Vi phạm còn tồn tại ở đê sông Đáy là của lịch sử

(LĐTĐ) Khu vực hành lang bảo vệ đê sông Đáy thuộc địa bàn hai phường (Yên Nghĩa và Đồng Mai) của quận Hà Đông đã không còn tình trạng tập kết phế liệu, phế thải xây dựng, đổ trộm rác... nhiều đoạn cũng được dọn dẹp sạch sẽ, cải tạo, chỉnh trang. Tuy nhiên, khu vực này vẫn còn tồn tại một số vi phạm mà theo lãnh đạo quận Hà Đông, đây là những vấn đề của lịch sử, không thể “một sớm một chiều”giải quyết được.
quan ha dong vi pham con ton tai o de song day la cua lich su Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ trong xử lý ô nhiễm môi trường
quan ha dong vi pham con ton tai o de song day la cua lich su Xử lý vi phạm đê Tả Đáy chưa dứt điểm, hai phường “đùn đẩy” trách nhiệm
quan ha dong vi pham con ton tai o de song day la cua lich su Vi phạm đê điều ở phường Yên Nghĩa đã được xử lý triệt để

Ngày 22/4, Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã có công văn truyền đạt chỉ đạo của ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội về việc giải quyết đơn thư của công dân phản ánh tình trạng xâm phạm nghiêm trọng đê sông Đáy, đoạn qua địa bàn phường Yên Nghĩa, kéo dài nhiều năm chưa được xử lý.

quan ha dong vi pham con ton tai o de song day la cua lich su
Nhiều đoạn đê đã được dọn dẹp sạch sẽ, cải tạo, chỉnh trang và cắm biển cấm đổ rác thải

Ngày 7/5, Ủy ban nhân dân quận Hà Đông có báo cáo số 199/BC-UBND, về kết quả giải quyết vấn đề nêu trên. Theo đó, quận Hà Đông khẳng định toàn bộ các vi phạm thuộc hành lang bảo vệ đê Tả Đáy đoạn qua địa bàn phường Yên Nghĩa đã được xử lý, giải tỏa triệt để.

Liên quan đến vấn đề này, báo Lao động Thủ đô đã có bài phản ánh “Xử lý vi phạm đê Tả Đáy chưa dứt điểm, hai phường “đùn đẩy” trách nhiệm” đăng ngày 15/5/2020. Trở lại khu vực này trong ngày 25 và 26/5, phóng viên báo Lao động Thủ đô ghi nhận không còn tình trạng tập kết phế liệu, phế thải xây dựng, đổ trộm rác... nhiều đoạn cũng được dọn dẹp sạch sẽ, cải tạo, chỉnh trang và cắm biển cấm đổ rác thải. Tuy nhiên, khu vực này vẫn còn một số công trình xây kiên cố nằm trong hành lang bảo vệ đê; đoạn đê chưa được thảm bê tông mặt đường xấu, nhiều ổ gà, sống trâu...

quan ha dong vi pham con ton tai o de song day la cua lich su
Khu vực này vẫn còn một số công trình nằm trong hành lang bảo vệ đê

Đưa phóng viên đi khảo sát, ông Nguyễn Hữu Thanh, Trưởng phòng Kinh tế quận Hà Đông chỉ vào cột mốc bê tông và cho biết, đây là mốc giới đê điều giữa phường Yên Nghĩa và phường Đồng Mai, nếu theo cột mốc này, thì công trình vi phạm thuộc quản lý của phường Đồng Mai; tuy nhiên, theo chỉ giới về hành chính thì lại thuộc phường Yên Nghĩa.

