Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp xúc song phương tại Đại hội đồng Liên hợp quốc

(LĐTĐ) Ngày 27/9, bên lề Phiên thảo luận cấp cao khoá 73 của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có các cuộc gặp song phương với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Ireland; Bộ trưởng Ngoại giao các nước: Malta, Marocco, Albania, El Salvador và Bộ trưởng Du lịch và Pháp ngữ Canada.
pho thu tuong pham binh minh tiep xuc song phuong tai dai hoi dong lien hop quoc Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Timor Leste và Thứ trưởng Băng - La - Đet
pho thu tuong pham binh minh tiep xuc song phuong tai dai hoi dong lien hop quoc Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Chile
pho thu tuong pham binh minh tiep xuc song phuong tai dai hoi dong lien hop quoc Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh gặp mặt các doanh nghiệp tài trợ WEF ASEAN 2018

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã trao đổi với các đối tác về các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại, tăng cường trao đổi đoàn, đề nghị các nước EU sớm ký, phê chuẩn Hiệp định EVFTA, ủng hộ Việt Nam làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

pho thu tuong pham binh minh tiep xuc song phuong tai dai hoi dong lien hop quoc

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gặp Bộ trưởng Ngoại giao El Salvador Hugo Martinez. Ảnh: Hoài Thanh/PV TTXVN tại Hoa Kỳ

Các nước khẳng định coi trọng thúc đẩy quan hệ song phương, sẵn sàng ủng hộ, đánh đổi ủng hộ với Việt Nam vào Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Nhân dịp này, các bộ trưởng cũng gửi lời chia buồn sâu sắc về việc Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần tới nhân dân Việt Nam và gia đình cố Chủ tịch.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao và Thương mại Ireland Simon Conveney đề xuất cuộc gặp của hai Thủ tướng bên lề Hội nghị ASEM sắp tới, khẳng định tiếp tục dành hỗ trợ phát triển cho Việt Nam, nước duy nhất bên ngoài châu Phi được Ireland hỗ trợ dài hạn, sẵn sàng hợp tác về nông nghiệp công nghệ cao, rà phá bom mìn, chuẩn bị tham gia các hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc, hứa sớm ký, phê chuẩn Hiệp định EVFTA, cho biết đang xem xét tích cực đề xuất của Việt Nam về việc miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Malta Carmelo Abela khẳng định sẵn sàng thúc đẩy sớm ký, phê chuẩn Hiệp định EVFTA, mong ký bản ghi nhớ về vấn đề con nuôi, sẵn sàng xem xét đề xuất cụ thể của Việt Nam về thúc đẩy và bảo hộ đầu tư, hợp tác đào tạo.

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Marocco Nasser Bourita khẳng định ủng hộ Việt Nam làm thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, đề xuất tăng cường phối hợp giữa hai nước tại các trung tâm ngoại giao đa phương ở New York, Geneve, Vienna… để cùng thúc đẩy các vấn đề quan tâm chung và chủ nghĩa đa phương.

Bộ trưởng Ngoại giao El Salvador Hugo Martinez đánh giá cao các bài học của Việt Nam nhất là trong đấu tranh giành độc lập và bảo vệ tổ quốc, chủ động trao công hàm khẳng định ủng hộ Việt Nam vào Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, mong muốn thúc đẩy, mở rộng quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Bộ trưởng Du lịch và Pháp ngữ Canada Melanie Jolly mong hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong khuôn khổ Tổ chức quốc tế Pháp nữ, thúc đẩy vai trò của tiếng Pháp, nhất là tại Hội nghị Thượng đỉnh Pháp ngữ tại Armenia tháng 10/2018.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Bắt giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

(LĐTĐ) Đem rượu qua nhà rủ nhậu nhưng bị từ chối, Vũ Văn Xuyên dùng gậy gỗ đánh tử vong ông N.V.N.
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Trường Mầm non thị trấn Phú Xuyên tổ chức chuyên đề “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới”.
Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

Vì sao SJC được chọn để sản xuất vàng miếng?

