Phó Thủ tướng Thường trực thăm ngư dân Quảng Bình

Sáng 16/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, đã đến thăm hỏi, động viên, kiểm tra tình hình đời sống của ngư dân một số xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
tin nhap 20180516152706 Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ vụ nhóm ‘hiệp sĩ’ TPHCM bị sát hại
tin nhap 20180516152706 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp xúc cử tri
tin nhap 20180516152706 Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Singapore

Tại huyện Bố Trạch (Quảng Bình), Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình và đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Nguyễn Công Lĩnh, thôn Thanh Giang, xã Thanh Trạch, một hộ gia đình ở sát ven biển, mưu sinh bằng nghề biển, bị thiệt hại do sự cố môi trường năm 2016. Trước khi xảy ra sự cố, gia đình anh Lĩnh có tàu đánh bắt xa bờ công suất 105 CV, kinh tế gia đình khá. Tuy nhiên, sau khi xảy ra sự cố đã gặp khó khăn nhất định. Hiện gia đình đã bán tàu cũ để vay vốn đóng tàu mới có công suất lớn hơn.

Gia đình anh cho biết, đến nay đã nhận được đầy đủ các khoản bồi thường, hỗ trợ để từng bước ổn định sản xuất, đời sống gia đình. Qua đây, anh cũng gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã quan tâm đến đời sống người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường để giúp nhân dân ổn định cuộc sống, nhất là việc hỗ trợ tín dụng đóng mới tàu cá, đào tạo để chuyển đổi nghề nghiệp, miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên, đưa người có nhu cầu đi lao động theo hợp đồng ở nước ngoài…

Theo chính quyền địa phương, đời sống nhân dân địa phương được nâng cao, bộ mặt nông thôn đã thực sự thay đổi với việc không còn hộ gia đình ở nhà tranh vách đất.

Tại xưởng đóng tàu của anh Hoàng Xuân Hải, thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, các công nhân đang tất bật làm việc để kịp xuất xưởng những con tàu mới mà ngư dân đang đặt hàng cho anh kịp cho những chuyến đi biển tới đây.

tin nhap 20180516152706
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đến thăm hỏi, động viên, kiểm tra tình hình đời sống của ngư dân một số xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

Anh Hải cho biết, trước đây anh là chủ cơ sở đóng tàu thuyền tại cảng Gianh, có thu nhập ổn định, mỗi năm đóng mới và xuất xưởng 5-7 con tàu có công suất lớn. Tuy nhiên, khi sự cố xảy ra, các đơn đặt hàng đóng mới tàu thuyền giảm hẳn. Đến nay, khi hoạt động trên biển trở lại bình thường, cơ sở đóng tàu của anh đã phục hồi, tạo công ăn việc làm cho khoảng 15 lao động với mức lương bình quân 10 triệu đồng/người/tháng.

Gia đình anh Nguyễn Văn Chín, thôn Thanh Khê, xã Thanh Trạch, có số nhân khẩu là 5 người. Khi xảy ra sự cố, anh đang là chủ của tàu công suất 800 CV, vay theo Nghị định 67/NĐ-CP, với 12 người lao động thường xuyên và trả lãi ngân hàng đúng hạn.

Do bị ảnh hưởng của sự cố, thu nhập của gia đình anh không còn ổn định như trước. Anh đã vay vốn ngân hàng và đưa 2 con đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài. Hiện nay, gia đình anh vẫn hoạt động nghề cá nhưng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân công lao động trên tàu.

Một số gia đình hoạt động bám biển tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi sự cố môi trường biển. Tuy nhiên, một trong những khó khăn là sau sự cố môi trường biển thì lao động chính của nhiều gia đình đã chuyển đổi nghề nghiệp đi lao động theo hợp đồng tại nước ngoài nên nhiều gia đình gặp không ít khó khăn khi tiếp tục nghề biển.

Hộ gia đình ông Nguyễn Văn Lãm, Nguyễn Quốc Tuấn, xã Quang Phú có tàu đánh bắt cá công suất 33 CV và 60 CV, đã được bồi thường và hỗ trợ cho chủ tàu cùng các lao động trên tàu theo đúng quy định của Nhà nước. Đến nay, gia đình anh Lãm đã khôi phục được 90-95% công suất hoạt động của tàu.

