Quy hoạch báo chí Hà Nội, loại bỏ những tờ báo yếu kém

Sáng 17/10, Bộ TT&TT làm việc với UBND TP Hà Nội và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về phương án sắp xếp báo chí.
Quy hoạch báo chí: Cần tính đến đặc thù ngành nghề
Công bố nội dung Quy hoạch báo chí đến năm 2025
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son: Mỗi bộ, ngành sẽ chỉ còn một tờ báo

Hà Nội khi tiến hành sắp xếp cần xem xét kỹ tờ báo nào thường vi phạm, xa rời tôn chỉ mục đích và phải gắn với việc xác định trách nhiệm

Tại trụ sở Bộ TT&TT, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.Hà Nội về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí trên địa bàn TP Hà Nội theo tinh thần Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (Đề án Quy hoạch báo chí).

quy hoach bao chi ha noi, loai bo nhung to bao yeu kem hinh 0
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn làm việc với UBND TP Hà Nội về phương án sắp xếp báo chí trên đại bàn Thủ đô.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của UBND TP Hà Nội trong việc triển khai xây dựng quy hoạch, phương án sắp xếp báo chí của Thành phố theo tinh thần Đề án Quy hoạch báo chí. UBND TP Hà Nội đã có bước đi, lộ trình cụ thể theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đề án Quy hoạch báo chí đã được Bộ Chính trị bàn nhiều lần, Trung ương cho ý kiến và Thủ tướng yêu cầu các địa phương, đơn vị, Bộ, ngành phải triển khai ngay theo đúng tinh thần của Đề án.Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã nghe lãnh đạo UBND TP Hà Nội báo cáo về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí của Thành phố.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nêu rõ mục tiêu của Quy hoạch báo chí là sắp xếp các cơ quan báo chí phù hợp, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải đầu tư, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ mục đích để đưa báo chí phát triển mạnh lên.

Do vậy, Thứ trưởng đề nghị UBND TP Hà Nội khi tiến hành sắp xếp cần xem xét kỹ tờ báo nào thường vi phạm, xa rời tôn chỉ mục đích và phải gắn với việc xác định trách nhiệm lãnh đạo quản lý của các cấp ủy đảng và chính quyền...

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng và các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã thẳng thắn trao đổi, gợi mở một số vấn đề UBND TP Hà Nội cần tập trung sắp xếp, quy hoạch lại báo chí trên địa bàn, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực góp phần thúc đẩy báo chí Thành phố phát triển ổn định.

Đặc biệt, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị UBND TP Hà Nội trong quá trình sắp xếp, quy hoạch báo chí trên địa bàn Thủ đô cần cần quán triệt quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng trong phát triển sự nghiệp báo chí và theo tinh thần của Đề án Quy hoạch báo chí "Về phương án sắp xếp cụ thể đối với các loại hình báo chí, cần phân loại, phân định, xác định rõ thời gian, mức độ thực hiện, cần có trọng tâm, trọng điểm, chú ý tính đặc thù của một số cơ quan báo chí có số lượng phát hành, số lượng công chúng lớn, có ảnh hưởng xã hội rộng, có lộ trình, bước đi cụ thể, chặt chẽ, chắc chắn theo tinh thần việc dễ làm trước, việc khó làm sau…”.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị UBND TP Hà Nội sắp xếp, quy hoạch báo chí Thủ đô theo đúng lộ trình và báo cáo với Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP Hà Nội để tiến hành sắp xếp theo tinh thần Đề án Quy hoạch việc dễ làm trước, việc khó làm sau chú trọng công tác tư tưởng, giải pháp tài chính, giải pháp với những người làm báo không còn chỗ làm việc khi giảm dần các cơ quan báo chí, bảo đảm không gây ra xáo trộn lớn, phức tạp; quan tâm, tạo điều kiện cho báo chí phát triển ổn định, bền vững.

Và mục tiêu của Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 nhằm đưa báo chí phát triển mạnh lên, vì vậy, UBND TP.Hà Nội cần xác định rõ trong quy hoạch báo chí Thủ đô cái gì cần đầu tư thì phải tập trung đầu tư bài bản, có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả cao, tránh lãng phí nguồn lực, thúc đẩy tờ báo phát triển mạnh lên.

Cũng trong sáng nay, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã làm việc với Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí của Liên hiệp Hội.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam cần bám sát vào Đề án Quy hoạch báo chí để sắp xếp báo, tạp chí thuộc Liên hiệp Hội cho phù hợp và hiệu quả.

Trước đó, Bộ TT&TT đã làm việc với cơ quan chủ quản báo chí của các địa phương: Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long, TP HCM, TP Cần Thơ về Quy hoạch báo chí.

Bộ TT&TT sẽ báo cáo Thủ tướng việc triển khai đề án này trước ngày 30/10.

Theo Ngô Xuân Lộc/Vietnamnet

Nên xem

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Bế mạc Giải bóng đá CNVCLĐ Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng nay (25/4), tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã diễn ra Lễ bế mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024. Đội bóng của LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm lên ngôi vô địch.
Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

Đối thoại “Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động”

(LĐTĐ) Ngayf 24/4, Báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách năm 2024 với chủ đề "Những điểm mới về chế độ, chính sách cho người lao động". Chương trình nhằm cung cấp những kiến thức mới liên quan đến chế độ, chính sách và pháp luật lao động; đồng thời giải đáp những điều đang còn băn khoăn, vướng mắc cho đoàn viên, người lao động và bạn đọc.
Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

Nguyên nhân khiến các bến xe “đìu hiu”?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây, lượng hành khách vào các bến xe có xu hướng giảm mạnh, cùng với đó là hàng loạt đơn vị vận tải tuyến cố định thông báo cắt lốt, ngừng hoạt động. Thực trạng này khiến các bến xe ngày càng vắng vẻ, thưa thớt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động bến bãi, điều này đòi hỏi các ngành chức năng cần có giải pháp tháo gỡ.
Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

Ngày 25/4: Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/4, khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất là 34 độ C.
Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.

Tin khác

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

Luật Đất đai 2024: Bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng nhà ở, đất ở

(LĐTĐ) Theo Luật Đất đai năm 2024, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp có thể được bồi thường bằng đất ở, nhà ở nếu có nhu cầu và địa phương có điều kiện về quỹ đất ở, nhà ở.
Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp

(LĐTĐ) Dự kiến tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 16 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Xem thêm
Phiên bản di động