(LĐTĐ) Căn cứ Nghị định 24, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai tổ chức sản xuất vàng miếng thông qua việc thuê Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Sài Gòn (Công ty SJC) trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh gia công vàng miếng SJC cho Ngân hàng Nhà nước.
Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tăng cường chế tài xử lý chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Để nâng cao trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội của người sử dụng lao động, đại biểu Nguyễn Đại Thắng đề xuất bổ sung các chế tài: Không được đấu thầu, thi công, mua sắm vật tư, hàng hóa, trang thiết bị bằng nguồn vốn của Nhà nước.
HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

HĐND thành phố Hà Nội xem xét bổ sung biên chế viên chức ngành giáo dục

(LĐTĐ) Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội xem xét, quyết định các nội dung quan trọng như: Bổ sung biên chế viên chức giáo dục của Thành phố; quy định mức thu học phí, dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo; chế độ chăm sóc sức khoẻ cán bộ; giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh…

Tin khác

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giao bổ sung 2. 648 biên chế giáo dục từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Tại kỳ họp thứ 15, HĐND Thành phố khoá XVI, diễn ra ngày 29/3, HĐND Thành phố đã thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023- 2024". Theo đó Nghị quyết quyết định bổ sung 2.648 biên chế giáo dục năm học 2023 - 2024 ở các cấp học.
Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

Đề xuất lắp camera phạt nguội trên đường Vành đai 3

(LĐTĐ) Chiều 28/3, tại cuộc họp báo của UBND thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đã thông tin về việc đề xuất, báo cáo Bộ Công an lắp đặt hệ thống camera phạt nguội trên tuyến đường Vành đai 3.
Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

Hai phương án về hưởng BHXH một lần: Đại biểu cho rằng chưa thỏa đáng

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 5, chiều 27/3, các đại biểu đã thảo luận về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi). Vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần tiếp tục được các đại biểu thảo luận sôi nổi.
Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

Từ ngày 15/5, giá điện được điều chỉnh 3 tháng một lần

(LĐTĐ) Theo quyết định mới vừa được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành, từ 15/5, giá điện được xét điều chỉnh 3 tháng một lần khi chi phí đầu vào tăng từ 3% trở lên.
3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

3 vấn đề lớn của phong trào thanh niên trong thời đại mới

(LĐTĐ) Chia sẻ với thanh niên tại buổi gặp mặt và đối thoại, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị các phong trào thanh niên tập trung vào nâng cao năng lực công nghệ thông tin, học tập ngoại ngữ và bảo vệ vệ sinh môi trường.
Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

Uống rượu, bia, “chỉ dắt xe” có bị phạt vi phạm nồng độ cồn?

(LĐTĐ) Do có 2 luồng quan điểm khác nhau, Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh thiết kế 2 phương án: Phương án 1 là cấm tuyệt đối nồng độ cồn, áp dụng đối với tất cả các loại phương tiện giao thông đường bộ; phương án 2 là giữ nguyên như Luật Giao thông đường bộ năm 2008.
Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

Bị trừ hết điểm giấy phép lái xe, người vi phạm phải kiểm tra kiến thức pháp luật

(LĐTĐ) Người lái xe vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ ở mức độ nghiêm trọng sẽ bị trừ điểm giấy phép lái xe và trong thời hạn 12 tháng không bị trừ điểm khi đang còn điểm sẽ được phục hồi đủ 12 điểm.
Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

Đề xuất Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc do Nhà nước đầu tư

(LĐTĐ) Nhà nước thu phí sử dụng đường cao tốc đối với phương tiện lưu thông trên tuyến đường cao tốc do Nhà nước đầu tư, sở hữu, quản lý và khai thác, gồm: Đ­ường cao tốc do Nhà nước đầu tư theo hình thức đầu tư công; đư­­­­­­ờng cao tốc được đầu tư theo các hình thức khác khi kết thúc hợp đồng, chuyển giao cho Nhà nước.
Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

Cần trao cho thành phố Hà Nội quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn

(LĐTĐ) Đại biểu Lê Thanh Vân cho rằng, cần trao cho Thành phố quyền tự tổ chức các cơ quan chuyên môn, bên cạnh khung “cứng” của Chính phủ, cho phép Hà Nội được tổ chức cơ quan chuyên môn phù hợp với điều kiện của mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính đối thoại với tuổi trẻ

(LĐTĐ) Sáng nay 26/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt và đối thoại với thanh niên năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động