LĐLĐ Thành phố:

Rà soát bổ sung quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2018-2023

Thực hiện kế hoạch của Thành ủy Hà Nội, nhằm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, chiều nay (22/8), LĐLĐ Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt công đoàn thành phố lấy ý kiến rà soát bổ sung quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2018-2023. 
ra soat bo sung quy hoach nhan su nhiem ky 2018 2023 Đại hội CĐ cấp trên cơ sở phải hoàn thành trước 31/3/2018
ra soat bo sung quy hoach nhan su nhiem ky 2018 2023 Chú trọng công tác chăm lo cho CNVCLĐ
ra soat bo sung quy hoach nhan su nhiem ky 2018 2023 Mở các đợt tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VIệt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố chủ trì hội nghị.

ra soat bo sung quy hoach nhan su nhiem ky 2018 2023
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị

Tham dự hội nghị có các Ủy viên BCH LĐLĐ Thành phố, Trưởng, Phó các ban, văn phòng, văn phòng UBKT LĐLĐ Thành phố; Chủ tịch LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS trực thuộc LĐLĐ Thành phố. Cùng tham dự hội nghị có Ban chấp hành Đảng bộ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ quan LĐLĐ Thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp, Giám đốc các doanh nghiệp trực thuộc cơ quan LĐLĐ Thành phố.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, việc lấy ý kiến rà soát quy hoạch nhằm bổ sung nhân sự có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và đề xuất tiếp tục giữ trong quy hoạch những trường hợp đủ điều kiện, tiêu chuẩn hoặc đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Đây là công tác quan trọng để chuẩn bị nguồn nhân sự phục vụ Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023.

Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Đề án bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023 đã được Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố xem xét, cho ý kiến tại hội nghị tổ chức chiều 21/8. Tại hội nghị cán bộ chủ chốt lần này, Chủ tịch Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các đại biểu giữ vững và phát huy nguyên tắc tập trung, dân chủ, khách quan; rà soát, nhận xét, đánh giá kỹ lưỡng và cân nhắc thận trọng khi bỏ phiếu lựa chọn bổ sung những cán bộ đáp ứng tốt yêu cầu đề ra...

ra soat bo sung quy hoach nhan su nhiem ky 2018 2023
ra soat bo sung quy hoach nhan su nhiem ky 2018 2023
Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến và các lãnh đạo LĐLĐ Thành phố bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch nhân sự cán bộ lãnh đạo LĐLĐ Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023

Tại hội nghị, Ủy viên thường vụ, Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ Thành phố Lê Xuân Trường đã trình bày Đề án Rà soát, bổ sung quy hoạch Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023. Đề án nêu rõ thực trạng quy hoạch các chức danh lãnh đạo chủ chốt LĐLĐ Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023; mục đích yêu cầu của công tác rà soát bổ sung quy hoạch nhân sự; tiêu chuẩn cán bộ đưa vào quy hoạch đồng thời hướng dẫn nguyên tắc, đối tượng, số lượng dự kiến bổ sung quy hoạch, đề xuất phương án rà soát, lựa chọn bổ sung quy hoạch với từng vị trí cán bộ.

Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, thảo luận sôi nổi và cho những ý kiến đánh giá nhận xét xác đáng, các cán bộ chủ chốt công đoàn thành phố đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nguồn nhân sự để bổ sung quy hoạch nhân sự các vị trí: Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2018-2023.

Chiều cùng ngày, Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố khóa XV cũng tổ chức hội nghị lần thứ 18, dưới sự chủ trì của Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến để lấy ý kiến rà soát bổ sung quy hoạch nhân sự nhiệm kỳ 2018-2023.

Dự kiến chiều mai (23/8), Ban thường vụ LĐLĐ Thành phố tiếp tục họp lấy ý kiến về nội dung này.

Phạm Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Hội thảo Thúc đẩy kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Báo Tiền Phong phối hợp với UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT tổ chức Hội thảo Thúc đẩy Kinh tế số khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với sự tham dự của 200 đại biểu.
Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

Khi nào Việt Nam phóng vệ tinh mới thay thế VINASAT-1

(LĐTĐ) VINASAT-1 được phóng thành công lên quỹ đạo vào ngày 19/4/2008, khẳng định chủ quyền không gian vệ tinh của Việt Nam. Vệ tinh VINASAT-1 do hãng Lockheed Martin (Mỹ) sản xuất và được phóng lên quỹ đạo bằng tên lửa đẩy Ariane-5 (Pháp). VINASAT-1 có vị trí quỹ đạo là 1320E (132 độ đông).
VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

VN-Index bứt phá, lấy lại mốc 1.200 điểm

(LĐTĐ) Sau chuỗi ngày lao dốc, thị trường chứng khoán hôm nay bất ngờ đảo chiều tăng mạnh, VN-Index quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 1.200 điểm.
Phát tán tin giả, đi tù thật

Phát tán tin giả, đi tù thật

(LĐTĐ) Cơ quan quản lý Nhà nước khi phát hiện phát tán tin giả, tin sai sự thật hoặc nhận được tin báo, khiếu nại của cơ quan, tổ chức về hành vi lan truyền thông tin sai sự thật thì người phát tán sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tin khác

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

Tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân thiết thực, hiệu quả, hướng về cơ sở

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Chủ tịch UBND quận và đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân lao động và doanh nghiệp.
Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

Thấm đượm nghĩa tình cán bộ Công đoàn chuyên trách Đường sắt Việt Nam

(LĐTĐ) Chiều ngày 24/4, Công đoàn Đường sắt Việt Nam (ĐSVN) tổ chức Hội nghị Gặp mặt truyền thống các thế hệ cán bộ Công đoàn chuyên trách ngành Đường sắt đã nghỉ hưu, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Hà Tĩnh khen thưởng 50 lao động tiêu biểu trong thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Tháng Công nhân; Cuộc thi bút ký, phóng sự về Công đoàn, công nhân, lao động Hà Tĩnh; tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu năm 2024.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

Nam Từ Liêm: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

TRỰC TUYẾN HÌNH ẢNH: Tìm hiểu “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng (105 Tây Sơn, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội), Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”.
TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

TRỰC TUYẾN chuyên đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động"

(LĐTĐ) Sáng nay (24/4), tại Hội trường UBND huyện Đan Phượng, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động".
Xem thêm
Phiên bản di động