Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Singapore

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Singapore Pang Kin Ki-oong.
pho thu tuong truong hoa binh tiep thu truong thuong truc bo noi vu singapore Phó Thủ tướng Thường trực kiểm tra công tác khắc phục hậu quả cháy tại chung cư Carina
pho thu tuong truong hoa binh tiep thu truong thuong truc bo noi vu singapore Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tiếp Bộ trưởng Bộ Các vấn đề biên giới Myanmar
pho thu tuong truong hoa binh tiep thu truong thuong truc bo noi vu singapore Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm việc với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chúc mừng Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Singapore, ngài Pang Kin Ki-oong cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Cộng hòa Singapore sang thăm Việt Nam, dự Hội nghị song phương thường niên cấp Thứ trưởng Thường trực lần thứ 10 và Giao lưu thể thao lần thứ 5 giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Singapore ngày càng được củng cố, phát triển trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013. Những thành tựu hợp tác mà hai nước đạt được trong thời gian qua có phần đóng góp tích cực của Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Singapore. Thời gian qua, hai Bộ đã tích cực triển khai các nội dung hợp tác như trao đổi đoàn cấp cao; thực thi pháp luật trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Qua đó, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở mỗi nước và môi trường hòa bình, ổn định của khu vực; củng cố quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

pho thu tuong truong hoa binh tiep thu truong thuong truc bo noi vu singapore
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã tiếp Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Singapore (ảnh: Chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định: Chính phủ Việt Nam ủng hộ và tạo điều kiện cho hai Bộ thúc đẩy, tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực thuộc phạm vi hai Bộ phụ trách. Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên cần tập trung thúc đẩy hợp tác, duy trì cơ chế trao đổi đoàn các cấp, nhất là các hoạt động tiếp xúc cấp cao nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin và tình hình thế giới, khu vực có liên quan đến hai nước; đồng thời củng cố sự tin cậy về chính trị giữa hai bên. Thời gian qua, Việt Nam và Singapore đã đạt được những kết quả tích cực trong việc phối hợp lập trường tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; khẳng định vai trò chủ động, tích cực của hai nước trên trường quốc tế. Năm 2018, Singapore sẽ đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị hai Bộ tăng cường tham vấn lẫn nhau để đạt được đồng thuận trong giải quyết các vấn đề cùng quan tâm.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, hai bên cần duy trì cơ chế hợp tác song phương nhằm tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp điều tra, xác minh tội phạm có liên quan đến hai nước; đặc biệt là bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng, đối phó với tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, truy nã, khủng bố, đặc biệt là tội phạm về ma túy.

Khẳng định sự gia tăng và mức độ nguy hiểm của các loại hình tội phạm trong thời gian gần đây, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Singapore Pang Kin Ki-oong bày tỏ sự đồng tình với những quan điểm và đề nghị của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình; đồng thời mong muốn hai bên cùng hợp tác trên các bình diện để ngăn chặn chủ trương phi hình sự hóa và hợp pháp hóa vấn đề sử dụng ma túy.

Thứ trưởng Pang Kin Ki-oong cho rằng cần quyết liệt trong ngăn chặn, xử lý loại tội phạm này; song song với đó là tăng cường giáo dục cho cộng đồng về những tác hại của việc sử dụng ma túy.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ Singapore khẳng định: Cộng đồng các quốc gia ASEAN cần đoàn kết, chung tay giải quyết các vấn đề trong khu vực và quốc tế bởi sự đoàn kết là yếu tố quan trọng để giúp ASEAN cùng vượt qua những thách thức phía trước.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được bầu là Ủy viên UBND thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố; cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND Thành phố đối với một số cán bộ đã điều chuyển công tác khác.
Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

Sản xuất công nghiệp quý I/2024 tiếp tục đà tăng trưởng mạnh

(LĐTĐ) Tiếp tục đà tăng trưởng từ cuối năm 2023, quý I/2024, sản xuất công nghiệp trong ước tính tăng 6,18% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước giảm 0,73%), đóng góp 2,02 điểm phần trăm vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Qua đó, đưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ.
Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

Vì sao đề xuất doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu?

(LĐTĐ) “Nhà nước có vai trò điều tiết, đưa ra công thức, trên công thức đó doanh nghiệp tự tính toán trên cơ sở các chi phí thực tế để đưa ra mức giá phù hợp, nhưng không vượt giá trần”, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân chia sẻ về đề xuất để doanh nghiệp tự quyết định giá xăng dầu.
LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 29/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội do đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến thăm, học tập, trao đổi kinh nghiệm công tác Công đoàn với LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh.
Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

Khẩn trương hoàn chỉnh Quy hoạch Thủ đô để trình Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, sau một ngày làm việc khẩn trương, tập trung, nghiêm túc, dân chủ và hiệu quả, kỳ họp chuyên đề - kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.
Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

Hà Nội: Ban hành 27 danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực khoa học và công nghệ

(LĐTĐ) Chiều 29/3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết Ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (KH&CN) của thành phố Hà Nội.
Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều tồn tại trong hoạt động đấu thầu tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Trong Báo cáo 1504 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã chỉ rõ nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đấu thầu trên địa bàn Thành phố trong năm 2023.

Tin khác

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

Cần đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Hà Nội đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 3 Vành đai 4 Hà Nội; khẩn trương hoàn thành rà soát lại một số nội dung về nguồn vốn Dự án đường sắt đô thị Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo để đủ điều kiện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư.
Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

Đề xuất giải pháp thúc đẩy triển khai các dự án giao thông trọng điểm

(LĐTĐ) Sáng 29/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) chủ trì họp phiên thứ 10 của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Xem thêm
Phiên bản di động