Hội thao HSSV các cơ sở dạy nghề thành phố năm 2015

Sân chơi bổ ích của học sinh, sinh viên trường nghề

Chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015) và Ngày quốc tế lao động (1/5), vừa qua, Sở Lao động Thương binh và Xã hội  Hà Nội đã tổ chức thành công hội thao học sinh, sinh viên (HSSV) các cơ sở dạy nghề thành phố Hà Nội năm 2015. Đây là lần thứ 3 hội thao được tổ chức nhằm duy trì, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể góp phần giáo dục thể chất, đạo đức, nhân cách cho HSSV các cơ sở dạy nghề.
TIN LIÊN QUAN
1300 vận động viên tham gia Hội thao CNVCLĐ quận Nam Từ Liêm

Hội thao năm nay được tổ chức từ 21/3/2015 đến ngày 29/3/2015 tại khu thể chất Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với sự tham dự của 347 VĐV đến từ 19 đơn vị (gồm 01 trường đại học, 01 trường cao đẳng, 10 trường cao đẳng nghề và 07 trường trung cấp nghề). Các vận động viên tham gia 7 nội dung thi đấu của 3 môn: Bóng đá nam, bóng bàn, cầu lông. Trong đó, bóng đá có 16 đội tham gia; bóng bàn có 10 đội (đôi nam: 3, đơn nam: 7) và cầu lông có 37 đội dự thi (đôi nam:10, đơn nam:17, đôi nữ: 3, đơn nữ: 7). Đáng chú ý, có 06 trường tham gia cả 03 môn thi đấu. Sau 10 ngày thi đấu với 122 trận thi đấu nhiệt tình, sôi động (từ vòng loại đến chung kết), các VĐV đã cống hiến những trận đấu hay cho khán giả, mang lại thành công cho hội thao. Đó là sự thành công của tinh thần đoàn kết, cao thượng, nhân ái và sự chiến thắng trong niềm đam mê và hâm mộ thể thao của VĐV cũng như cổ động viên.

Kết thúc, ban tổ chức đã trao 23 giải thưởng, trong đó, giải nhất bóng đá nam thuộc về Trường Cao đẳng nghề Đường sắt; giải nhì thuộc về Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải TW I; Trường Cao đẳng nghề Bách khoa đoạt giải ba và giải phong cách. Còn danh hiệu “Vua phá lưới” thuộc về VĐV Nguyễn Văn Thành -Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải TW I.

Sân chơi bổ ích của  học sinh, sinh viên trường nghề
Màn thi đấu đôi nam trong khuôn khổ giải Hội thao HSSV các cơ sở dạy nghề thành phố Hà Nội năm 2015

Ở bộ môn bóng bàn, giải nhất đôi nam thuộc về Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội; giải nhì thuộc về Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội và Trường Trung cấp nghề Cơ khí I đoạt giải ba. Ở giải đơn nam bóng bàn, giải nhất thuộc về Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Hà Nội; Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải TW I đoạt giải nhì và Trường CĐ Công nghiệp dệt may thời trang Hà Nội đã đoạt giải ba.

Ở bộ môn cầu lông, giải nhất đôi nam thuộc về Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội và giải nhất đôi nữ thuộc về Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội ; giải nhì đôi nam thuộc về Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội, trong khi giải nhì đôi nữ thuộc về Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao và giải ba đôi nam thuộc về Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ và giải ba đôi nữ thuộc về Trường Trung cấp nghề cơ khí I Hà Nội. Còn ở nội dung đơn nam, giải nhất thuộc về TrườngTrung cấp nghề Công đoàn Việt Nam; TrườngTrung cấp nghề Giao thông Công chính Hà Nội đoạt giải nhì và Trường Đại học Thành Đô đoạt giải ba. Còn ở đơn nữ, giải nhất thuộc về Trường Trung cấp nghề Giao thông công chính Hà Nội; Trường Trung cấp nghề Công đoàn Việt Nam đoạt giải nhì và Trường Trung cấp nghề Tổng hợp Hà Nội đoạt giải ba

Theo bà Nguyễn Thanh Nhàn – Phó giám đốc Sở LĐTBXH, hội thao HSSV các cơ sở dạy nghề thành phố Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp với nhiều thành tích. Đây là sự kiện hoạt động thể dục, thể thao thu hút được nhiều học sinh, sinh viên các cơ sở dạy nghề thành phố tham gia và hy vọng rằng trong những năm tiếp theo hội thao sẽ là nơi hội tụ, gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, rèn luyện của đông đảo HSSV các cơ sở dạy nghề thành phố.

