Phụ huynh mong đợi điều gì ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019?

(LĐTĐ) Sáng nay (25/6), gần 900.000 học sinh bắt đầu bước vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, đây là kỳ thi quan trọng mở ra những cánh cửa tương lai tiếp theo cho các em. Do đó không chỉ có các sĩ tử thấp thỏm, lo lắng mà các bậc phụ huynh cũng hồi hộp không kém, ai ai cũng đặt niềm tin và kỳ vọng vào một kỳ thi an toàn, nghiêm túc.  
phu huynh mong doi dieu gi o ky thi thpt quoc gia nam 2019 Tập trung phối hợp tổ chức kỳ thi THPT quốc gia tại các địa phương
phu huynh mong doi dieu gi o ky thi thpt quoc gia nam 2019 Tập trung cao độ cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
phu huynh mong doi dieu gi o ky thi thpt quoc gia nam 2019 Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019: Nỗi lo gian lận bằng công nghệ

Có mặt tại cụm thi trường THPT chuyên Nguyễn Huệ, ngay từ sáng sớm nhiều thí sinh dù nhà rất gần nhưng vẫn được bố mẹ đưa tới trường thi bởi với thí sinh và phụ huynh đó là cách giúp họ yên tâm, vững tin để làm bài thật tốt.

phu huynh mong doi dieu gi o ky thi thpt quoc gia nam 2019
Phụ huynh thấp thỏm lo lắng hướng ánh mắt về phía phòng thi

Sau khi các thí sinh bước vào phòng thi, nhiều phụ huynh đã trở về nhà, trong số đó một số người chọn cách ngồi nghỉ, đợi con ngay bên ngoài cổng trường.

Cùng chung tâm trạng với những lo âu, mong muốn sát sườn như lo cho sức khỏe của con, mong đề thi vừa sức, thí sinh bình tĩnh, tự tin làm bài, đa phần các phụ huynh còn trông đợi nhiều hơn vào một kỳ thi THPT Quốc gia không có gian lận trong coi thi và chấm thi.

Phụ huynh Đặng Đình Đạt (quận Hà Đông) cho biết, đây là lần thứ 2 đưa con tham dự kỳ thi THPT Quốc gia, cảm xúc trong lần này vẫn giống như lần đầu tiên, không chỉ con lo lắng mà chính bố mẹ cũng áp lực rất lớn.

“Vợ chồng tôi đều tạo điều kiện tốt nhất cho con để ôn tập, cũng như ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe. Điều đầu tiên vợ chồng tôi muốn tạo cho con một tâm thế thực sự vững vàng trước khi bước vào phòng thi, không muốn gây một áp lực gì, tôi luôn nhắc nhở con “với bố mẹ đỗ điểm cao hay không, không quan trọng, chỉ cần con nỗ lực”.

phu huynh mong doi dieu gi o ky thi thpt quoc gia nam 2019
Phụ huynh mong muồn kỳ thi THPT Quốc gia năm nay sẽ diễn ra thật nghiêm túc tạo sự công bằng cho tất cả các thí sinh

Tuy nhiên ở kỳ thi này, chúng tôi mong muốn ngành giáo dục phải đảm bảo coi thi, chấm thi cho thật minh bạch, tạo ra sự công bằng giữa các thí sinh. Cách đây nhiều năm trước khi đưa con lớn của tôi đi thi tình trạng tắc đường, vất vả hơn hôm nay nhiều.

Việc Bộ giáo dục tổ chức một kỳ thi như này là rất tốt nên cần kiểm soát chặt chẽ tránh để tình trạng một số người lợi dụng để tạo ra tiêu cực. Kỳ thi này là một trận chiến thực sự, thí sinh nào nỗ lực sẽ được đi tiếp còn không các em sẽ bị rớt lại, đó là điều đương nhiên”.

Cùng chung niềm mong muốn đó phụ huynh Phạm Thị Tuyết cho hay: “Chắc hẳn ai cũng mong con mình sẽ đỗ Đại học, tôi chỉ hy vọng con làm bài thật tốt nếu đỗ được vào trường theo sở thích, nguyện vọng của con thì tốt nhưng nếu không được thì cũng không sao, tôi không muốn tạo nhiều áp lực cho con.

