Kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV

Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Sáng nay (1-12), HĐND TP Hà Nội khóa XIV đã chính thức khai mạc Kỳ họp thứ 14. Dự phiên khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Sẽ bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội tại Kỳ họp HĐND đầu tháng 12
Ngày 1/12, khai mạc Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội

Cùng dự có đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cùng đại diện các bộ, ban, ngành của Trung ương và Hà Nội.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, kỳ họp này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đây là kỳ họp cuối cùng HĐND TP rà soát và hoàn thành những nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ. Đồng thời cũng là dịp để HĐND TP cùng nhìn nhận, đánh giá và báo cáo với cử tri những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, phát biểu khai mạc kỳ họp

Kỳ họp sẽ dành 4 ngày xem xét quyết định một số nội dung quan trọng. Đánh giá tình hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2015, quyết định nhiệm vụ trọng tâm năm 2016. Xem xét quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kế hoạch đầu tư công trung hạn; Việc bổ sung một số mức phí…

Đồng thời thông qua một số nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết về kế hoạch sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của Thành phố năm 2016; Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND TP năm 2016; Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ từ ngân sách TP cho các hoạt động thuộc chương trình xúc tiến thương mại của Thành phố…

Tại kỳ họp này, HĐND Thành phố sẽ dành 1 ngày để thực hiện chất vấn các thành viên UBND Thành phố. Trọng tâm của phiên chất vấn sẽ là giám sát việc thực hiện các kết luận của HĐND Thành phố, các ban HĐND Thành phố từ đầu nhiệm kỳ đến nay; các kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại các phiên chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến nay... Qua đó, HĐND Thành phố đánh giá những mặt được, chưa được trong thực hiện, những mặt còn chuyển biến chậm để đề ra các giải pháp cho thời gian tới.

Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng
Các đại biểu tham dự kỳ họp 14 HĐND TP

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng cho biết, thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về độ tuổi công tác và nguyện vọng thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP của đồng chí Nguyễn Thế Thảo - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất báo cáo, đề nghị Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương cho phép đồng chí Nguyễn Thế Thảo thôi làm nhiệm vụ Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2011-2015 và đã được Bộ Chính trị đồng ý. Vì vậy, kỳ họp này HĐND sẽ thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, xem xét cho phép đồng chí Nguyễn Thế Thảo thôi giữ chức Chủ tịch UBND TP và bầu Chủ tịch UBND TP theo đúng quy định.

Trong phiên làm việc buổi sáng hôm nay, HĐND Thành phố nghe đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó chủ tịch UBND Thành phố báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2016 của Thành phố Hà Nội.

Theo đó kinh tế của Thủ đô tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả khả quan. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2015 ước tăng 9,24%-cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Các cấp các ngành thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về thu ngân sách nhà nước. Tỏng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 146.585 tỷ đồng, tương đương 103,5% dự toán, chi ngân sách ước thực hiện 69.970 tỷ đồng. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng 10 tăng 0,12% so với tháng 9, ước trung bình cả năm tăng khoảng 1%.

Công tác quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đô thị, huy động và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, đẩy mạnh đầu tư phát triển đô thị. Đặc biệt công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ. Năm 2015 dự kiến phê duyệt 18 quy hoạch chung, 18 quy hoạch phân khu. Lũy kế hết 2015 phê duyệt 32/33 quy hoạch chung, 33/35 quy hoạch phân khu.

Trong năm 2015, Thành phố Hà Nội đã triển khai có hiệu quả “Năm trật tự văn minh đô thị”, tập trung đảm bảo an toàn giao thông. Bộ mặt đô thị các tuyến phố được đảm bảo sáng, xanh, sạch, đẹp hơn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội, nhiệm vụ quốc phòng quân sự được tăng cường...

Bên cạnh đó công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng lãng phí đạt kết quả tốt. Cải cách hành chính có nhiều tiến bộ, chỉ số cải cách hành chính năm 2014 của Hà Nội xếp thứ 3/63 tỉnh thành, tăng 2 bậc so với năm trước.