“Nội dung đang xử lý là mảng đê điều, cho nên phải xác định theo mốc giới đê điều, phường Đồng Mai phải có trách nhiệm. Quan điểm của chúng tôi là phải xử lý dứt điểm, vì dù nằm trên địa bàn phường nào thì cũng đều là đất của quận Hà Đông”, ông Thanh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, theo ông Thanh, những vi phạm còn tồn tại này là vấn đề của lịch sử, không thể “một sớm một chiều” giải quyết được. “Cuối năm 2019, hạt quản lý đê điều phụ trách khu vực này thực hiện cắm “mốc giới đỏ”, theo đó những công trình nằm trong phạm vi chỉ giới hành lang bảo vệ đê sẽ phải di dời. Mà những công trình này là tồn tại của lịch sử, có từ trước đó vì thế khi di dời phải có kế hoạch, phương án, từ Thành phố phải có chủ trương, có lộ trình để thực hiện...”, ông Thanh cho biết.

quan ha dong vi pham con ton tai o de song day la cua lich su
Đoạn đê chưa được thảm bê tông mặt đường xấu, nhiều ổ gà, sống trâu...

Về đoạn đê có nhiều ổ gà, sống trâu, ông Nguyễn Hữu Thanh cho biết, nếu tiếp tục để như hiện nay sẽ xuống cấp, rất khó quản lý, dẫn đến phát sinh những vấn đề phức tạp. Do đó, cần sớm có dự án cải tạo đoạn đê này để bảo đảm cảnh quan, môi trường, giúp người dân đi lại thuận lợi, cũng là để bảo vệ đê hiệu quả hơn. “Chúng tôi sẽ sớm tham mưu với lãnh đạo quận nội dung này”, ông Thanh nói.

Để tiếp tục duy trì những kết quả đạt được, Trưởng phòng Kinh tế quận Hà Đông chia sẻ: Việc đầu tiên chúng tôi nghĩ đến công tác tuyên truyền. Bởi để người dân hiểu và cùng chung tay thực hiện là cách làm mang lại hiệu quả bền vững nhất. Chúng tôi đã chuẩn bị tin bài tuyên truyền, sau đó cung cấp cho hai phường phát qua hệ thống loa truyền thanh, để bà con hiểu và không vi phạm nữa; đồng thời cũng nói rõ những quy định xử phạt nếu bà con tiếp tục vi phạm sẽ xử phạt để răn đe. Đồng thời, đề nghị phường tiếp tục tăng cường kiểm tra, sớm phát hiện vi phạm để xử lý ngăn ngừa ngay, tránh để buông lỏng dẫn đến vi phạm tràn lan sau khó xử lý.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Đề xuất bổ sung 3 hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm

Tại dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đang được lấy ý kiến, cho rằng điều kiện kinh tế - xã hội, thị trường lao động có nhiều thay đổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã đề xuất bổ sung thêm một số hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực việc làm.
Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Hà Nội: 1.000 người dự lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024 của thành phố Hà Nội sẽ được tổ chức vào ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với sự tham gia của 1.000 người.
Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

Dự báo thời tiết ngày 29/3: Hà Nội cục bộ có mưa to đến rất to

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 29/3, Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá.
Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

Hà Nội: 2 trường THPT tuyển sinh lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài

(LĐTĐ) Theo Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) năm học 2024-2025 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, để được trúng tuyển vào lớp 10 chương trình đào tạo song bằng tú tài học chương trình THPT quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (chứng chỉ A-level), thí sinh sẽ phải trải qua 2 vòng thi tuyển.
Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường công lập

(LĐTĐ) Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông (THPT) công lập không chuyên năm học 2024 - 2025 tại Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường THPT công lập.

Tin khác

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc kỳ họp 15 HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Sáng nay (29/3), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 15), để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

3 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu ngân sách 146.877 tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong quý I/2024, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng so với cùng kỳ; đảm bảo cân đối chi ngân sách. GRDP quý I/2024 tăng 5,5%, các ngành duy trì tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

Hà Nội: Đề xuất cho 5 quận hỗ trợ 10 huyện, thị xã trên 213 tỷ đồng

(LĐTĐ) Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đề xuất cho phép 5 quận (Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Bắc Từ Liêm) hỗ trợ 10 huyện, thị xã (Ba Vì, Sóc Sơn, Thanh Oai, Thường Tín, Ứng Hòa, Sơn Tây, Phúc Thọ, Quốc Oai, Phú Xuyên, Chương Mỹ) giai đoạn 2024 - 2025 với kinh phí trên 213 tỷ đồng cho 19 dự án.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động