Phương án tăng tuổi nghỉ hưu: Nhiều điểm chưa thuyết phục

Bộ LĐTBXH vừa hoàn thiện và trình Chính phủ Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, với nhiều điểm mới về độ tuổi nghỉ hưu, mức lương tối thiểu, thời giờ làm thêm... Nhiều ý kiến cho rằng, tăng tuổi nghỉ hưu trong khi chất lượng nguồn nhân lực còn yếu kém đồng nghĩa với việc kéo dài sự trì trệ...
phuong an tang tuoi nghi huu nhieu diem chua thuyet phuc Tăng tuổi nghỉ hưu: Không đơn thuần vì sợ hụt quỹ lương?
phuong an tang tuoi nghi huu nhieu diem chua thuyet phuc Nguyên nhân chính phải tăng tuổi nghỉ hưu

Vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều

Ngày 9.12 Bộ LĐTBXH đã có tờ trình Chính phủ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động 2012. Ông Nguyễn Bá Hoan - Chánh văn phòng Bộ LĐTBXH cho biết, dự thảo luật tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định trong 3 nhóm nội dung và 11 chủ đề. Một nội dung sửa đổi được dư luận quan tâm trong thời gian qua đó là tăng tuổi nghỉ hưu.

Do còn nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này nên dự thảo luật được Bộ LĐTBXH trình 2 phương án để xin ý kiến Chính phủ. Một là giữ như bộ luật hiện hành, tuổi nghỉ hưu của nam là 60 và nữ là 55. Hai là tăng tuổi nghỉ hưu của nam lên 62 và nữ lên 58 và tăng từ từ mỗi năm 3 tháng. Để tránh gây “sốc” trong việc bố trí và sử dụng lao động, một số ngành độc hại, lao động đặc thù được giữ nguyên tuổi nghỉ hưu.

phuong an tang tuoi nghi huu nhieu diem chua thuyet phuc
Một số ngành nghề lao động nặng nhọc, lao động độc hại sẽ giữ nguyên tuổi nghỉ hưu. (Lao động chế tạo máy cơ khí tại doanh nghiệp ở Bà Rịa - Vùng Tàu). ảnh: Minh Nguyệt

Ông Phạm Minh Huân - nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, thành viên tổ soạn thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) cũng khẳng định, nhất định phải tăng tuổi nghỉ hưu bởi Việt Nam đang bước vào quá trình dân số kép (vừa trong độ tuổi vàng lại chuẩn bị già hóa) nên cần tận dụng cả lao động trẻ lẫn lao động già. Mặt khác cũng cần tính đến sự bền vững của Quỹ Bảo hiểm xã hội (BHXH). Qua 3 lần khảo sát thấy Quỹ BHXH đang mất cân đối, vì vậy việc điều chỉnh chính sách là cần thiết.

“Quan điểm chung của Bộ LĐTBXH là điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu của cả nam và nữ. Thứ hai là giữ nguyên tuổi nghỉ hưu với những lao động đang làm các ngành độc hại, lao động suy giảm sức khỏe lao động, lao động ở vùng sâu vùng xa, hải đảo. Việc điều chỉnh sẽ thực hiện từng bước, với từng ngành nghề” - ông Huân nói.

Theo ông Huân, Bộ luật Lao động ban hành năm 1994 và đã qua 4 lần sửa đổi, bổ sung, lần gần đây nhất là năm 2012. Tuy nhiên, quá trình áp dụng đã xuất hiện nhiều bất cập, hạn chế từ thực tiễn thi hành. Nhiều doanh nghiệp, người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng và công đoàn đã phản ánh nhiều vướng mắc liên quan tới vấn đề tiền lương, thời giờ làm việc, lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao động và đình công…

“Ai có tài... xin mời làm tiếp”

Tăng tuổi nghỉ hưu là một nội dung lớn đã được đặt ra nhiều lần trong quá trình soạn thảo luật nhưng chưa được Quốc hội thông qua. Bộ LĐTBXH đã 3 lần đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu.