Qua theo dõi trên các phương tiện truyền thông, kỳ thi năm ngoái đã có quá nhiều gian lận trong thi cử, tạo ra sự thiệt thòi cho thí sinh, có những em bị trượt oan, tại kỳ thi năm nay tôi chỉ mong có sự minh bạch và công bằng”.

phu huynh mong doi dieu gi o ky thi thpt quoc gia nam 2019
Phụ huynh Phạm Thị Tuyến bày tỏ chỉ mong kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, con làm bài theo năng lực, kiến thức bản thân đã tích lũy, dù kết quả thi của con như thế nào thì chị vẫn hài lòng

Bên cạnh đó hiện nay vẫn còn một số thiết bị công nghệ cao, tinh vi hơn mà thí sinh có thể mang vào phòng thi để sử dụng do đó các phụ huynh mong muốn giám thị coi thi sẽ đủ kinh nghiệm, kỹ năng để phát hiện những trường hợp đó, đảm bảo sự công bằng cho tất cả thí sinh.

“Theo tôi, phụ huynh cần nhìn thẳng vào sự thật, nếu con mình học yếu, trung bình cần tư vấn giúp con chọn con đường khác, chứ không bắt buộc phải là con đường đỗ vào một trường Đại học danh tiếng và tìm mọi cách, bằng mọi giá để con phải vào học trường đó cho bằng được.

Tuy nhiên đó chỉ là suy nghĩ của một số ít người còn đa phần tôi nghĩ ai cũng mong con thi bằng năng lực, sự tích lũy kiến thức mà con đã trang bị cho bản thân mình, tôi cũng mong và đặt niềm tin vào một kỳ thi nghiêm túc, công bằng”, phụ huynh Nguyễn Hữu Nguyên (huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

Khẳng định khát vọng và ý chí của dân tộc qua "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt"

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024) và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ (21/7/1954 - 21/7/2024).
Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị và công tác cán bộ

(LĐTĐ) Mới đây, Đoàn công tác của các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội đã giao lưu, học tập kinh nghiệm với các đơn vị Phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị và Phòng Tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Hà Giang
Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

Khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Tối ngày 25/4, tại Bảo tàng Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức khai mạc Hội chợ hàng lưu niệm Thủ đô năm 2024 (Hanoi Great Souvenirs 2024). Hội chợ có quy mô 100 gian hàng thiết kế theo tiêu chuẩn của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thành phố Hà Nội và khu trưng bày sản phẩm có thiết kế mới quảng bá, giới thiệu và bán hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ như gốm sứ, sơn mài, lụa, sản phẩm OCOP…
Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.

Tin khác

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

Nhiều ý tưởng sáng tạo về bảo vệ môi trường tại Global Children's Designathon 2024

(LĐTĐ) Cuộc thi khoa học toàn cầu Global Children’s Designathon 2024 với chủ đề “Make it Circular - Designing for a better future” (Sức mạnh của thiết kế vòng tròn - Thiết kế vì một tương lai tốt đẹp hơn) vừa diễn ra tại Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông Ban Mai (quận Hà Đông, Hà Nội) đã thu hút sự quan tâm, chú ý và tham gia đông đảo của học sinh.
202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

202 học sinh tiểu học tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh

(LĐTĐ) Ngày 21/4, tại Trường Đại học Công đoàn (quận Đống Đa, Hà Nội), 202 thí sinh đã tham dự vòng chung khảo Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp tiểu học thành phố Hà Nội năm học 2023-2024. Đây là những thí sinh đã vượt qua hơn 1.000 thí sinh đến từ 490 trường tiểu học trên khắp địa bàn thành phố Hà Nội.
Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

Đáp ứng nhu cầu thông tin về tuyển sinh, định hướng nghề

(LĐTĐ) Tại chương trình “Đối thoại, tư vấn, hướng nghiệp về khối ngành Luật - Kinh tế”, hơn 1.000 học sinh Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã được tiếp cận với nhiều thông tin bổ ích, thiết thực về tuyển sinh, định hướng nghề…
Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

Danh sách các đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh

(LĐTĐ) Tính đến tháng 4/2024, có 34 cơ sở giáo dục đại học được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

Sôi nổi Vòng Chung kết cuộc thi “Sàn đấu Anh ngữ V - Champions 2024"

(LĐTĐ) Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Thủ đô năm học 2023-2024; thiết thực chào mừng kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2024), 70 chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Anh văn Hội Việt Mỹ VUS miền Bắc tổ chức Vòng chung kết cuộc thi Sàn đấu Anh ngữ V - Champions năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động