Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội: Cán bộ huyện Phúc Thọ phải đoàn kết, thống nhất

(LĐTĐ) Đặc biệt nhấn mạnh đến công tác nhân sự đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện Phúc Thọ phải có sự đoàn kết, thống nhất, vì mục tiêu chung là xây dựng và phát triển địa phương ngày càng giàu đẹp.
pho bi thu thanh uy ha noi can bo huyen phuc tho phai doan ket thong nhat Vi phạm còn tồn tại ở đê sông Đáy là của lịch sử
pho bi thu thanh uy ha noi can bo huyen phuc tho phai doan ket thong nhat Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ trong xử lý ô nhiễm môi trường
pho bi thu thanh uy ha noi can bo huyen phuc tho phai doan ket thong nhat Kết luận của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ về đề xuất xây quảng trường ở Mỹ Đình

Kiện toàn cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm​​​​

Sáng 27/5, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ để lắng nghe và giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đoàn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phúc Thọ cho biết, huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện các nhóm giải pháp nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”, gắn với các nhiệm vụ chính trị của huyện.

pho bi thu thanh uy ha noi can bo huyen phuc tho phai doan ket thong nhat

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu kết luận buổi làm việc

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã rà soát, đưa 8 đảng bộ xã, thị trấn vào diện cần củng cố; chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn thuộc diện này xây dựng kế hoạch củng cố, quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm củng cố các tổ chức cơ sở Đảng, trong đó trọng tâm là kiện toàn công tác cán bộ.

Ông Tuấn Anh cho biết, qua rà soát các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự; công tác tiếp công dân, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo theo Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ đã chỉ đạo rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại tố cáo còn tồn đọng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn các xã, thị trấn. Trong đó, đã đưa 43 vụ việc phức tạp vào diện cần xem xét, giải quyết dứt điểm.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, 4 tháng đầu năm 2020, huyện Phúc Thọ đã tiếp nhận, xử lý 68 lượt đơn thư với 61 vụ việc. Đến nay, đã chuyển kịp thời 60 lượt đơn, thư của 53 vụ việc đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét; giải quyết dứt điểm 7 đơn, thư của 7 vụ việc. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Phúc Thọ cũng tiếp nhận và xử lý 26 đơn, thư tố cáo, khiếu nại, kỷ luật Đảng. Các cơ quan chức năng huyện đã tiếp 223 lượt với 281 công dân và tiếp nhận 50 đơn, qua đó góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Vì mục tiêu chung là xây dựng quê hương giàu đẹp

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, cho rằng, Phúc Thọ vẫn là huyện thuần nông, tốc độ phát triển chưa cao so với các quận huyện khác cho nên trên địa bàn cơ bản chưa phát sinh điểm “nóng”; song không vì thế mà chủ quan. Theo ông Hùng, tới đây lĩnh vực đất đai của huyện sẽ có tiềm năng bởi nhiều dự án sẽ được Thành phố phê duyệt, do đó huyện cần rà soát, quản lý thật tốt, tránh tạo thành điểm “nóng”.

pho bi thu thanh uy ha noi can bo huyen phuc tho phai doan ket thong nhat
Quang cảnh buổi làm việc

Đánh giá cao công tác chỉ đạo đại hội cơ sở của huyện Phúc Thọ, ông Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, cho rằng, từ năm 2019 đến nay, huyện Phúc Thọ được sự quan tâm của Thành phố đã thực hiện kiện toàn đội ngũ cán bộ, bộ máy hoạt động bước đầu đi vào nề nếp; đã dần lấy lại lòng tin của nhân dân.

Ông Bảo yêu cầu Ban thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tập trung chỉ đạo đại hội thật sự thành công. Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục củng cố cơ sở đảng yếu kém, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tạo sự đoàn kết thống nhất. Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị huyện cần tiếp cận văn kiện của Thành phố để áp dụng vào báo cáo chính trị của địa phương trên tinh thần nghiêm túc, cầu thị, chỉ ra những tồn tại, yếu kém nhiệm kỳ qua, có phương hướng cụ thể cho nhiệm kỳ tới.

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ trong việc thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU.

Liên quan tới việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, ông Đào Đức Toàn yêu cầu huyện Phúc Thọ cần tập trung rà soát, vấn đề nào thuộc thẩm quyền của huyện thì phải xử lý triệt để, tận cùng vụ việc. “Không vì công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng mà làm chậm việc giải quyết các nội dung phản ánh của người dân”, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

pho bi thu thanh uy ha noi can bo huyen phuc tho phai doan ket thong nhat
Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng tiếp thu ý kiến chỉ đạo

Nhấn mạnh việc thực hiện tốt Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU góp phần quan trọng vào việc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, ông Đào Đức Toàn đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phúc Thọ tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo đại hội cấp cơ sở đối với các đơn vị còn lại phải bảo đảm thật sự thành công. Bên cạnh đó, ở những đơn vị đã tổ chức xong đại hội nhưng cán bộ chủ quan, tự mãn, bỏ bê hiệm vụ cũng phải có rà soát để xem xét để xử lý.