Lần đầu tiên vào năm 2007 trong lúc ban hành Luật Bình đẳng giới, lần thứ hai là lúc sửa Luật Lao động năm 2012, lần thứ 3 là lúc soạn thảo Luật BHXH năm 2014. Cả 3 lần Chính phủ có đề xuất đều bị Quốc hội bác bỏ.

Sở dĩ, phương án tăng tuổi nghỉ hưu có không ít ý kiến phản đối vì cho rằng việc nghỉ hưu ở độ tuổi như hiện tại là hợp lý. Một lý do quan trọng hơn là đội ngũ những người hưởng lương từ ngân sách hiện còn lớn; chất lượng nguồn nhân lực còn yếu kém… nên nếu kéo dài tuổi nghỉ hưu mà không tính toán đến việc “xốc” lại những yếu kém đang tồn tại thì cũng chỉ làm mọi vấn đề trở nên rắc rối, trầm trọng hơn.

Lao động Nguyễn An Khánh (Bình Thuận) bức xúc: “Đề nghị không tăng tuổi nghỉ hưu, giữ nguyên tuổi nghỉ hưu như trước tới nay là hợp lý. Ai có tài thì mời ở lại làm việc tiếp, ai không có khả năng thì xin cho nghỉ sớm”.

Trong khi đó, nhiều lao động khác phân tích và cho rằng, tuổi nghỉ hưu tăng lên 62 tuổi đối với nam và 58 tuổi đối với nữ, cộng thêm từ năm 2018 Bộ LĐTBXH đã yêu cầu đóng BHXH trên tổng thu nhập là không công bằng với người lao động. Số tiền đó mà gửi ngân hàng có khi còn nhiều hơn cả tiền lương hưu.

Còn anh Phạm Tuấn Anh ở Cầu Giấy, Hà Nội thì cho rằng: “Nếu thử đưa ra phương án kéo dài tuổi hưu nhưng không cho kéo dài thời gian giữ chức vụ quá 55 tuổi với nữ và 60 tuổi với nam xem có ai sẵn sàng làm chuyên môn thuần túy không?”.

Trong khi đó, ông Vũ Quang Thọ - Viện trưởng Viện Công nhân - công đoàn (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) cho rằng, có nhiều cách để khuyến khích người già làm việc, cống hiến tiếp mà không cần phải tăng tuổi nghỉ hưu. “BHXH Việt Nam và Bộ LĐTBXH đặt vấn đề tăng tuổi nghỉ hưu do lo ngại mất cân đối trong quỹ hưu trí hay tận dụng chất xám của lao động kỹ thuật cao, tôi thấy chưa thật thuyết phục. Số này chỉ chiếm một phần nhỏ trong cơ cấu lao động. Còn về vấn đề mất cân đối quỹ hưu trí, đó là bài toán hạch toán của BHXH, không thể vì vậy mà tăng tuổi nghỉ hưu đồng loạt” - ông Thọ nêu quan điểm.

Nhiều ý kiến cho rằng, với chất lượng nguồn nhân lực hiện tại, quá nhiều người làm việc không hiệu quả mà lại tăng tuổi nghỉ hưu đồng nghĩa với việc kéo dài thêm sự trì trệ.

Dự án Luật Lao động sửa đổi đang tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi. Dự kiến tháng 1.2017 Bộ LĐTBXH sẽ trình Thủ tướng Chính phủ và tháng 4.2017 sẽ trình Quốc hội xem xét, góp ý.

Dân Việt

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để đồng chí Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ được phân công

Ngày 26/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau: 1. Xem xét cho thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác đối với đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.
Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

Bình Dương: Công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập Thành phố Bến Cát

(LĐTĐ) Sau khi thị xã Bến Cát chính thức lên Thành phố, tỉnh Bình Dương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 4 huyện và 5 thành phố. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động