Rượu giả hoành hành: Dễ tiền mất, tật mang
| Uống phải rượu giả, 14 người Nga thiệt mạng |
Hiện chưa có thống kê chính thức nào về số lượng rượu lậu, rượu giả kém chất lượng đã tuồn ra thị trường trong thời gian qua. Nhưng chỉ cần nhìn vào số vụ việc mà các cơ quan chức năng phát hiện, xử lý, cũng như số ca ngộ độc rượu luôn gia tăng trong dịp cuối năm, có thể thấy, thị trường rượu hiện đang khiến người tiêu dùng không biết đâu mà lần.
![]() |
| Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều loại rượu ngoại bị làm giả. |
Trước đây, rượu thường bị làm giả là các loại rượu mạnh như Chivas, Ballentines, Whisky, Rémy Martin, Hennessy, Vodka… Nhưng nay thì cả, những loại rượu nhẹ như vang, rượu trong nước cũng bị làm giả một cách tinh vi, khó nhận biết. Cách đây một tháng, cơ quan chức năng đã phát hiện cơ sở Hồng Hà (ở tổ 9 phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội) có hành vi sản xuất trái phép 60.000 chai rượu kém chất lượng với 4 loại: Vang nổ, vang nho, vang đào và rượu nếp. Theo ông Lê Việt Phương - Phó Đội trưởng Đội QLTT 14 (Chi Cục QLTT Hà Nội), cơ sở này đã đưa ra lưu thông số lượng lớn mà không có giấy phép sản xuất rượu, nguyên liệu không rõ nguồn gốc.
Trước đó, vào ngày 3.9.2015, tại phố Khương Hạ (phường Khương Đình, quận Thanh Xuân), lực lượng chức năng phát hiện Quách Ngân Giang (SN 1979, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) đang vận chuyển 48 chai rượu Chivas giả trên xe máy. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Giang, cơ quan công an thu giữ thêm 12 chai Chivas giả, 7 chai rượu Black (Lào), 6 vỏ chai rượu cùng nhiều tem, nắp chai, nút bi, dụng cụ dùng để sản xuất rượu Chivas giả. Tại trụ sở cơ quan điều tra, Giang cùng vợ là Trần Thị Thanh Hoa (SN 1979, trú tại Hải Phòng) khai nhận, toàn bộ số rượu Chivas 12 trên là rượu giả, do Hoa sản xuất tại nhà, sau đó đưa cho chồng mang đi tiêu thụ tại địa bàn Hà Nội và các tỉnh Hà Nam, Vĩnh Phúc...
Theo tìm hiểu, rượu ngoại thường được làm giả nhiều nhất vì trị giá cao. Điều đáng lo ngại là độ làm giả ngày một tinh vi hơn, nhất là khi cơ sở sản xuất rượu giả liên kết với đội ngũ thu mua ve chai để săn vỏ chai rượu ngoại nhằm thực hiện hành vi gian lận. Chia sẻ với PV, một chủ vựa ve chai ở Triều Khúc (huyện Thanh Trì) quảng cáo một tháng bán được 14.000 vỏ chai rượu. Vị này sẵn sàng cho số điện thoại đến một cơ sở ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội) - nơi sản xuất tem, mác rượu giả. “ Chỉ cần thu gom vỏ chai tại các vựa ve chai; đặt làm giả nhãn mác, tem nhập khẩu, nút, màng co chống giả; lấy ruột của loại rượu Black Lào có màu và vị khá giống với rượu thật, có giá khoảng 20.000 đồng, đổ vào, vậy là có ngay một chai rượu giả, nhưng giá thật”- ông này cho hay.
Như vậy, chỉ cần có vỏ chai, người tiêu dùng đã chẳng thể phân biệt rượu thật – rượu giả. Một vỏ chai 50.000 đồng với chút “cồn” bên trong được bán hơn 1 triệu đồng khi ở trên kệ các cửa hàng. Còn một vỏ chai được mua với giá 5 triệu sẽ được bán với giá bao nhiêu, khi nhu cầu mua hàng hiếm để biếu tặng đang lên cao? Macallan 1946 vỏ 10 triệu đồng, trên thị trường có giá khoảng 460.000 USD. Tương tự Remy Martin Louis XIII vỏ 1 triệu thì rượu có giá 60 triệu đồng; Martell L’Or vỏ 20 triệu, rượu có giá 74 triệu đồng; Chivas 25 vỏ 120.000 đồng thì rượu có giá 6 triệu…
Thị trường rượu ngoại đang nóng lên từng ngày bởi Tết Bính Thân sắp tới. Tại các đại lý bánh kẹo, rượu hay trong siêu thị đã đầy ắp những chai rượu ngoại bắt mắt với trị giá không nhỏ, từ trên 1 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Và trong số ấy, rượu thật - giả không dễ phân biệt. Để kiểm tra sản phẩm rượu thật hay giả, tránh tiền mất tật mang, theo chuyên gia rượu , người tiêu dùng có thể nhận biết bằng cách: Dùng nước thấm lên vùng phản ứng tem, tên thương hiệu sẽ hiện lên, chìm dần và mất hẳn. Dùng bút dạ quang tô lên vùng tem phản ứng để thấy tên thương hiệu hiện lên. Dùng ánh đèn huỳnh quang soi vào phần trắng phản ứng của tem để thấy tên thương hiệu hiện lên. Nhận biết ô chữ nhật với lớp nhựa trong suốt…
Lê Mai
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1
Tin khác
Điều tra nguyên nhân vụ cháy làm chết 4 người tại quán bún ốc TP.HCM
Tin nóng 05/12/2025 13:59
Khởi tố, bắt tạm giam Đoàn Văn Sáng về tội "Giết người"
Tin nóng 03/12/2025 17:43
Bắt giữ 18 đối tượng tại Karaoke Monaza: Phá đường dây bóng cười, ma túy, đánh bạc
Tin nóng 01/12/2025 11:46
Khởi tố 14 đối tượng trong vụ gây rối, tranh chấp vị trí đỗ xe ô tô tại tầng hầm chung cư ở Nghĩa Đô
Tin nóng 30/11/2025 12:21
Đột kích ổ nhóm "sát phạt" bằng hình thức xóc đĩa trên sông Đuống, sông Hồng
Tin nóng 30/11/2025 12:20
Phát hiện gần 30.000 vòng bi giả mạo nhãn hiệu SKF tại Hà Nội
Tin nóng 28/11/2025 22:01
Tài xế bỏ xe, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn bị xử lý hàng loạt lỗi vi phạm
Tin nóng 28/11/2025 12:51
Khởi tố Giám đốc Mailisa Phan Thị Mai và 7 đối tượng liên quan về tội Buôn lậu
Tin nóng 22/11/2025 06:18
Tội phạm công nghệ cao tấn công bằng trạm BTS giả
Tin nóng 18/11/2025 17:00
Loạt tài xế công nghệ bị phạt nặng vì che, dán biển số
Tin nóng 17/11/2025 13:20

