Viết tiếp bài “Nhiều doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm ở Điểm Công nghiệp Di Trạch, Hoài Đức”:

Sẽ cưỡng chế doanh nghiệp vi phạm

Báo Lao động Thủ đô số ra ngày 9/4 có bài viết phản ánh tình trạng, nhiều doanh nghiệp (DN) ở Điểm Công nghiệp (ĐCN) Di Trạch, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, hoạt động xả thải gây ô nhiễm môi trường. Ngày 11/4, UBND huyện Hoài Đức đã thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động của một số DN sản xuất sơn trong ĐCN Di Trạch.
se cuong che doanh nghiep vi pham Nhiều doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm
se cuong che doanh nghiep vi pham Phát hiện ô nhiễm môi trường hãy gọi tới đường dây nóng 086.900.0660

Doanh nghiệp vẫn tiếp tục vi phạm

Theo quyết định của UBND huyện Hoài Đức, đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra việc thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND huyện và các biện pháp khắc phục về bảo vệ môi trường đối với các DN sản xuất sơn tại ĐCN Di Trạch. Cụ thể là Công ty Cổ phần sơn INFOR Việt Nam, Công ty Cổ phần sơn JYMEX Việt Nam và Công ty Cổ phần sơn FACOMAX Việt Nam. Đoàn kiểm tra liên ngành gồm đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức, Công an huyện Hoài Đức, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức UBND xã Di Trạch.

se cuong che doanh nghiep vi pham
Hàng ngày, người dân vẫn phải đi qua mương T2-7 đang ô nhiễm nghiêm trọng

Sáng 11/4, phóng viên đã cùng đoàn kiểm tra có mặt tại ĐCN Di Trạch. Theo quan sát của chúng tôi, đoạn mương T2-7 (hệ thống tưới tiêu của 2 xã Di Trạch và Vân Canh) còn ô nhiễm trầm trọng hơn so với trước đó vài ngày. Dòng mương đen kịt, các mảng chất thải đen thành từng mảng to, nước trong mương thì sôi lục bục… Người dân đi qua đây ai cũng phải bịt mũi vì mùi xú uế bốc lên nồng nặng. Các hộ dân ở ven đường gần mương T2-7 ai cũng ngao ngán khi nhắc đến tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra tại đây.

Tại thời điểm kiểm tra tại Công ty INFOR, công ty đã xuất trình đầy đủ giấy tờ về việc nộp phạt theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính ngày 12/10/2018 của UBND huyện Hoài Đức về việc không lưu trữ chứng từ chất thải nguy hại đã sử dụng. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra khu vực xử lý nước thải sản xuất và điểm xả nước thải sau xử lý của công ty vào hệ thống tiêu thoát nước chung củ ĐCN Di Trạch.

se cuong che doanh nghiep vi pham
Đoàn kiểm tra làm việc tại Công ty Cổ phần sơn INFOR Việt Nam

Tại thời điểm kiểm tra, không có hoạt động xả nước thải. Nước thải xử lý tại điểm xả thải có màu. Đoàn kiểm tra đề nghị Công ty INFOR tiếp tục hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả nước thải ra môi trường.

Đối với Công ty JYMEC, tại thời điểm kiểm tra, đại diện công ty không cung cấp biên lai nộp tiền phạt của UBND huyện Hoài Đức ngày 12/10/2018 về hành vi không có kế hoạch bảo vệ môi trường, xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải… Bên cạnh đó, công ty vẫn hoạt động sản xuất trong thời gian bị tạm đình chỉ và xả nước thải vào hệ thống thoát nước của ĐCN Di Trạch.

Về giải pháp bền vững trong việc đảm bảo môi trường, bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền phải gắn với công tác kiểm tra, xử lý các DN vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiến nghị lên UBND TP đẩy nhanh việc kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải ở xã Vân Canh, cách ĐNC Di Trạch vài trăm mét để xử lý nước thải từ các điểm xung quanh khu vực.

Ở giai đoạn trước mắt, trong thời gian chờ đợi việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải, đối với những DN đã có quyết định tạm đình chỉ nhưng vẫn cố tình hoạt động, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các DN phải nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Đồng thời tham mưu cho UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý với những DN vi phạm. Đối với những DN đã bị xử phạt hành chính và có quyết định đình chỉ nhưng vẫn cố tình hoạt động sẽ có biện pháp cưỡng chế. Cụ thể, cưỡng chế việc nộp phạt qua các tài khoản; cưỡng chế ngừng hoạt động. Trước mắt đề nghị ngành điện ngừng cấp điện với các DN.

Đoàn kiểm tra yêu cầu công ty nghiêm túc chấp hành quyết định của UBND huyện Hoài Đức. Cụ thể, yêu cầu công ty dừng hoạt động sản xuất, chấp hành nộp tiền phạt, có báo cáo về việc khắc phục hệ thống xử lý nước thải sản xuất...