Theo chính quyền địa phương, đây là những hộ ngư dân cần cù lao động, cuộc sống ổn định, luôn chấp hành tốt các chính sách trong quá trình giải quyết chính sách bồi thường, hỗ trợ do sự cố môi trường biển vừa qua.

Nói chuyện thân mật khi đến thăm các gia đình ngư dân, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình bày tỏ vui mừng khi thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống của bà con đã ổn định sau sự cố môi trường biển vừa qua.

Trong hai năm qua, Đảng và Nhà nước cũng như chính quyền các địa phương đã nỗ lực, khẩn trương triển khai thống kê thiệt hại, kịp thời chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ theo đúng quy định, đúng các tiêu chí đề ra, đúng đối tượng, minh bạch, công khai. Chính phủ đã yêu cầu các địa phương phải bảo đảm có sự giám sát của cộng đồng dân cư. Mọi hành vi lợi dụng đều được phòng ngừa và xử lý nghiêm nếu bị phát hiện. Các trường hợp bồi thường, hỗ trợ không đúng với quy định đã đề ra đều được xử lý ngay, không để kéo dài.

Đến nay, công tác này đã hoàn thành, tất cả các bà con là đối tượng bị thiệt hại theo đúng các tiêu chí đều đã nhận được tiền chi trả. Để bảo đảm tính bền vững, an sinh xã hội, Trung ương đã đưa ra các chính sách như hỗ trợ học phí đào tạo nghề, cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí cho học sinh sinh viên, hỗ trợ tín dụng chuyển đổi nghề nghiệp, làm việc ở nước ngoài… Cùng với số tiền bồi thường, hỗ trợ mà bà con nhận được thì các giải pháp này là điều kiện, cơ sở để bà con yên tâm sinh sống, sử dụng có hiệu quả khoản tiền nhận được.

Đề cập đến môi trường biển, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình nhấn mạnh: Ngay sau khi sự cố xảy ra, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, cơ quan chuyên môn thường xuyên, liên tục và định kỳ lấy mẫu, giám sát chất lượng nước biển cũng như hải sản trong khu vực. Các cơ quan chuyên môn đã thận trọng, nghiêm túc phân tích các mẫu giám sát một cách khoa học, có đối chứng với mẫu của khu vực trên toàn quốc. Đến nay, trên cơ sở khoa học, chúng ta có thể khẳng định môi trường biển và hải sản khu vực biển 4 tỉnh miền Trung đã an toàn.

Bên cạnh đó, được sự ủng hộ, đồng thuận của bà con, chính quyền các địa phương đã kịp thời ngăn chặn các âm mưu, đối tượng xấu lợi dụng sự việc để kích động, lôi kéo một số bà con gây mất an ninh trật tự tại địa bàn, cản trở cuộc sống bình thường của nhân dân.

H.Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

Công đoàn các cấp huyện Mỹ Đức thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm

(LĐTĐ) Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức sẽ tiếp tục tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

Gia Lâm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đề nghị các cấp Công đoàn huyện dồn sức, hợp lực tập trung tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả hướng về cơ sở, người lao động để Tháng Công nhân thực sự trở thành ngày hội của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện.
Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

Hội nghị lần thứ 4 Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII: Cho ý kiến vào 13 nội dung

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII tổ chức hội nghị lần thứ 4, cho ý kiến vào 13 nội dung; trong đó tập trung bàn các giải pháp xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tin khác

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

Khẩn trương tìm kiếm 4 người mất tích trong vụ chìm thuyền tại Quảng Ninh

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Công điện số 40/CĐ-TTg ngày 25/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung khắc phục sự cố chìm thuyền trên sông Chanh thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

Gắn kết, hài hòa giữa quy hoạch đô thị và nông thôn

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 22/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không để người dân, doanh nghiệp lo lắng về điện

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2024, phải tập trung cho công tác điều hành và củng cố năng lực truyền tải điện; tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:
Xem thêm
Phiên bản di động