Phụ nữ hết than thở về cái Tết "đầu tắt mặt tối"

(LĐTĐ) Trước đây rất nhiều phụ nữ than thở về cái Tết “đầu tắt mặt tối” khiến họ mệt mỏi và “sợ Tết”. Thế nhưng, con số những người phụ nữ biết tự “cởi trói” cho mình ngày càng tăng lên bởi họ biết ứng dụng 4.0 vào đời sống gia đình để có một cái tết vui tươi, mãn nguyện.  
phu nu het than tho ve cai tet dau tat mat toi Chuột “cõng” đào, quất xuống phố đón Tết Canh Tý
phu nu het than tho ve cai tet dau tat mat toi Mách nhỏ 5 mẹo dọn nhà đón Tết nhanh chóng và sạch sẽ cho các bà nội trợ

Chị Thùy Liên lấy chồng và làm dâu đã ngót 20 năm nhưng đối với chị Tết năm nào cũng là “ác mộng”, bởi việc cơm nước, tiếp đón họ hàng, lo cỗ bàn, cúng Tết… cũng khiến chị đánh vật cả tháng trời cho đến khi “được” đi làm trở lại.

Năm nay, em chồng chị cưới vợ, chị Liên thở phào vì đã có người giúp mình chia sẻ cơn “ác mộng thường niên” này. Trước tết khoảng một tháng, chị Liên bàn với em dâu chồng chuẩn bị mua quà biếu họ hàng, mua gạo, đỗ, thịt, mộc nhĩ, gà cúng, vàng hương… để đến Tết là vừa. Những thứ cần mua sắm chị Liên đã liệt kê ra dài chả 3 trang giấy mà vẫn chưa yên tâm vì sợ cô em dâu trẻ lúng túng chẳng giúp gì được nhiều.

phu nu het than tho ve cai tet dau tat mat toi
Tết không còn là ác mộng đối với chị em phụ nữ khi biết vận dụng các dịch vụ gia đình. (Ảnh minh họa: Hồng Ngát)

“Bây giờ em lo giúp chị một phần ba số này, còn đâu chị lo”, chị Liên thở dài chia sẻ với cô em. Không ngờ em dâu chị bảo: “Chị cứ đưa cả đây cho em, đâu sẽ vào đấy hết”. Không tin là em dâu sẽ làm được núi việc ấy nhưng chị Liên vẫn vờ tin tưởng giao cho cô rồi để xem có gì thì giám sát, nhắc nhở.

Gần đến Tết, chị Liên chưa thấy cô em có động tĩnh gì, vẫn thấy đi mua sắm áo quần, làm đẹp, chị giục mấy lần thì lần nào cô cũng bảo chị cứ yên tâm. Thế mà đến 25 Tết, mọi thứ cần thiết đều đủ cả. “Còn một số thứ cần mua tươi thì em đã lo rồi, cứ 29 Tết là đủ cả”.

Đúng như lời cô nói, chỉ đến 29 Tết là mọi thứ đã đủ, từ vàng, hương, gà, giò, chả, bánh chưng, hoa đào… đã thế cô em còn giục chị đi làm đẹp để chơi xuân, vì năm nay… không phải động vào việc gì nữa. “Có em lo tất, chị cứ cho các cháu đi chơi thoải mái đi”. Nghe em dâu nói thế chị vừa mừng vừa thán phục.

Sau dịp Tết, chị Liên được em dâu chia sẻ bí quyết: “Bây giờ là thời 4.0 rồi chị ạ, chị em mình phải biết ứng dụng công nghệ thì mới đỡ khổ. Đồ ăn thì chúng ta mua nguyên liệu sơ chế, chỉ việc đưa vào nấu, hôm nào có đông họ hàng thì mình đặt làm cỗ, mang đồ đến, ăn xong họ lại dọn đi sạch sẽ. Mua đồ cũng không phải xách làn đi chợ, chỉ việc dùng các ứng dụng online trên điện thoại, gọi điện đặt hàng, thanh toán bằng chuyển khoản là họ mang đến tận nhà”.

Tết năm ấy, với tài thao lược của em dâu “9x”, chị Liên thấy như mình vừa được “cởi trói” sau 20 năm “sợ tết”. Theo gợi ý của em dâu, cả nhà sẽ tiết kiệm tiền để Tết sang năm đưa gia đình đi du lịch. “Vừa không phải vào bếp lại vừa được đổi gió, thế mới là Tết chị ạ”, em dâu chị nói.

Tết làm cho nhiều người mệt mỏi, tốn kém, công việc đình đốn, nhiều người bày tỏ cảm xúc "sợ tết", "ghét tết"… Những ý kiến đó không phải không có căn cứ. Quả thật, Tết đến, phụ nữ quay cuồng với công việc nội trợ, mua sắm, cúng bái, rồi mời mọc khách khứa, đối nội đối ngoại. Đàn ông chìm trong rượu chè, chúc tụng, trẻ con chơi game, ngủ vùi.

Nhưng những năm gần đây, có thể nói là năm lên ngôi của các dịch vụ tiện ích gia đình. Từ giặt, là tại nhà, chăm sóc dọn dẹp nhà cửa, làm cỗ bàn… cho đến làm đẹp cũng “tại gia”, nhiều phụ nữ có cơ hội được thưởng thức một cái tết đúng nghĩa hơn xưa. Bên cạnh đó, quan điểm về một cái tết phải ăn ngon, ăn no, ăn nhiều, đầy đủ cỗ bàn… cũng dần dần mất đi, thay vào đó là những giá trị tinh thần như nghỉ ngơi, du xuân, ngắm cảnh khiến chị em có cơ hội được nghỉ ngơi sau một năm vất vả.

Chính vì vậy, chừng nào chị em còn ngại ngùng không dám giải phóng bản thân và tư tưởng, chừng nào còn ngậm bò hòn làm ngọt chuẩn bị đến cả chục mâm cỗ rồi lại ôm gối hậm hực cả Tết vì không ai thông cảm quan tâm, thì khi ấy Tết vẫn còn là “ác mộng thường niên”. Bởi vậy, hãy biết tự “cởi trói” để cho cái Tết là dịp lễ đáng mong chờ.

Diệp Anh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động