Thực hiện công tác giải quyết khiếu mại tố cáo, phòng chống tham nhũng, các đơn vị tập trung hơn trong việc rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo, tồn đọng phức tạp; Kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác tiếp công dân từ cấp thành phố đến cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó chủ tịch UBND TP Vũ Hồng Khanh cũng nêu một số hạnh chế. Đó là tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn khó khăn, số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng. Tiến độ một số công trình trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu. Việc phát hiện và xử lý vi phạm về trật tự xây dựng ở một số địa phương chưa kịp thời. Tình trạng ùn tắc giao thông xuất hiện trở lại. Còn có những bức xúc của người dân liên quan đến quản lý nhà chung cư tái định cư, cung cấp nước sạch sinh hoạt cho người dân.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

MILO rèn sức bền cho trẻ qua chuỗi hoạt động online

(LĐTĐ) Sau chuỗi sự kiện “Trạm sạc sức bền 24h khổng lồ”, từ ngày 20/4/2024, Nestlé MILO sẽ lần lượt triển khai các hoạt động thú vị trên nền tảng số nhằm tạo sân chơi cho phụ huynh và trẻ em trên khắp cả nước dễ dàng tham gia để khám phá về sức bền và cách cải thiện sức bền, bao gồm “Thử thách bền bỉ hơn” trên Tiktok, “Thử thách 7 ngày bền bỉ hơn” trên Zalo cũng như ra mắt bài hát bền bỉ trên Youtube.
Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

Phổ biến kiến thức An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động

(LĐTĐ) Tại buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Tìm hiểu về An toàn, vệ sinh lao động và pháp luật lao động”, các chuyên gia đã giải đáp cho đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội nhiều câu hỏi liên quan đến các chế độ, chính sách đối với người lao động như: Tiền lương, tiền thưởng, thu nhập, bảo hiểm xã hội, tuổi nghỉ hưu, chế độ thai sản, thời giờ làm việc, chính sách đối với người lao động làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại, các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh lao động...
Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

Cần sớm có cơ chế xử lý rác thải cồng kềnh

(LĐTĐ) Câu chuyện về “rác thải cồng kềnh” không phải bây giờ mới được nhắc đến, tuy nhiên, cùng với muôn vẻ đổi thay của đô thị, sự bất cập, lúng túng trong xử lý vấn đề này đang dần trở nên nổi cộm.
Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

Tạo thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Góp ý vào Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị cân nhắc bỏ quy định “Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân khi vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thực hiện việc gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội hàng tháng, với thời gian tối thiểu 12 tháng và mức gửi theo quy định của bên cho vay”...
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

Tội phạm công nghệ cao “len lỏi” vào từng gia đình

(LĐTĐ) Đã có rất nhiều cảnh báo trên các phương tiện truyền thông cũng như trên các nền tảng mạng xã hội về phương thức thủ đoạn của tội phạm. Tuy nhiên, rất nhiều người vẫn bị kẻ xấu lợi dụng lòng tin, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tội phạm công nghệ cao dường như đang “len lỏi” vào từng gia đình...

Tin khác

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

88,88% người dân được khảo sát cho biết, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

(LĐTĐ) Nhìn nhận về chất lượng phục vụ của công chức, 88,88% số người dân được khảo sát cho rằng, không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu và 90% cho rằng không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định cho công chức để công việc được giải quyết.
Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

Hà Nội tiếp tục xếp thứ 3 cả nước về chỉ số cải cách hành chính

(LĐTĐ) Theo Bộ Nội vụ, trong năm 2023, một số địa phương thể hiện sự tiến bộ vượt trội và đạt kết quả rất tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC), như Hà Nội, đạt 91,43%, xếp thứ 3; Bắc Giang đạt 91,16%, xếp thứ 4...
Xem thêm
Phiên bản di động