Quy hoạch phải đáp ứng hai tiêu chí tầm nhìn và thực tiễn

Sáng nay (7/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với Sở Quy hoạch - Kiến trúc về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. 
quy hoach vua phai the hien tam nhin vua sat thuc tien Hà Nội: Quy hoạch mới 7 bến xe khách liên tỉnh
quy hoach vua phai the hien tam nhin vua sat thuc tien Quận Nam Từ Liêm: Nỗ lực xây dựng đô thị văn minh
quy hoach vua phai the hien tam nhin vua sat thuc tien Để du lịch trở thành “kinh tế mũi nhọn”: Cần có quy hoạch tổng thể và thống nhất

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Lê Vinh cho biết, sau khi Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được phê duyệt năm 2011, Thành phố đã chỉ đạo thực hiện lập các đồ án để triển khai cụ thể hóa Quy hoạch chung. Đến nay đã phê duyệt 57/68 đồ án đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu. Tỉ lệ phủ kín quy hoạch được duyệt theo số lượng đồ án là 83%, theo diện tích là 86%.

quy hoach vua phai the hien tam nhin vua sat thuc tien
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải làm việc với sở Quy hoạch Kiến trúc sáng 7/12. (NC)

Chất lượng quy hoạch đã được nâng cao do huy động được trí tuệ tập thể thông qua việc lấy ý kiến cộng đồng và Hội đồng thẩm định. Các đồ án quy hoạch được phê duyệt đảm bảo tuân thủ quy trình, thủ tục theo quy định, nâng cao tính khả thi trong thực tiễn, đã chấm dứt tình trạng chậm muộn trong việc giải quyết yêu cầu, đề nghị của các tổ chức, cá nhân về lĩnh vực quy hoạch kiến trúc, đáp ứng được yêu cầu phục vụ đầu tư xây dựng và quản lý đô thị trên địa bàn Thành phố.

Các đồ án quy hoạch sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt được tổ chức công bố và bàn giao là cơ sở để cung cấp thông tin quy hoạch; triển khai các dự án đầu tư xây dựng công trình, tuyến đường, cấp giấy phép xây dựng; xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện xây dựng đã góp phần chỉnh trang, nâng cao bộ mặt kiến trúc đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố.

Tính đến hết tháng 10/2018, Sở đã cấp 87 giấy phép quy hoạch, chấp thuận 154 hồ sơ tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận và giải quyết trong 11 tháng của năm 2018 là 1.186 hồ sơ. Trong đó đã hoàn thành giải quyết 969 hồ sơ, đang tiếp tục giải quyết 217 hồ sơ. Đã tiếp nhận và giải quyết 1.337 lượt hồ sơ cấp thông tin quy hoạch và chỉ giới đường đỏ; 123 hồ sơ, chỉ đạo của cấp trên về giới thiệu địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

quy hoach vua phai the hien tam nhin vua sat thuc tien
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc. (NC)

Về quy hoạch chung cư cũ, UBND Thành phố đã giao 19 nhà đầu tư thực hiện công tác lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại 28 khu chung cư cũ. Đến nay, 2 khu chung cư đã hoàn thành lập quy hoạch, 4 chung cư được giao nhưng các nhà đầu tư xin rút, 3 khu tập thể Hào Nam, Quỳnh Mai, Nghĩa Tân đang được triển khai; 19 khu chung cư cũ đang triển khai lập thiết kế ý tưởng quy hoạch làm cơ sở triển khai thủ tục tiếp theo.

Tại buổi làm việc, đại diện sở Quy hoạch – kiến trúc cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại như chất lượng một số đồ án quy hoạch còn chưa cao, chưa phù hợp với thực tiễn dẫn đến phải điều chỉnh nhiều lần gây bức xúc trong dư luận xã hội. Công tác đầu tư xây dựng theo quy hoạch còn hạn chế, đặc biệt là hệ thống hạ tầng khung, chủ yếu do yêu cầu nguồn lực lớn…

Đánh giá cao nỗ lực của Sở Quy hoạch – kiến trúc trong năm 2018, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, thời gian tới, Sở cần tập trung nguồn lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; đặc biệt cần đề xuất quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm các chương trình, đề án, dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước được UBND Thành phố giao; thúc đẩy hoàn thành các quy hoạch phân khu, hạ tầng đồng bộ, rà soát và đề xuất các quy trình thẩm định để đẩy nhanh tiến độ.

quy hoach vua phai the hien tam nhin vua sat thuc tien
Quang cảnh buổi làm việc. (NC)

Sở cần nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch, đảm bảo quy hoạch phải có tầm nhìn, phù hợp với các điều kiện thực tiễn; đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội nhằm hạn chế việc phải điều chỉnh, bổ sung khi thực hiện dự án và phát sinh vi phạm khi xây dựng công trình.

