Quận Đoàn Hoàng Mai gặp mặt, tặng quà thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2019

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực động viên các thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, sáng 13/2, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàng Mai đã chủ trì tổ chức Chương trình Gặp mặt các thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ quận của quận Hoàng Mai năm 2019.  
quan doan hoang mai gap mat tang qua thanh nien san sang len duong nhap ngu nam 2019 LĐLĐ quận Hoàng Mai: Tổ ấm của mọi người lao động
quan doan hoang mai gap mat tang qua thanh nien san sang len duong nhap ngu nam 2019 Khai mạc Chợ hoa Xuân Kỷ Hợi 2019
quan doan hoang mai gap mat tang qua thanh nien san sang len duong nhap ngu nam 2019 Quận Hoàng Mai: gần 4 tỷ đồng chăm lo Tết cho các hộ nghèo và CNVCLĐ

Đến dự Chương trình có đồng chí Nguyễn Phương Anh - Phó ban Công nhân viên chức và An ninh quốc phòng - Thành đoàn Hà Nội, đồng chí Nguyễn Anh Cường - UVTV, Chủ tịch UB Mặt trận Tổ quốc quận, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - QUV, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận, đồng chí Trần Quý Thái - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận, đồng chí Trần Cảnh Toàn - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự quận, đồng chí Nguyễn Quỳnh Trang - Phó Bí thư phụ trách Đoàn thanh niên quận cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo BCH Quân sự quận, các đoàn thể chính trị xã hội thuộc quận, đại diện cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy quân sự, thường trực Đoàn 14 phường thuộc quận.

quan doan hoang mai gap mat tang qua thanh nien san sang len duong nhap ngu nam 2019
Đại diện lãnh đạo và các thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ của quận Hoàng Mai vào Lăng viếng Bác

Đại diện Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàng Mai cho biết, tiếp nối truyền thống ngọn lửa “Ba Sẵn sàng” năm xưa của thanh niên Hà Nội, phong trào “Xếp bút nghiên lên đường chiến đấu” của sinh viên Thủ đô những năm kháng chiến chống Mỹ, trong những năm qua, tuổi trẻ quận Hoàng Mai luôn xung kích, tình nguyện thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm sáng ngời thêm những trang sử của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ Chương trình, các tân binh đã được nghe các đồng chí lãnh đạo phát biểu động viên, được giao lưu với Đại tá Bùi Văn Hồng - Nguyên Tùy viên của Bộ Quốc phòng Việt Nam tại Ucraina, bạn Đỗ Trọng Thành - Phó Bí thư đoàn phường Hoàng Văn Thụ.

Với tinh thần cởi mở, thẳng thắn, các vị khách mời đã chia sẻ với tân binh những kỷ niệm ấn tượng trong thời gian quân ngũ, những truyền thống quý báu của Quân đội nhân dân Việt Nam và trách nhiệm của thanh niên hôm nay đối với việc xây dựng nền Quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

quan doan hoang mai gap mat tang qua thanh nien san sang len duong nhap ngu nam 2019
Đại diện lãnh đạo quận Hoàng Mai tặng quà cho các thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2019

Cũng tại Chương trình, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị thuộc quận đã tặng 108 phần quà cho các thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ và tham gia công an nghĩa vụ.

Trước đó, ngay đầu buổi sáng cùng ngày, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Hoàng Mai đã long trọng tổ chức Lễ báo công, viếng Lăng Bác cho các đoàn viên thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2019. Nhân dịp này, Quận đoàn Hoàng Mai đã trao tặng giấy khen cho 38 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ năm 2019.

Lễ báo công dâng Bác và Chương trình Gặp mặt các thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ quận Hoàng Mai năm 2019 là những hoạt động có ý nghĩa nhằm giáo dục tư tưởng, chính trị, tiếp lửa truyền thống cách mạng, tôn vinh, khích lệ, động viên các tấm gương thanh niên tiêu biểu tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ngày càng tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc nền hòa bình, độc lập, tự do, toàn vẹn lãnh thổ, phục vụ vì sự nghiệp phát triển của đất nước.

P.Diệp

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

Trao 152 suất quà đến đoàn viên Công đoàn dịp lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Công ty TNHH Nidec Chaun Choung Việt Nam (thuộc Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất) đã tổ chức trao 152 suất quà bằng hiện vật, với tổng trị giá gần 22 triệu đồng cho các đoàn viên Công đoàn.
Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

Trí tuệ nhân tạo Earth-2 giúp dự báo thời tiết siêu nhanh, chính xác

(LĐTĐ) Khi hình thái vật lý ngày càng trở nên phức tạp hơn, dự báo thời tiết bằng phương pháp số truyền thống hiệu quả đã không còn cao, đòi hỏi những trung tâm dự báo thời tiết cần áp dụng các phương pháp mới. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo A.I., một siêu máy tính Earth-2, có thể dự báo thời tiết với tốc độ siêu nhanh và có độ chính xác cao, giúp con người tránh được các tác động tồi tệ của thiên tai như bão, lũ lụt..
Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

Ngày 27/4: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ C

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 27/4, khu vực Hà Nội ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.
Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

Hà Nội điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2185/QĐ-UBND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp Thành phố năm 2024.
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động