Quận Đống Đa: Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận Đống Đa được giữ vững. Các hoạt động đối ngoại được lãnh đạo quận quan tâm toàn diện, sâu rộng...    
quan dong da dam bao an ninh chinh tri trat tu an toan xa hoi Giải tỏa chợ cóc, chợ tạm: Cơ hội để người dân thay đổi thói quen
quan dong da dam bao an ninh chinh tri trat tu an toan xa hoi Quận Đống Đa: Ra quân xử lý người không đeo khẩu trang nơi công cộng
quan dong da dam bao an ninh chinh tri trat tu an toan xa hoi Quận Đống Đa: Cách ly 266 người liên quan tới Bệnh viện Bạch Mai

Không để phát sinh “điểm nóng”

Qua tìm hiểu, ngày 2/1/2020, Ủy ban nhân dân quận ban hành kế hoạch số 01/KH-UBND về công tác phòng chống tham nhũng năm 2020. Quận Đống đa đã tổ chức triển khai 2 cuộc thanh tra.

Trong tháng 3/2020 đã triển khai cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong Đầu tư xây dựng cơ bản dự án cải tạo, nâng cấp trường Tiểu học Cát Linh và một cuộc thanh tra công tác quản lý dạy và học, công tác thu chi tài chính trường Mầm non Ngã Tư Sở.

Quận triển khai đồng bộ các lĩnh vực quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng nhất là công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo theo đúng quy định, kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài nhằm giữ vững an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội...

Theo đánh giá, trong quý I/2020, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận so với năm trước giảm cả về số lượng và tính chất. Công tác tiếp dân đã đi vào nề nếp, bộ phận tiếp dân từ quận đến phường làm việc nghiêm túc, hiệu quả, đã tiếp nhận 245 đơn. Trong đó, cấp quận 146 đơn, cấp phường 99 đơn. Phát sinh 177 vụ, trong đó cấp quận 127 vụ, cấp phường 50 vụ…

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban nhân dân quạn Đống Đa đã ban hành các kế hoạch, chương trình công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cụ thể: Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 17/2 về thực hiện chương trình phòng, chống mua bán người năm 2020; Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 17/2 về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn quận...

quan dong da dam bao an ninh chinh tri trat tu an toan xa hoi
Lực lượng chức năng phường Trung Liệt kiểm tra, nhắc nhở một người dân không đeo khẩu trang tại nơi công cộng (Ảnh: H.D)

Tăng cường tuyên truyền đến các cơ sở thờ tự, địa điểm sinh hoạt tôn giáo, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác phòng dịch, tăng cường khử trùng tại các địa điểm. Đồng thời hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người.

Công an quận Đống Đa đã triển khai lực lượng nắm tình hình, giám sát 12 đối tượng chống đối, phòng ngừa, ngăn chặn tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự và xử lý một số tình huống nghiệp vụ phức tạp xảy ra trên địa bàn thành phố. Không để các đối tượng kéo về xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức gây mất an ninh trật tự.

Các lực lượng chức năng triển khai phòng ngừa hoạt động phát tán tài liệu nội dung chính trị xấu; rà soát, kiểm danh, kiểm diện số đối tượng tâm thần chính trị; rà soát, lập danh sách 7 trường hợp “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. có quan điểm trái chiều, phức tạp trong nội bộ trên địa bàn.

Những mâu thuẫn tại các chung cư cao tầng, chợ dân sinh... đều được các cấp ủy và chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, hạn chế tình hình phức tạp. Không để phát sinh điểm nóng và khiếu kiện vượt cấp gây phức tạp về an ninh trật tự.

Hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đáng chú ý, trong thời gian qua, dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp. Ủy ban nhân dân quận đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi và hành vi sản xuất, buôn bán thuốc, hóa chất, trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, quản lý giám sát số người nước ngoài đến từ vùng dịch, tổ chức cách ly với cộng đồng phòng ngừa dịch bệnh Covid-19.