H.Thành

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

Gần 2.400 chỉ tiêu tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4/2024, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thạch Thất tổ chức Phiên giao dịch và tư vấn việc làm năm 2024.
Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

Quan tâm hỗ trợ, tạo việc làm cho người khuyết tật

(LĐTĐ) Trong bối cảnh suy thoái kinh tế, người lao động (NLĐ) bình thường cũng khó khăn khi tìm kiếm việc làm thì cơ hội việc làm đối với người khuyết tật (NKT) càng hạn chế hơn. Trước bối cảnh này, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã tăng cường nhiều biện pháp nhằm mang tới cơ hội việc làm cho NKT, giúp họ tự tin tạo dựng cuộc sống, khẳng định bản thân, hòa nhập cộng đồng và đóng góp tích cực cho xã hội.
Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

Khi nhà trường và doanh nghiệp “bắt tay”: Cơ hội việc làm rộng mở cho sinh viên

(LĐTĐ) Ngày 23/4, tại Hà Nội, Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT) đã tổ chức thành công “Ngày hội việc làm và Hợp tác doanh nghiệp” năm 2024 với sự tham gia của Ban Giám hiệu, đại diện các doanh nghiệp, đối tác và gần 200 học sinh - sinh viên của Nhà trường.
Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

Cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ tiếp cận với thị trường lao động

(LĐTĐ) Với 742 chỉ tiêu tuyển dụng, chiếm 39,8% tổng chỉ tiêu tuyển dụng, Phiên giao dịch việc làm lưu động huyện Mê Linh năm 2024 thực sự là cơ hội tốt để lực lượng lao động trẻ trên địa bàn huyện Mê Linh và các vùng lân cận tiếp cận với thị trường lao động.
Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

Sắp diễn ra Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024

(LĐTĐ) Phiên giao dịch việc làm quận Ba Đình năm 2024 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 18/5 tại Trường Trung học cơ sở Phan Chu Trinh (phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình) với sự tham gia của người lao động, học sinh, sinh viên, quân nhân xuất ngũ hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương.
Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

Phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Đại học Bách khoa Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Định hướng nghiên cứu Khoa học và Công nghệ và phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp vi mạch bán dẫn Việt Nam”.
Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

Bị tấn công mạng: Có hơn 90% là từ vận hành, con người

(LĐTĐ) Về sự cố bị tấn công mạng của hàng loạt công ty chứng khoán, tài chính vừa qua, một số chuyên gia cho rằng, chúng ta nói nhiều về công nghệ đầu tư, nhưng yếu tố con người - nguồn nhân lực cho vấn đề bảo mật lại chưa tương xứng.
Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

Thị trường lao động: Tuyển dụng tăng mạnh, hứa hẹn lương hấp dẫn

(LĐTĐ) Xu hướng tuyển dụng lao động đang có sự thay đổi, các lĩnh vực, ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng lao động rất đa dạng như thương mại điện tử, dệt may, xây dựng, bất động sản, văn phòng. Đặc biệt, một số nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn như: Bán buôn bán lẻ, công nghiệp chế biến, chế tạo, vận tải - logistic, dịch vụ nhà hàng khách sạn, du lịch.
Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

Nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động

(LĐTĐ) Ngày 13/4, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội đã diễn ra Phiên giao dịch và tư vấn việc làm quận Hai Bà Trưng năm 2024, thu hút sự tham gia của 57 đơn vị, doanh nghiệp với tổng số 3.943 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh và xuất khẩu lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động