​Quận Hai Bà Trưng sẽ xử lý triệt để các vi phạm gây ùn tắc giao thông

Chiều 13/12, tại buổi giao ban báo chí do Thành ủy Hà Nội tổ chức, UBND quận Hai Bà Trưng đã báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự và văn minh đô thị năm 2016 trên địa bàn quận và phương hướng nhiệm vụ năm 2017.
xu ly triet de cac vi pham gay un tac giao thong Thực hiện 6 giải pháp để chống ùn tắc giao thông
xu ly triet de cac vi pham gay un tac giao thong Hà Nội: Nghiêm cấm cảnh sát giao thông truy đuổi người vi phạm
xu ly triet de cac vi pham gay un tac giao thong Hà Nội: Đường Kim Mã bị chia đôi gây ùn tắc từ sáng đến tối
xu ly triet de cac vi pham gay un tac giao thong Giảm ùn tắc: Nâng chất lượng hạ tầng thôi chưa đủ

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Cáp Sỹ Phong cho biết, xác định việc thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị” là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2016, quận Hai Bà Trưng đã tăng cường tuyên tuyền, phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức về văn minh đô thị cho người dân.

xu ly triet de cac vi pham gay un tac giao thong
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Cáp Sỹ Phong phát biểu tại buổi giao ban.

UBND quận Hai Bà Trưng thường xuyên phối hợp với Công ty TNHH Môi trường đô thị Hà Nội - Chi nhánh Hai Bà Trưng thu gom, vận chuyển rác; thực hiện công tác vệ sinh, vớt rác, vệ sinh mặt hồ của tất cả các hồ nước trên địa bàn quận; phối hợp với Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Hai Bà Trưng bảo đảm cung cấp nước sạch cho nhân dân.

Công tác chỉnh trang đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật các tuyến phố được quan tâm. Quận đã trồng mới và thay thế cây xanh không bảo đảm tiêu chuẩn, không đúng chủng loại cây đô thị; công tác thanh thải, sắp xếp đường dây cáp đi nổi đã được thực hiện trên nhiều tuyến phố.

Ngoài ra, quận tập trung tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh đô thị, không vứt rác ra đường; triển khai thành công thí điểm 3 tuyến phố Bà Triệu, Lò Đúc, Phố Huế theo giải pháp cơ giới hóa thu gom rác thải đúng giờ quy định từ 20h - 22h hàng ngày, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Năm 2016, quận Hai Bà Trưng đã kiên quyết tháo dỡ và không để phát sinh các mái che, mái vẩy, phá bỏ bục bệ, cầu dẫn xe… làm mất mỹ quan đô thị, bảo đảm vỉa hè thông thoáng; đẩy mạnh công tác sắp xếp, xóa bỏ các chợ tạm, xử lý các cửa hàng kinh doanh buôn bán, hàng quán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, trông giữ xe ô tô, xe máy không đúng quy định.

Bên cạnh đó, quận đã kịp thời xử lý, tháo dỡ, loại bỏ các biển quảng cáo không đúng quy định. Cụ thể, quận đã tháo dỡ 20 biển quảng cáo hộp đèn vi phạm trên giải phân cách; 14/14 biển quảng cáo nhỏ vi phạm; tháo dỡ và chỉnh sửa 210/314 biển hiệu xem lẫn quảng cáo và biển hiệu sai quy định trên các tuyến phố trọng điểm…

Về thực hiện nhiệm vụ năm 2017, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng nhấn mạnh: “Những tồn tại năm 2016, quận sẽ chỉ đạo tập trung khắc phục, thực hiện tốt trong năm 2017 và tiếp tục chỉnh trang các hè phố đảm bảo văn minh đô thị”. Đặc biệt, hướng tới năm kỷ cương hành chính 2017, quận sẽ phối hợp với các ngành chức năng xử lý triệt để các vi phạm là nguyên nhân gây ùn tắc giao thông như dừng đỗ phương tiện, lấn chiếm hè phố, lòng đường, xe ba bánh, xe dù, xe cóc; tập trung xử lý hiện tượng cò mồi ở các bệnh viện, công viên trên địa bàn.

Nguyễn Công

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

Công đoàn thành phố Vinh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực, lan toả trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân, Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024
Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

Giải U23 châu Á 2024: Cơn địa chấn mang tên Indonesia

(LĐTĐ) Hoà 2-2 ở cả hai hiệp đấu chính và phụ, cả U23 Hàn Quốc lẫn U23 Indonesia phải đá luân lưu. Sau tận nửa tiếng đồng hồ với 11 lượt sút, U23 Indoensia đã có mặt ở bán kết.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

Đặc sắc chương trình “Đất nước trọn niềm vui”

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), chào mừng 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), tối 25/4, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã phối hợp với một số đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Đất nước trọn niềm vui”.
Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

Hà Nội: Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào Văn hóa - Thể thao

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) và tổng kết chuyên đề Văn hóa - Thể thao năm 2023.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin khác

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Xem thêm
Phiên bản di động