Qua trao đổi với một số thành viên của đoàn kiểm tra, có thể thấy, các doanh nghiệp đã thiếu nghiêm túc trong việc thực hiện các yêu cầu của chính quyền địa phương về khắc phục những vi phạm liên quan đến môi trường, thể hiện sự coi thường pháp luật.

Sẽ cưỡng chế DN vi phạm

Huyện Hoài Đức đang tập trung thực hiện đề án của UBND TP Hà Nội để xây dựng huyện đến năm 2020 đạt các tiêu chí để lên quận. Bên cạnh việc đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, kinh tế, huyện cũng rất quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường. Đặc biệt hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường ở làng nghề và các khu công nghiệp trên địa bàn huyện trong đó có ĐCN Di Trạch.

ĐCN này có đặc thù riêng là quy hoạch trùng với trục Hồ Tây – Ba Vì nên các doanh nghiệp chỉ được Thành phố cho thuê sử dụng đất hàng năm. Chính vì vậy, việc đầu tư xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung chưa được đồng bộ. Hệ thống xử lý nước thải của một số DN chưa đảm bảo. Năm 2018, qua kiểm tra, huyện đã xử lý hàng loạt DN vi phạm, có DN bị xử phạt hàng trăm triệu đồng, có những DN bị đình chỉ hoạt động.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Lý – Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hoài Đức, cho biết: “Về giải pháp bền vững trong việc đảm bảo môi trường, bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền phải gắn với công tác kiểm tra, xử lý các DN vi phạm về lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời kiến nghị lên UBND TP đẩy nhanh việc kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước thải ở xã Vân Canh, cách ĐNC Di Trạch vài trăm mét để xử lý nước thải từ các điểm xung quanh khu vực.

Ở giai đoạn trước mắt, trong thời gian chờ đợi việc xây dựng nhà máy xử lý nước thải, đối với những DN đã có quyết định tạm đình chỉ nhưng vẫn cố tình hoạt động, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động các DN phải nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Đồng thời tham mưu cho UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý với những DN vi phạm. Đối với những DN đã bị xử phạt hành chính và có quyết định đình chỉ nhưng vẫn cố tình hoạt động, chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND huyện có biện pháp cưỡng chế. Cụ thể, cưỡng chế việc nộp phạt qua các tài khoản; cưỡng chế ngừng hoạt động. Trước mắt đề nghị ngành điện ngừng cấp điện với các DN”.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.
Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Giao thông ngày 2/1: Xử lý hơn 3.300 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Trong ngày 2/1, toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông đường bộ, khiến 41 người tử vong. Đáng chú ý, lực lượng chức năng đã quyết liệt xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó số trường hợp vi phạm về nồng độ cồn chiếm tỷ lệ cao với hơn 3.300 trường hợp bị phát hiện.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ứng Hòa: Khẳng định vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết

Bước sang năm 2026 với những vận hội mới, nhìn lại chặng đường đã qua, công tác Mặt trận tại xã Ứng Hòa đã để lại những dấu ấn đậm nét. Bằng tinh thần chủ động và sáng tạo, thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết, mà còn tạo ra những giá trị đột phá về an sinh xã hội và chuyển đổi số.
Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Làm rõ thông tin xuyên tạc về nội dung trong sách giáo khoa môn Lịch sử - Địa lí lớp 5

Về thông tin thất thiệt, xuyên tạc liên quan đến nội dung trong sách giáo khoa (SGK) môn Lịch sử - Địa lí lớp 5, bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”, chiều 2/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có phản hồi chính thức.
Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Dự kiến 25 ngày nghỉ lễ, Tết trong năm 2026

Trong năm 2026, ngoài 11 ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định, người lao động sẽ có thêm 14 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hằng tuần, hoán đổi ngày làm việc, tổng cộng có 25 ngày nghỉ. Kỳ nghỉ dài nhất là Tết Nguyên đán Bính Ngọ với 9 ngày liên tục…
Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Quyết tâm giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao Olympic đúng tiến độ

Ngày 2/1, xã Đại Thanh tổ chức lễ xuất quân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án trọng điểm trên địa bàn năm 2026. Đối với dự án Khu đô thị thể thao Olympic, Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Thanh đã chủ động triển khai nhiều phần việc ngay từ sớm.
Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể theo hướng xanh, số và tuần hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành Kế hoạch số 381/KH-UBND về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thành phố Hà Nội năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững của Thủ đô.

Tin khác

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Vụ trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: Bao giờ giải quyết quyền lợi cho người lao động?

Ngày 21/10/2025, Cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chuyển hồ sơ đến Công an TP.HCM đề nghị điều tra vụ việc hưởng BHXH một lần đối với trường hợp của bà Trần Tuyết Minh (sinh ngày 26/8/1981, ngụ tại phường Vĩnh Hội, nay là phường Xóm Chiếu, TP.HCM) do có dấu hiệu nghi ngờ làm giả hồ sơ.
Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Trục lợi BHXH một lần tại TP.HCM: BHXH làm đúng, sao người dân lại mất tiền?

