Quận Long Biên: Sẽ kiểm tra, kiểm soát các chung cư theo giai đoạn

(LĐTĐ) Trước ý kiến của cử tri và nhân dân trên địa bàn quận đề nghị cho biết những giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà chung cư trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Trình cho biết: UBND quận sẽ xây dựng kế hoạch, tiến hành kiểm tra, kiểm soát các chung cư theo giai đoạn.
quan long bien se kiem tra kiem soat cac chung cu theo giai doan HĐND quận Long Biên: Tăng cường khảo sát, giám sát thường xuyên
quan long bien se kiem tra kiem soat cac chung cu theo giai doan Quận Long Biên: Sạch đẹp hơn nhờ Câu lạc bộ “Tình nguyện vì môi trường”
quan long bien se kiem tra kiem soat cac chung cu theo giai doan Tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Trên địa bàn quận Long Biên hiện có 110 chung cư, trong đó có 19 dự án xây dựng nhà ở (7 dự án đã thi công xong), 65 nhà chung cư đã đưa vào quản lý sử dụng (trong đó có 61 chung cư thương mại, 2 chung cư tái định cư, 2 nhà ở xã hội); 26 chung cư cũ và khu chung cư tự quản.

quan long bien se kiem tra kiem soat cac chung cu theo giai doan
Diện mạo chung cư tại Khu đô thị mới Sài Đồng, quận Long Biên. ảnh: L.N

Trước ý kiến của cử tri và nhân dân trên địa bàn quận về tình hình xây dựng và triển khai Đề án quản lý nhà chung cư trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Trình cho biết: Năm 2018, UBND quận đã ban hành Kế hoạch 75/KH-UBND ngày 18/1/2018 về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn quận Long Biên.

Theo đó, một số kết quả đạt được như: Công tác thành lập Ban Quản trị đã có 50/61 chung cư thương mại, 1/2 chung cư tái định cư, 1/2 nhà ở xã hội (đạt 80%), trong khi tỷ lệ này ở thành phố là 63%; công tác bàn giao Quỹ Bảo trì, hồ sơ quản lý nhà, diện tích chung riêng, đã có 65/65 Ban Quản trị (đạt 100%).

Quá trình kiểm tra, giám sát, UBND quận cũng thừa nhận, hiện vẫn còn một số tồn tại, bất cập của công tác quản lý, sử dụng chung cư. Cụ thể, trong các dự án xây dựng nhà chung cư, diện tích chung riêng như phòng sinh hoạt cộng đồng, các dự án xây dựng chung cư trước 2005 không thiết kế phòng, dẫn đến cư dân không có chỗ sinh hoạt, không có tổ dân phố; chỗ để xe thiếu, không đủ; vườn hoa, sân chơi thiếu...

Về phòng cháy chữa cháy, một số chung cư khi đi vào hoạt động, các cư dân đã chuyển đến ở nhưng chưa đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy như một số chung cư Khu đô thị Việt Hưng được xây dựng trước thời điểm Quy chuẩn (QCVN 06:2010) và Tiêu chuẩn (TCVN3890:2009) về phòng cháy chữa cháy có hiệu lực; chưa được cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy có thẩm quyền nghiệm thu như Tòa nhà B13 TW Đảng, tòa nhà Công an huyện Gia Lâm...

Về tồn tại trong công tác quản lý, công tác thành lập Ban Quản trị: Đã thành lập 52/65 Ban Quản trị tòa nhà (đạt 80%); 13 Ban Quản trị chưa thành lập, trong đó có 5 chung cư chưa đủ điều kiện thành lập do lượng người về ở chưa đảm bảo; có 4 chung cư có đơn không thành lập; 4 chung cư chủ đầu tư chưa tổ chức được hội nghị lần đầu.

Trước chất vấn của cử tri và người dân về các giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý nhà chung cư, Phó Chủ tịch UBND quận Long Biên Nguyễn Mạnh Trình cho biết: Năm 2019, để tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư, UBND quận sẽ xây dựng kế hoạch, trong đó có kế hoạch kiểm tra, kiểm soát các chung cư theo giai đoạn.

Cụ thể, giai đoạn thi công xây dựng: Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về quản lý, xây dựng, trọng tâm là công tác nghiệm thu và phòng cháy chữa cháy; Giai đoạn bản giao căn hộ cho người dân: Kiểm soát hợp đồng mua bán, tiến độ và điều kiện bàn giao căn hộ; Giai đoạn đủ điều kiện thành lập Ban Quản trị: Kiểm tra tiến độ thành lập Ban Quản trị, công tác bàn giao giữa chủ đầu tư và Ban Quản trị (diện tích chung riêng, hồ sơ, Quỹ Bảo trì..); công tác quản lý vận hành chung cư của Ban Quản trị; đảm bảo an ninh trật tự trong các khu chung cư.

L.N

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.
Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

Du lịch Thủ đô triển khai nhiều hoạt động, chương trình hấp dẫn dịp 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Sở Du lịch Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch trên địa bàn Thành phố nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp nhu cầu, thị hiếu, đáp ứng nhu cầu của du khách.
Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú: Tháng Tư trở về An Thổ

(LĐTĐ) Những ngày cuối tháng Tư, chúng tôi có dịp về làng An Thổ, xã An Dân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên - nơi đã từng ghi đậm dấu tích minh chứng cho lịch sử của Thành An Thổ trong phong trào Cần Vương chống Pháp và là nơi sinh của đồng chí Trần Phú, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.
Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Công viên Nước Hồ Tây sẵn sàng đón khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Với vị trí đắc địa trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Công viên Nước Hồ Tây được biết đến như một “Thiên đường giải trí hiện đại” đã sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Long Biên: Phát động thi đua 95 ngày cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên phát động đợt thi đua 95 ngày cao điểm trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Long Biên.
UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

UDIC lần thứ 6 được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024

(LĐTĐ) Việc UDIC được vinh danh Top 10 Nhà thầu xây dựng năm 2024, tiếp tục khẳng định sự nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, đẩy mạnh tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao nội lực, biến thách thức thành cơ hội...
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.

Tin khác

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động