương đi đầu của cả nước. Vì vậy, Hà Nội cần rà soát lại để phát triển hơn nữa vào những năm tới. Đặc biệt, trong bối cảnh hội nhập ngày một sâu rộng và khá toàn diện như hiện nay, Thăng Long Hà Nội sẽ bay lên thế nào trong những thập kỷ tới là vấn đề lớn cần phải bàn, tính toán để có những bước đi cụ thể... Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp 14 HĐND TP

Dự án có tổng mức đầu tư từ 40 tỉ đồng đến dưới 80 tỉ đồng thuộc lĩnh vực giao thông (trừ các dự án giao thông quy định trong Điều 8 Luật Đầu tư công); thủy lợi, cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật. Dự án có tổng mức đầu tư từ 23 tỉ đồng đến dưới 45 tỉ đồng thuộc lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục; tin học, phát thanh; kho tàng; thể dục thể thao; xây dựng dân dụng. Dự án có tổng mức đầu tư trên 15 tỉ đồng thuộc lĩnh vực môi trường: khu chôn lấp, bãi, nhà máy xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải, nghĩa trang, cơ sở hỏa táng... NQ quy định là vậy, nhưng một số đại biểu vẫn rất băn khoăn. Những dự án từ 80 đến 120 tỉ đồng không phải là nhỏ, song lại ủy quyền cho Thường trực HĐND cho ý kiến, phê duyệt chủ trương đầu tư, liệu có đúng luật? Tại sao không đưa ra HĐND cho ý kiến rồi bỏ phiếu thông qua? Trừ những dự án liên quan đến an ninh quốc phòng, hay dân sinh bức xúc cần phải xem xét, thông qua gấp thì ủy quyền cho Thường trực HĐND quyết, còn lại phải đưa ra HĐND. “Phải đưa ra HĐND lấy ý kiến, nếu không sẽ dẫn tới hiểu lầm cho nhân dân về tính hai mặt của dự án. Thậm chí, có làm trái quy trình?” - ĐB Chu Sơn Hà nêu quan điểm.

Tôi đã có nhiều dịp chia sẻ với các đồng chí về vinh dự, lòng tự hào, về ý thức trách nhiệm của người đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Vì danh dự, lòng tự hào và trách nhiệm, nghĩa vụ trước đảng bộ và nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên hãy ra sức phấn đấu vì sự phát triển đi lên của thành phố. Nghiêm túc thực hiện cam kết hết sức thiêng liêng - Nhà nước ta là của dân, do dân và vì dân; mọi quyền lực đều là của dân; mọi việc làm đều vì lợi ích của dân. Trên từng vị trí công tác được phân công, dù là công tác Đảng, chính quyền hay đoàn thể, tất cả chúng ta phải cùng chung một ý chí, một nguyện vọng, một tiếng nói, cùng chia sẻ gánh vác trách nhiệm; mỗi người đều phải là tấm gương thực hiện phương châm “nói đi đôi với làm” và lôi cuốn mọi người cùng thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ quan trọng, nặng nề, to lớn và cấp bách đang đặt ra cho thủ đô và đất nước trong giai đoạn hiện nay. UVBCT- Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội - Phạm Quang Nghị phát biểu chỉ đạo kỳ họp 14 HĐND TP

Về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Lê Văn Hoạt giải thích: “Thành phố đã có cuộc làm việc chuyên sâu về nội dung này. Việc ủy quyền cho Thường trực HĐNDTP quyết định chủ trương một số dự án được giao hoàn toàn hợp lý. Vì đây là năm đầu tiên thực hiện quy định của Luật Đầu tư công, thành phố vướng một số điểm khó thực hiện. Hiện có ít nhất 158 dự án phải trình HĐND TP quyết định và mỗi dự án đều phải đánh giá 11 nội dung, trong đó có 6 nội dung cứng. Nếu để HĐND TP xem xét hết thì sẽ mất nhiều thời gian, không đẩy nhanh được tiến độ thực hiện. Trong khi những vấn đề dân sinh bức xúc như giáo dục, y tế, rác thải, giao thông cần phải đẩy nhanh tiến độ, nên quy định ủy quyền cho Thường trực HĐND quyết. Giải thích là vậy, song một số đại biểu kiến nghị, ủy quyền phê duyệt đầu tư, nhưng không được lơ là khâu giám sát để tránh thất thoát...

Đất sử dụng không đúng mục đích phải thu hồi

Trước khi diễn ra kỳ họp HĐNDTP, nhiều ý kiến cử tri bức xúc về việc sử dụng lãng phí đất đai gây thất thu cho ngân sách nhà nước. Ghi nhận ý kiến của cử tri, UBNDTP đã soạn thảo NQ về các danh mục dự án, công trình thu hồi đất năm 2016 trình HĐNDTP xem xét. Và NQ này đã được HĐNTP thông qua. Theo đó, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất 97 dự án với diện tích 418,2ha; Danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa 34 dự án, với điện tích 58,6ha đã được UBND thành phố phê duyệt về việc điều chỉnh, bổ sung dự án phát sinh nhu cầu sử dụng đất tại Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của 28 quận, huyện, thị xã.

Đối với các công trình, dự án nằm trong Nghị quyết số 06/NQ- HĐND ngày 5/12/2014 của HĐNDTP nhưng đến hết ngày 31/12/2015 chưa thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thì cho phép tiếp tục được thực hiện trong năm 2016, gồm: 199 dự án thu hồi đất với diện tích 386ha; 118 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, đặc dụng với diện tích 195,5ha. Đồng thời, HĐND TP cũng thông qua danh mục 647 công trình, dự án thu hồi đất năm 2016 với diện tích 1.561ha. Ngoài ra, HĐND TP cũng thông qua danh mục 456 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2016 với diện tích là 1.011,5ha. Trong đó đất trồng lúa là 448 dự án với 977,5ha; đất rừng phòng hộ, đặc dụng là 8 dự án với diện tích 43,3ha. Nhìn chung, các đại biểu rất tán thành với việc thu hồi này, vì điều đó thể hiện quyết tâm nói không với những dự án, công trình treo; công trình, dự án không sử dụng đúng mục đích.

Lê Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ

(LĐTĐ) Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) vừa tổ chức lễ công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ tại Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học & Công nghệ và Vụ Kinh tế số & Xã hội số.
Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Xem thêm
Phiên bản di động