Để các đồ án quy hoạch kiến trúc vừa là định hướng, vừa là công cụ quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch được phê duyệt, đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý, công tác lập quy hoạch phải dựa trên nguồn lực thực tế của địa phương, có tính chiến lược, đồng thời phải tính trước được các rủi ro, thách thức, khó khăn để các đồ án quy hoạch có tính khả thi cao.

Do vậy, đội ngũ tham gia công tác quản lý về quy hoạch kiến trúc cần phải có chuyên môn sâu, kiến thức tổng hợp và thực tiễn tốt. Muốn vậy, Sở Quy hoạch – kiến trúc phải đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, tăng cường đào tạo cáo bộ và cán bộ đầu vào, tăng cường các sáng kiến đề xuất về chuyên môn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị Sở phải hoàn thiện ngay thiết kế các khu đô thị vệ tinh, phát triển từ các khu đô thị vệ tinh trước.. Về chung cư cũ cần xem xét kỹ vấn đề pháp lý khi đề xuất lên các Bộ liên quan…

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các Nghị quyết chiến lược của Trung ương

Phân tích nội dung, việc triển khai Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 - những quyết sách quan trọng của Trung ương trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thông tin về Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết với phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, chương trình làm rõ ý nghĩa chiến lược của hai nghị quyết, đặc biệt đối với Thủ đô Hà Nội – trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước. Với sự tham gia của các chuyên gia, chương trình sẽ phân tích thực trạng, cơ hội, thách thức và giải pháp để Hà Nội tiên phong, gương mẫu trong cụ thể hóa các Nghị quyết bằng những chương trình hành động rõ mục tiêu, rõ lộ trình, vì sự phát triển văn minh, hiện đại và vì nhân dân…
Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Bước đi đột phá trong tư duy phát triển đổi mới sáng tạo của Thủ đô Hà Nội

Việc thành phố Hà Nội vừa công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội không đơn thuần là thêm một thiết chế mới trong bộ máy phát triển khoa học - công nghệ.
Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Trung tâm đổi mới sáng tạo, kỳ vọng tạo động lực phát triển mới để Thủ đô “hóa Rồng”

Ngày 26/2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội theo mô hình công ty cổ phần có vốn nhà nước, vận hành theo chuẩn quản trị doanh nghiệp hiện đại. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh từ cơ chế hỗ trợ hành chính sang cơ chế thị trường trong phát triển khoa học - công nghệ và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.
Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Hà Nội: Kiến tạo mô hình “Nhà nước định hướng – Doanh nghiệp vận hành” trong đổi mới sáng tạo

Chiều ngày 26/2, phát biểu tại Lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trương Việt Dũng khẳng định: Đây là cột mốc chiến lược, thay đổi căn bản từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế đồng đầu tư và chia sẻ rủi ro nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô.
Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Bộ máy vận hành thông suốt, kỷ luật công vụ được giữ vững

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các trung tâm và điểm phục vụ hành chính công trên địa bàn Hà Nội đã nhanh chóng ổn định nền nếp làm việc, bắt tay ngay vào nhiệm vụ với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm. Không khí làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm thể hiện quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm phục vụ người dân và doanh nghiệp thông suốt, hiệu quả.
Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Hà Nội sắp ra mắt Công ty CP Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Dự kiến ngày 26/2 (tức mùng 10 Tết Bính Ngọ), thành phố Hà Nội sẽ tổ chức công bố thành lập Công ty CP Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Hà Nội (HiHUB) - thiết chế mới điều phối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Hà Nội yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn

Theo Quyết định số 600/QĐ-UBND về Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2026 của thành phố Hà Nội, đối với cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, Thành phố yêu cầu 100% hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% tiến độ và kết quả giải quyết hồ sơ hành chính được công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Xã Ngọc Hồi: Kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi, phát động Tết trồng cây xuân Bính Ngọ

Sáng 20/2 (tức mùng 4 Tết), tại Di tích địa điểm chiến thắng Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa xuân Kỷ Dậu (1789); khánh thành, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp quốc gia và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Ngọ 2026.
Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Duy trì nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịp Tết Bính Ngọ

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm chế độ trực, theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong các ngày nghỉ Tết, chủ động báo cáo UBND Thành phố những vấn đề nổi cộm, vượt thẩm quyền (nếu có) thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Xem thêm
Phiên bản di động