Về công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Phúc Thọ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu phải chuẩn bị kỹ lượng để đại hội diễn ra thành công. Trong đó, huyện Phúc Thọ cần chú trọng xây dựng văn kiện đại hội, đánh giá toàn diện những mặt đã làm được, mặt còn tồn tại cần khắc phục; mục tiêu hướng tới là để huyện trở thành huyện nông thôn mới trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt nhấn mạnh đến công tác nhân sự đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện Phúc Thọ phải có sự đoàn kết, thống nhất, vì mục tiêu chung là xây dựng và phát triển địa phương ngày càng giàu đẹp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ Lê Thị Thu Hằng khẳng định sẽ nỗ lực hoàn thiện các khâu chuẩn bị, tiến tới tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

Giá vàng SJC vẫn giằng co quanh mốc 84 triệu đồng/lượng

(LĐTĐ) Theo ghi nhận, giá vàng SJC bán ra trong chiều 25/4 đã giảm so với phiên giao dịch buổi sáng, tuy nhiên vẫn trụ vững quanh mốc 84 triệu đồng/lượng.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hủy đấu thầu vàng miếng

(LĐTĐ) Chỉ trong vài ngày, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần hủy đấu thầu vàng miếng.
Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, phát triển kinh tế số

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu chuyển đổi số, phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) sẽ triển khai 4 mô hình gồm: Tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt; chợ thanh toán không dùng tiền mặt; cơ sở kinh doanh thanh toán không dùng tiền mặt; trường học thanh toán không dùng tiền mặt.
“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

“Giờ thứ 9” mùa 3 sẽ tái ngộ khán giả vào 28/4

(LĐTĐ) Sẵn sàng cho một mùa mới đầy cảm hứng, "Giờ thứ 9" mùa 3 chính thức quay trở lại, mang theo hơi thở mới của niềm vui và sự nỗ lực không ngừng. Chương trình “Giờ thứ 9” mùa 3 với phiên bản mới được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tiếp tục phối hợp thực hiện, sẽ lên sóng vào lúc 15 giờ ngày 28/4 trên kênh VTV3.

Tin khác

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

Lãnh đạo thành phố Hà Nội tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện Biên

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 24 và 25/4, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã đến thành phố Điện Biên Phủ bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Điện Biên với nhiều hoạt động ý nghĩa.
TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

TP.HCM: Hạn chế lưu thông phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ hạn chế giao thông một số tuyến đường để phục vụ Giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 48 vô địch TP.HCM.
Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

Cảng HKQT Tân Sơn Nhất tăng chuyến bay phục vụ Lễ 30/4

(LĐTĐ) Trong đợt cao điểm Lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 26/4 - 1/5), sẽ có 4.280 chuyến bay khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất, trong đó có 1.602 chuyến bay quốc tế và 2.678 chuyến bay quốc nội.
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc ngày 20/5

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại Nhà Quốc hội.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".
Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

Không tăng giá nhưng vé tàu xe vẫn “nóng”!

(LĐTĐ) Vé máy bay trong nước quá đắt do “khan” máy bay phục vụ đợt cao điểm nghỉ lễ, nên nhiều người đã chọn cách đi du lịch các nước trong khu vực. Giá vé xe khách, tuy ngành Giao thông vận tải yêu cầu nhà xe không tăng giá, nhưng việc đặt chỗ xe đã “nóng” từ lâu. Thời điểm này đặt xe từ Hà Nội về các tỉnh miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh bằng xe chất lượng cao rất khó. Đơn giản, vì chỗ đã được hành khách đặt trước từ lâu rồi.
Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Phòng chống nắng nóng, xâm nhập mặn tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai hàng loạt giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra do nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2024.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 7 công nhân tử vong, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.
Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

Các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định

(LĐTĐ) Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan của Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật và 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.
Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái khiến 7 người tử vong, 3 người bị thương

Chiều 22/4, ông An Hoàng Linh, Bí thư Huyện ủy Yên Bình (Yên Bái) cho biết, tại Nhà máy xi măng Yên Bái (trên địa bàn thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình) đã xảy ra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 7 người tử vong và 3 người bị thương.
Xem thêm
Phiên bản di động