Để đảm bảo an ninh trật tự xã hội, quận đã thành lập 3 tổ công tác vận động, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh Karaoke, tẩm quất, massage. Kết quả đã tuyên truyền đến 51/51 cơ sở kinh doanh Karaoke và 61/61 cơ sở tẩm quất, massage.

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, các lực lượng chức năng đ điều tra, khám phá 13 vụ, bắt 15 dối tượng phạm pháp hình sự. Triệt phá 1 ổ nhóm, 4 đối tượng trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp và tiêu thụ tài sản trộm cắp. Phát hiện, bắt giữ và xử lý hình sự 18 vụ, 24 đối tượng phạm tội và vi phạm liên quan đến ma túy. Kiểm tra, phát hiện 18 vụ, 20 đối tượng tội phạm kinh tế. Phát hiện, xử lý 38 vụ, 38 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường...

Các lực lượng đã kiểm tra, xử phạt 76 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý nhân, hộ khẩu. Đưa 26 đối tượng kiểm điểm trước dân, cảm hóa, răn đe 209 đối tượng, lập 3 hồ sơ đưa đối tượng vào quản lý theo NĐ 111/NĐ-CP...

Theo lãnh đạo quận Đống Đa: Trong thời gian tới, quận sẽ tiếp tục duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực quân số, tuần tra canh gác trực sẵn sàng chiến đấu.

Đồng thời phối hợp với Công an và các lực lượng khác giữ vững an ninh chính trị - trật tự xã hội trên địa bàn quận bảo đảm an toàn kỷ niệm chiến thắng 30/4 ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; ngày Quốc tế Lao động ngày 1/5...

Ủy ban nhân dân quận cũng sẽ tổ chức huấn luyện tại chức cho cơ quan; đăng ký huấn luyện dân quân tự vệ theo kế hoạch. Tập huấn công tác phòng cháy, chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cho cơ quan và các đơn vị.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

Ấn tượng chương trình “Hát cho công nhân nghe - Nghe công nhân hát” huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Nhằm kết nối công nhân, hướng về cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đáng chú ý là Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát” vào sáng 24/4/2024.
55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

55 người lao động khởi kiện Công ty cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Sáng 24/4, các cấp Công đoàn thành phố Đà Nẵng và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tham gia buổi hòa giải lần thứ nhất vụ Công ty Cổ phần Dệt Hòa Khánh - Đà Nẵng nợ tiền lương, trợ cấp thôi việc của 89 người lao động.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

17 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự Triển lãm Mining Vietnam 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Triển lãm Quốc tế lần thứ 6 về Công nghiệp khai thác, khôi phục tài nguyên khoáng sản và xây dựng Việt Nam (Mining Vietnam 2024) đã được khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch xây dựng Quốc gia (NECC), quận Từ Liêm, Hà Nội do Informa Markets Việt Nam tổ chức.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

Huyện Thạch Thất phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, tại Hội trường Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) huyện phối tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

Chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu, chọn quận Ba Đình và 3 khu chung cư cũ ưu tiên triển khai đợt 1 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, tạo bước đột phá trong triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Thành phố.
Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

Huyện Hoài Đức chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính, tạo đà lên quận

(LĐTĐ) Nhằm chuẩn bị lên quận, bên cạnh việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí, huyện Hoài Đức đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án sắp xếp các đơn vị hành chính theo đề án lên quận.
Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

Huyện Phúc Thọ giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của nhân dân trong công tác quản lý đất đai

(LĐTĐ) Sáng 12/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng đoàn giám sát số 02 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chủ trì giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 2/3/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản tại huyện Phúc Thọ.
Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

Cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường

(LĐTĐ) Sáng 11/4, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị góp ý vào Dự thảo Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Phạm Thị Thanh Mai chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị nhiều đại biểu đề xuất cần có quy định riêng về điều kiện xe chở trẻ em đến trường.
Xem thêm
Phiên bản di động