Sau hai năm thất nghiệp, khi sinh hoạt gia đình phải tiêu vào những đồng tiền tiết kiệm còn lại, bà Trần Tuyết Minh, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) quyết định sử dụng “phao” cuối cùng là làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần. Nhưng oái ăm thay, số tiền gần 250 triệu đồng từ mồ hôi, nước mắt, công sức lao động bao nhiêu năm trời mà bà xứng đáng được hưởng lại “chui” vào túi người khác một cách khó hiểu. Phóng viên Báo Lao động Thủ đô nhanh chóng vào cuộc xác minh.
Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố

Suốt thời gian dài, tội phạm đường phố tại Hà Nội dường như không còn, song vài tháng qua đã xuất hiện một vài vụ việc. Trước thực trạng này, Công an Hà Nội quyết tâm quét tận gốc “mầm mống” tội phạm đường phố để Thủ đô thực sự bình yên.
Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Đừng để tin giả gây hoang mang giữa lúc đồng bào đang vượt lũ

Giữa lúc miền Trung đang căng mình vượt lũ, khắc phục hậu quả thiên tai, mạng xã hội lại xuất hiện thông tin nhiễu loạn, đặc biệt là tin giả AI ngụy tạo thiệt hại, công kích chính quyền và lực lượng chức năng. Những thông tin sai sự thật này không chỉ gây hoang mang, cản trở nỗ lực cứu trợ mà còn bị lợi dụng để trục lợi.
Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lừa đảo "giải ngân trong phút mốt": Coi chừng vừa mất tiền vừa thành con nợ

Lợi dụng nhu cầu vay vốn cuối năm, các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động với những chiêu trò tinh vi; trong đó có "giải ngân trong phút" và "mua hàng hộ" qua mạng. Công an cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác, bởi hành vi này không chỉ khiến nạn nhân mất tiền, thành con nợ, mà còn tiềm ẩn nguy cơ vô tình trở thành đồng phạm vi phạm pháp luật.
"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

"Vay học phí, trả góp nhẹ": Coi chừng sập bẫy tín dụng đen trên nền tảng số

Với giao diện bắt mắt, ngôn ngữ gần gũi như "vay học phí, trả góp nhẹ", các app cho vay online trá hình đang âm thầm len lỏi vào môi trường học đường. Những ứng dụng này đánh trúng tâm lý cần chi tiêu, mua sắm hoặc đóng học phí nhưng lại thiếu hiểu biết về tài chính và pháp lý của giới trẻ. Dưới chiêu bài "hỗ trợ vay nhanh - thủ tục đơn giản", các đối tượng đã lừa kéo hàng trăm học sinh, sinh viên vào bẫy "tín dụng đen" với lãi suất thực tế có thể lên đến hàng trăm phần trăm mỗi năm.
Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Hàng giả, hàng nhái: Cảnh báo về quản lý hàng hóa trước Tết Bính Ngọ

Chỉ còn hơn 3 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ, thị trường hàng hóa cao cấp đang tăng nhiệt. Lợi dụng thời điểm này, các đường dây làm giả đã không chỉ “hô biến” thịt trâu thành bò Wagyu cao cấp mà còn dùng cả thịt ôi thối, bốc mùi để làm “đặc sản vùng cao”, điều này cho thấy mức độ tinh vi và sự coi thường sức khỏe người tiêu dùng đến mức báo động.
Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Coi chừng bị mua vàng giả trong cơn sốt giá

Lợi dụng thị trường vàng biến động mạnh, các đối tượng lừa đảo đã gia tăng hoạt động với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ chế tác để tạo ra vàng giả có độ hoàn thiện cao, qua mặt cả người mua và các tiệm kinh doanh vàng bạc. Cơ quan chức năng cảnh báo người dân và các cơ sở kinh doanh nâng cao cảnh giác, không mua bán vàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.
Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Cần tỉnh táo trước bẫy làm giàu trên không gian mạng

Hàng loạt vụ việc gần đây, điển hình là sự đổ vỡ của các dự án liên quan đến những cái tên như Shark Bình, AntEx,… đã trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho giới đầu tư trong kỷ nguyên số. Nhiều người đã mất trắng khi chạy theo phong trào, đặt niềm tin mù quáng vào các "cá mập" hay những lời rao giảng hào nhoáng trên mạng. Thành công không đến từ những chiêu trò mang tên "đạo lý" hay "làm giàu nhanh chóng"; tỉnh táo chính là "lá chắn" kiên cố nhất giúp nhà đầu tư bảo vệ tài sản và tri thức của bản thân.
Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Hàng giả, lãi cao, giàu nhanh chỉ người tiêu dùng thiệt kép!

Ba vụ án liên tiếp về hàng giả: Từ bình chữa cháy DRAGON, thịt bò WAGYU “giả”, đến nước Lavie làm giả, do Công an thành phố Hà Nội triệt phá, khiến dư luận phẫn nộ. Đằng sau những con số hàng triệu, hàng tấn, hàng tỷ đồng là nỗi lo lớn hơn: Hàng giả đã và đang đe dọa trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người dân và niềm tin đối với xã hội.
Xem thêm
Phiên bản di động