Ấn tượng Cuộc thi “Trang điểm không gương”
| Phát huy tinh thần “tàn nhưng không phế” của người khiếm thị Thủ đô Thiết thực các hoạt động chăm lo, đào tạo nghề cho người khiếm thị Chăm lo Tết cho người khiếm thị quận Thanh Xuân |
Tại Hội nghị, Chủ tịch Hội Người mù quận Thanh Xuân Nguyễn Tiến Thành đã ôn lại 27 năm xây dựng và phát triển của Hội; thông tin về những kết quả nổi bật mà Hội Người mù quận đã đạt được trong thời gian qua.
![]() |
| Các thí sinh tham dự cuộc thi “Trang điểm không gương”. |
Trong khuôn khổ Hội nghị, Hội Người mù và Hội Liên hiệp phụ nữ quận Thanh Xuân đã phối hợp tổ chức cuộc thi “Trang điểm không gương” với sự tham gia của 6 thí sinh. Tại cuộc thi, các thí sinh đã có 30 phút để trang điểm theo chủ đề tự chọn, phù hợp với kiểu tóc, trang phục. Các thí sinh cũng đã thuyết trình về các bước trang điểm để tạo nên một khuôn mặt xinh đẹp.
Qua cuộc thi đã giúp những đại biểu tham dự Hội nghị cũng như cộng đồng, xã hội thấy được sự tự tin của những người phụ nữ khiếm thị. Các giám khảo của cuộc thi đã đánh giá cao sự tự tin, chuyên nghiệp và chỉn chu của các thí sinh khi trang điểm và thuyết trình. Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham gia.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân Đặng Khánh Hòa đánh giá, thời gian qua, Hội Người mù quận đã thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng các phong trào chung của quận và các hoạt động dành riêng cho cán bộ, hội viên.
Các thế hệ người khiếm thị của quận đã tích cực tham gia các hoạt động của Hội và ngày càng chủ động hòa nhập với cộng đồng. Các hội viên đã tích cực tham gia học chữ nổi, học nghề… Từ đây, đã xuất hiện nhiều tấm gương người khiếm thị tiêu biểu trong học tập, lao động; trở thành những người công dân có ích cho gia đình, xã hội.
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cũng đánh giá cao sự chủ động phối hợp giữa Hội Người mù và Hội Liên hiệp phụ nữ quận trong việc tổ chức cuộc thi “Trang điểm không gương”. Đồng thời, nhấn mạnh, đây là một chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái và những phẩm chất của người phụ nữ hiện đại là “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Qua cuộc thi đã tạo ra một sân chơi bổ ích để phụ nữ khiếm thị thể hiện được sự tự tin của bản thân, tình yêu với cái đẹp và cuộc sống, tự tin hòa nhập với cộng đồng, xã hội.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững
Tin khác
Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay
Cộng đồng 25/02/2026 21:51
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?
Cộng đồng 22/02/2026 18:54
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị
Cộng đồng 20/02/2026 18:05
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa
Cộng đồng 19/02/2026 13:26
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông
Cộng đồng 14/02/2026 14:20
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết
Cộng đồng 14/02/2026 07:17
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết
Cộng đồng 13/02/2026 13:56
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện
Cộng đồng 13/02/2026 10:53
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn
Cộng đồng 12/02/2026 08:04
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn
Cộng đồng 11/02/2026 21:34
